Tiếp tục tìm kiếm 11 nạn nhân còn mất tích ở thủy điện Rào Trăng

Qua khảo sát tại hiện trường, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn xác định 3 vị trí sẽ tiến hành tìm kiếm trong giai đoạn 5.

Hôm nay (23/6), Đoàn công tác của tỉnh Thừa Thiên Huế do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra hiện trường khu vực sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền và thống nhất phương án, kế hoạch tìm kiếm 11 nạn nhân vẫn đang mất tích.

Khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế dự định tìm kiếm nạn nhân mất tích

Qua khảo sát tại hiện trường, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn xác định 3 vị trí sẽ tiến hành tìm kiếm trong giai đoạn 5. Theo đó, 3 vị trí được xác định gồm các bãi bồi tại khu vực lòng suối trải dài từ cửa xả của nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 đến Ngã 3 Tam Dần- cách hiện trường sạt lở khoảng 2,5km. Đợt tìm kiếm này sẽ gặp nhiều khó khăn do vị trí tìm kiếm ở địa hình không thuận lợi, các phương tiện tiếp cận khó hơn, thời tiết nắng nóng cũng ảnh hưởng rất lớn đến quá trình tìm kiếm nạn nhân.

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (mặc áo sáng) trực tiếp khảo sát hiện trường, chỉ đạo xây dựng kế hoạch tìm kiếm nạn nhân còn mất tích

Trung tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, với nỗ lực và quyết tâm cao nhất, đơn vị đã bắt đầu thi công, tìm kiếm từ ngày mồng 1/7, và quyết tâm phấn đấu trong thời gian khoảng 2 tuần. Hiện, đơn vị đã tổ chức rà soát, tìm kiếm thêm từ khu vực ngã ba sông Tam Dần về hướng thượng lưu đến khu vực cửa xa của nhà máy thủy điện Rào Trăng 3.

Đoàn khảo sát tìm kiếm 11 nạn nhân mất tích còn lại ở thủy điện Rào Trăng 3

Qua khảo sát tại hiện trường, trên cơ sở đề xuất của các đơn vị tham gia tìm kiếm, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế xác định tập trung toàn lực, huy động tối đa các lực lượng, phương tiện cần thiết để phục cho công tác tìm kiếm; Thời gian tìm kiếm từ 15 đến 20 ngày. Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các lực lượng cần xây dựng phương án tìm kiếm một cách chặt chẽ, khoa học, chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, vật lực, phương tiện, đảm bảo công tác tìm kiếm đạt kết quả cao nhất.

Khu vực bãi bồi dự định tìm kiếm nạn nhân mất tích gia đoạn 5

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm cứu hộ cứu nạn của tỉnh Thừa Thiên Huế, nếu kết thúc đợt tìm kiếm thứ 5 vẫn không có kết quả thì địa phương tiếp tục xây dựng phương án xả ngưỡng tràn của hồ chứa tại thủy điện Rào Trăng 4 sau đó tiến hành tìm kiếm trên lòng hồ. Đến nay, qua 4 đợt tìm kiếm, đã tìm được 6 nạn nhân, 11 công dân vẫn đang còn mất tích.

Khảo sát tìm kiếm nạn nhân mất ở Rào Trăng 3

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các đơn vị cứu nạn, cứu hộ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích. Tỉnh cũng đã yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, xây dựng lực lượng, các phương tiện, chuẩn bị nhân lực và các điều kiện khác đảm bảo sẽ thi công nhanh. Trong giai đoạn này, tỉnh hạ quyết tâm sẽ làm đến cùng, dứt điểm nhũng phần việc mà chúng ta có thể làm. Sau giai đoạn tìm kiếm ở lòng suối, chỉ còn bước cuối cùng là xả hết nước trong lòng hồ để tìm./.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tiep-tuc-tim-kiem-11-nan-nhan-con-mat-tich-o-thuy-dien-rao-trang-868429.vov