Tìm thấy hai thi thể bị lũ cuốn ở Quảng bình, Đà nẵng

Chiều 12-10, Đồn Biên phòng Ra Mai, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa tìm thấy thi thể chị Hồ Thị Liêu mất tích khi lội qua suối ba ngày trước.

Chiều 12-10, Đồn Biên phòng Ra Mai, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa tìm thấy thi thể chị Hồ Thị Liêu mất tích khi lội qua suối ba ngày trước.

Theo đó, lúc 15 giờ 20 phút, lực lượng chức năng phát hiện thi thể chị Hồ Thị Liêu dạt vào khe Cha Ne, thuộc bản Roong, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, cách vị trí bị nạn khoảng 12 km.

Trước đó, lúc 12 giờ trưa 9-10, chị Hồ Thị Liêu (SN 1973, dân tộc Chứt, trú ở bản Tà Rà, xã Dân Hóa cùng chồng là Hồ Chom lội qua con suối để về nhà, do nước lũ dâng cao nên hai vợ chồng bị nước cuốn trôi.

Người chồng may mắn thoát chết, còn chị Liêu mất tích. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã phối hợp lực lượng biên phòng cùng hàng trăm người dân nỗ lực tìm kiếm bà Liêu.

Đại diện lãnh đạo Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình và huyện Minh Hóa đã đến thăm động viên, chia buồn với người thân nạn nhân.

Như vậy, mưa lũ trong những ngày qua tại Quảng Bình đã làm hai người chết, một người bị thương.

* Sáng 12-10, ông Võ Đình Công, Chủ tịch UBND phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) cho biết, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể ngư dân tàu ĐNa-90988-TS mất tích.

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng tiếp tục nỗ lực tìm kiếm ngư dân mất tích.

Thi thể được tìm thấy là ông Trần Văn Hòa (sinh năm 1979, trú huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Ông Hòa là một trong hai ngư dân của tàu ĐNa-90988-TS bị mất tích tại khu vực Mũi Đen (bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng) khi tàu chạy vào Âu thuyền - Cảng cá Thọ Quang để tránh mưa bão.

“Thi thể nạn nhân được phát hiện ở vùng biển Ngũ Hành Sơn vào chiều 11-10. Gia đình đã vào nhận nạn nhân và đưa đi hỏa táng trong sáng nay”, ông Công xác nhận.

Được biết, nạn nhân Trần Văn Hòa là lao động chính trong gia đình, vợ là lao động phổ thông nghề nghiệp không ổn định. Gia đình có ba người con, con đầu 13 tuổi và con út 6 tuổi. Điều kiện kinh tế gia đình quá khó khăn.

Trước đó, vào lúc 6 giờ sáng 9-10, bốn tàu cá, gồm ĐNa-91066-TS, ĐNa-30873-TS và ĐNa-07070-TS và ĐNa-90988-TS chạy từ bến cá Thọ Quang qua Âu thuyền - Cảng cá Thọ Quang, khi đến Mũi Đèn thì ba tàu cá bị chìm, còn tàu ĐNa-90988-TS mất tích.

Lực lương chức năng đã cứu được sáu ngư dân của ba tàu, gồm ĐNa-91066-TS, ĐNa-30873-TS và ĐNa-07070-TS, riêng hai ngư dân của tàu ĐNa-90988 mất tích cùng tàu.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm ngư dân còn lại của tàu ĐNa-90988-TS là ông Đinh Văn Thanh, thuyền trưởng, sinh năm 1971, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Do ảnh hưởng của mưa lũ, Đà Nẵng có bốn người mất tích, trong đó có hai ngư dân cùng tàu cá ĐNa-90988-TS và hai người dân trượt chân bị lũ cuốn trôi tại khu vực đập tràn Đồng Nghệ (xã Hòa Khương) và khu vực xã Hòa Ninh (thuộc huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Tin, ảnh: ANH ĐÀO

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/tim-thay-hai-thi-the-bi-lu-cuon-o-quang-binh-da-nang-620067/