Tiết lộ về người bán bí mật của Boeing cho Trung Quốc

Kỹ sư từng làm việc cho Rockwell Quốc tế và Boeing của Mỹ bị kết án làm gián điệp kinh tế cho Trung Quốc hôm 16/7.

Dongfan Chung Dongfan “Greg” Chung, 73 tuổi, bị buộc tội đã đánh cắp các kĩ thuật quan trọng và những bí mật kinh doanh của Boeing, bao gồm các thông tin liên quan đến chương trình tàu con thoi trong không gian và tên lửa Delta IV. Thẩm phán Cormac J. Carney của Mỹ tuyên bố Chung phạm các tội danh: làm gián điệp kinh tế gây thiệt hại cho nước Mỹ, thông đồng làm việc phi pháp cho chính phủ Trung Quốc và gian lận lời khai trong một cuộc điều tra của công tố viên liên bang. Thẩm phán Carney đã từng chủ trì việc xét xử trước khi ra tòa của Chung vào tháng trước. Tại thời điểm đó phiên tòa không có bồi thẩm đoàn cho nên thẩm phán đã quyết định không tuyên án bị cáo này cho tới khi có thêm bằng chứng. Chung được thả tự do cho tới khi bị các điều tra viên của FBI và NASA bắt lại hồi tháng 2/2008. Chung phải chịu sự giám sát của cảnh sát trước khi thẩm phán Carney tuyên án. Dongfan Chung là người Trung Quốc quốc tich Mỹ, từng làm cho tập đoàn Rockwell International từ năm 1973. Khi Boeing giành được mảng quân sự và vũ trụ của công ty này năm 1996, Chung trở thành người của hãng máy bay này. Ông ta nghỉ hưu vào năm 2002, nhưng sau đó lại làm nhà thầu cho tới tận tháng 9/2006. Chung có trong tay những giấy phép an ninh “tuyệt mật”, một nguồn thông tin cho hay. “Chung đã đánh cắp các bí mật kinh doanh của Boeing hàng năm nay để phục vụ lợi ích của chính phủ Trung Quốc”, David Kris, trợ lý luật sư của cơ quan an ninh quốc gia Mỹ phát biểu. “Phiên tòa ngày hôm nay sẽ là lời cảnh báo cho những ai sẵn sàng đánh đổi lợi ích kinh tế và an ninh quốc gia Mỹ cho nước khác”, ông nói tiếp. Việc phát hiện ra việc làm sai phạm của Chung xuất phát từ một điều tra hướng vào một kĩ sư khác cũng làm việc cho Trung Quốc, tên là Chi Mak. Cùng với những người thân của mình, Chi đã cung cấp rất nhiều thông tin quân sự cho chính phủ Trung Quốc. Năm ngoái anh ra đã bị kết án 24 năm tù giam. Một công tố viên Liên bang cho hay, theo các bằng chứng ở tòa, việc những người ở ngành hàng không Trung Quốc giao nhiệm vụ cho Chung qua thư đã bắt đầu từ năm 1979. Chung được lệnh thu thập dữ liệu liên quan tới tàu con thoi và các thông tin khác về máy bay quân sự và dân sự của Mỹ. Trong một bức thư gửi cho chính phủ Trung Quốc, Chung đã nhắc đến những tài liệu trao đổi giữa hai bên, bao gồm 24 bản hướng dẫn sử dụng bom B-1. Đây là loại bom mà Rockwell đã cấm không được để lộ ra cho các công ty khác và cả cơ quan Liên bang. Từ năm 1985 đến 2003, Chung đã đi lại và gặp gỡ với chính phủ Trung Quốc rất nhiều lần. Nội dung của các buổi thăm viếng được thảo luận trong các bức thư, nói đến các cách thức mà Chung và chính phủ này có thể trao đổi thông tin với nhau. Trong một cuộc khám xét tại gia của Chung vào năm 2006, FBI và NASA đã tìm thấy hơn 250,000 tài liệu của Boeing, Rockwell cũng như các nhà thầu quân sự khác. Tất cả đều là tài liệu “vô cùng giá trị và bí mật, bao gồm các bản phân tích, kết quả thử nghiệm và cả bản thiết kế tàu con thoi”. Hình phạt cho tội làm gián điệp kinh tế tối đa là 15 năm tù giam và nộp phạt $500,000. Tội thông đồng làm việc phi pháp cho chính phủ nước khác tối đa là 10 năm tù giam và $250,000. Tội thông đồng với gián điệp và khai gian với công tố viên Liên bang, mỗi tội danh chịu tối đa 5 năm tù gian và $250,000 tiền phat. Chung sẽ chịu án tù từ ngày 9/11. Ngọc Diệp (theo CNN)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thegioi/2009/07/858937/