Tiếp tục ngăn chặn đại dịch Covid-19
Theo tin nước ngoài và TTXVN, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 8-6 kêu gọi các quốc gia tiếp tục nỗ lực ngăn chặn đại dịch Covid-19, khẳng định dịch bệnh đang diễn biến xấu đi trên toàn cầu và vẫn chưa đạt đỉnh tại Trung Mỹ. Tổng Giám đốc WHO T.Ghebreyesus nêu rõ: 'Ðại dịch đã trải qua hơn sáu tháng, hiện không phải thời điểm để bất kỳ nước nào lơ là trong cuộc chiến (chống Covid-19)'.
Theo tin nước ngoài và TTXVN, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 8-6 kêu gọi các quốc gia tiếp tục nỗ lực ngăn chặn đại dịch Covid-19, khẳng định dịch bệnh đang diễn biến xấu đi trên toàn cầu và vẫn chưa đạt đỉnh tại Trung Mỹ. Tổng Giám đốc WHO T.Ghebreyesus nêu rõ: "Ðại dịch đã trải qua hơn sáu tháng, hiện không phải thời điểm để bất kỳ nước nào lơ là trong cuộc chiến (chống Covid-19)".
* Cùng ngày, Giám đốc điều hành Chương trình y tế khẩn cấp của WHO M.Ryan cho biết, số ca mắc bệnh tại các quốc gia Trung Mỹ vẫn đang trên đà gia tăng. Theo ông, đây là thời điểm đáng quan ngại, cần tập trung ngăn chặn đợt đỉnh dịch Covid-19 thứ hai.
* Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến tối 9-6 (theo giờ Việt Nam), thế giới xác nhận tổng cộng hơn 7,2 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 409.000 người chết. Số người bệnh đã bình phục là hơn 3,5 triệu người, trong khi có 53.790 người bệnh ở trong tình trạng nguy kịch. Khu vực châu Mỹ, nhất là Mỹ la-tinh, đang chứng kiến đại dịch diễn biến phức tạp. Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với tổng số hơn 2.026.400 ca nhiễm và 113.061 người chết, tiếp đó là Brazil với 710.887 ca nhiễm và 37.312 người chết.
* Ngày 8-6, Bộ Y tế Chile cho biết, Chile phát hiện thêm 4.696 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 138.846 người. Trong đó, có 2.264 người chết. Ðể ngăn chặn dịch bệnh lây lan, thủ đô Santiago và toàn bộ khu vực lân cận đang phải thực hiện cách ly cho đến hết ngày 12-6 tới và sau đó sẽ được điều chỉnh tùy thuộc diễn biến thực tế.
* Cùng ngày, Bộ Y tế Mexico cho biết, số ca mắc Covid-19 ở nước này tăng lên 120.102 người, trong đó có 14.053 người chết. Số ca mắc và người chết tăng mạnh sau khi Mexico quyết định dỡ bỏ giãn cách xã hội để từng bước đưa đất nước quay trở lại tình trạng bình thường mới từ ngày 1-6. Mexico đang trong giai đoạn đỉnh dịch và dự báo số người chết có thể lên đến 35.000 người.
* Ngày 8-6, thành phố Niu Oóc, Mỹ, chính thức mở cửa lại một phần hoạt động sau đúng 100 ngày kể từ khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại đây. Theo đó, khoảng 400.000 người lao động được trở lại làm việc. Ðại dịch Covid-19 đã làm gần 22.000 người ở Niu Oóc chết, hơn 205.000 người nhiễm bệnh và hàng triệu người phải cách ly tại nhà.
* Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào, ngày 9-6, người bệnh Covid-19 cuối cùng, trong tổng số 19 ca nhiễm tại Lào đã bình phục và được xuất viện. Bộ trưởng Y tế Lào Bun-coong Xỉ-hả-vông, Phó Ban chuyên trách quốc gia kiểm soát và giải quyết dịch Covid-19 của Lào cho biết, người bệnh này 18 tuổi, được phát hiện ngày 27-3 vừa qua. Ðến nay, Lào đã trải qua 58 ngày không có ca nhiễm Covid-19 mới.
* Ngày 8-6, Thủ tướng Israel B.Netanyahu cho biết, Israel quyết định ngừng nới lỏng các quy định hạn chế liên quan dịch Covid-19 dự kiến áp dụng trong những ngày tới, do số ca nhiễm mới tăng mạnh. Chính phủ hối thúc người dân bảo đảm giãn cách xã hội, đeo khẩu trang và giữ vệ sinh. Ðến nay, Israel ghi nhận tổng cộng 18.089 ca mắc Covid-19, trong đó có 298 người chết.
* Cùng ngày, Qatar công bố kế hoạch gồm bốn giai đoạn nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng dịch nhằm khôi phục cuộc sống sinh hoạt và hoạt động kinh doanh, theo đó giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 15-6 tới, các giai đoạn tiếp theo vào các ngày 1-7, 1-8 và 1-9. Các biện pháp hạn chế có thể được áp đặt trở lại trong trường hợp cần thiết.
* Bộ trưởng Y tế Anh M.Hancock thông báo từ ngày 8-6, nhà chức trách bắt đầu nghiên cứu về tình trạng lây nhiễm Covid-19 trong số các giáo viên và học sinh tại xứ Inh-lần. Quyết định này nhằm tiến tới dần mở cửa trở lại các trường học sau một thời gian dài áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên toàn nước Anh.
* Giới chức thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc ngày 9-6 cho biết, thành phố này không còn ca mắc Covid-19 lây nhiễm trong nước, sau khi người bệnh cuối cùng bình phục ngày 8-6. Tính đến nay, Bắc Kinh ghi nhận tổng cộng 420 ca lây nhiễm trong nước, trong đó có chín người chết. Ðây là ngày thứ 54 liên tiếp Bắc Kinh không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng.
* Bộ trưởng Tài chính Ai Cập M.Ma-ít ngày 8-6 cho biết, đại dịch Covid-19 khiến GDP của nước này giảm khoảng 130 tỷ bảng Ai Cập (tám tỷ USD) trong năm tài chính 2020. Thu nhập từ thuế cũng như các khoản thu ngoài thuế của Ai Cập đã giảm 124 tỷ bảng Ai Cập. Do dịch bệnh, Ai Cập hạ mục tiêu tăng trưởng trong năm tài chính 2020 từ 6% xuống còn 4%.
* Ngày 9-6, Ngân hàng trung ương Pháp (BoF) nhận định nền kinh tế Pháp sẽ cần hai năm để thoát khỏi cuộc suy thoái tồi tệ do đại dịch Covid-19 gây ra. Dự báo, gần một triệu người bị mất việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng lên mức kỷ lục 11,8% trong nửa đầu năm 2021.
* Tại Ðức, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 4 vừa qua giảm 24% so với tháng trước đó, xuống 75,7 tỷ ơ-rô. Theo số liệu thống kê công bố ngày 9-6, so với cùng kỳ năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu của Ðức trong tháng 4 vừa qua giảm 31,1%, mức sụt giảm lớn nhất trong một tháng kể từ năm 1950.








