Tiếp tục củng cố khối đoàn kết toàn dân tộc

Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền cam kết với người dân là Chính phủ hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ VII thành lập trong những ngày tới do Tiến sĩ Hun Manet đứng đầu sẽ tiếp tục củng cố khối đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực thực hiện thành công cương lĩnh chính trị như đã công bố, đáp lại sự tín nhiệm của người dân đối với CPP.

Sáng 5/8, Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) đã chính thức công bố kết quả cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII, diễn ra hôm 23/7 vừa qua và danh sách ứng viên trúng cử nghị sĩ Quốc hội khóa VII với chiến thắng áp đảo thuộc về CPP. Theo đó, với gần 6,4 triệu phiếu ủng hộ, chiếm 82,3% trong tổng số hơn 7,7 triệu phiếu bầu hợp lệ, CPP giành được 120 ghế nghị sĩ; 5 ghế nghị sĩ còn lại thuộc về đảng Bảo hoàng Funcinpec với hơn 700.000 phiếu ủng hộ, chiếm tỷ lệ hơn 9% tổng số phiếu bầu hợp lệ.

Bên cạnh đó, theo kết quả công bố chính thức của NEC, ứng cử viên Hun Manet cùng 10 ứng cử viên khác của đảng cầm quyền trúng cử nghị sĩ Quốc hội Campuchia khóa VII tại khu vực bầu cử Phnom Penh, nơi được phân bổ 12 ghế nghị sĩ. Ghế nghị sĩ còn lại ở khu vực bầu cử này thuộc về Hoàng thân Norodom Chakravuth, Chủ tịch đảng Funcinpec. Ngoài địa bàn Phnom Penh, đảng Funcinpec còn giành được 4 ghế nghị sĩ ở khu vực bầu cử các tỉnh Prey Veng, Kandal, Kampong Thom và Kampong Cham.

Ông Hun Manet cùng đảng viên và người ủng hộ CPP.

Sáng cùng ngày, CPP đã ra tuyên bố công nhận kết quả bầu cử chính thức do NEC công bố, khẳng định, cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII diễn ra tự do, công bằng, phản ánh đầy đủ nguyện vọng và những quan tâm của người dân Campuchia. Kết quả 82,30% số phiếu hợp lệ dành cho Campuchia phản ánh sự ủng hộ của người dân Campuchia đối với đảng cầm quyền, ủng hộ Thủ tướng Hun Sen và ủng hộ người kế nhiệm là Tiến sĩ Hun Manet lãnh đạo Chính phủ Hoàng gia Campuchia khóa mới.

Thông qua lá phiếu của mình, cử tri Campuchia đã thể hiện khát khao gìn giữ hòa bình, tiếp tục phát triển đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống, kiên quyết phản đối mọi hành động thù địch, gây chia rẽ và bất ổn đối với đất nước.

Đảng Nhân dân Campuchia một lần nữa cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của cử tri, đồng thời cam kết Chính phủ Hoàng gia do Tiến sĩ Hun Manet lãnh đạo trong 5 năm tới sẽ tiếp tục củng cố khối đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực thực hiện thành công cương lĩnh chính trị đã công bố với toàn thể nhân dân trong chiến dịch tranh cử vừa qua, chú trọng phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, tạo công ăn việc làm, cải thiện chất lượng cuộc sống và nâng cao hình ảnh, vị thế đất nước trên trường quốc tế, đáp lại sự tín nhiệm của người dân đối với CPP.

Cuộc bầu cử lần này thu hút hơn 400 quan sát viên quốc tế đến từ 61 cơ quan, tổ chức quốc tế, sứ bộ và cộng đồng doanh nghiệp Campuchia ở nước ngoài tham gia giám sát. Bên cạnh đó, có khoảng 90.000 quan sát viên trong nước cùng hơn 60.000 nhân viên của các đảng phái đăng ký tham gia giám sát tiến trình bầu cử.

Các chuyên gia và quan sát viên quốc tế đều có chung đánh giá là cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII vừa qua tại “Đất nước Chùa Tháp” đã diễn ra tự do, công bằng, minh bạch và an toàn. Người phát ngôn NEC Dim Sovannarom cho rằng, cuộc bầu cử Quốc hội thực sự phản ánh quá trình bầu cử tự do và công bằng ở Campuchia. Theo ông, các chính đảng đều tham gia tự do, bình đẳng và trong khuôn khổ pháp luật.

Ông nhấn mạnh, những người tham gia bầu cử đã thể hiện ý chí của mình thông qua bầu cử tự do và hòa bình. Ông cũng cho biết, NEC không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu đe dọa hay bạo lực nào ở tất cả các điểm bỏ phiếu mà NEC giám sát. Có đồng quan điểm, Cố vấn Tổng thống Côte dIvoire Hubert Moshe Haddad cho rằng, cuộc bầu cử ở Campuchia diễn ra trọn vẹn, bình lặng và không có sự cố nào trong ngày bầu cử.

Trong khi đó, Chủ tịch Liên minh Quan sát viên bầu cử quốc tế (IAEO) Luca Schio khẳng định, ông cùng các quan sát viên quốc tế khác đã tới từng điểm bỏ phiếu, chứng kiến các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 7h với đủ tài liệu bầu cử cũng như các quan chức làm việc một cách chuyên nghiệp. Theo ông, tiến trình bầu cử được tiến hành đúng theo pháp luật và tuân thủ các nguyên tắc dân chủ để người dân thực hiện quyền công dân. Việc xác minh cử tri bằng thẻ cử tri là một biện pháp quan trọng để tránh gian lận.

Về phần mình, Thư ký thường trực Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) Francis Gabriel Oke cho rằng, việc sử dụng các địa điểm công cộng như trường học, đền chùa vô cùng hữu ích. Theo ông, sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa lúc 15h, các quan chức bầu cử đã tiến hành kiểm phiếu cẩn thận dưới sự giám sát của các quan sát viên trong nước và quốc tế, đại diện của các chính đảng, cũng như các các nhà báo trong nước và quốc tế.

Trước đó, trong thông điệp chính trị đặc biệt gửi đến người dân cả nước vào ngày 26/7, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen tuyên bố không tiếp tục giữ cương vị Thủ tướng ở quốc gia Đông Nam Á này trong nhiệm kỳ tiếp theo; đồng thời cho biết, Tiến sĩ Hun Manet sẽ thay ông giữ cương vị này sau khi Quốc hội khóa mới nhóm họp phiên đầu tiên.

Theo Thủ tướng Campuchia đương nhiệm, có 4 yếu tố chính để Tiến sĩ Hun Manet trở thành Thủ tướng, gồm sự nhất trí trong nội bộ CPP, trúng cử nghị sĩ Quốc hội, được Quốc vương bổ nhiệm và được Quốc hội tín nhiệm thông qua. Nhấn mạnh Tiến sĩ Hun Manet sẽ chính thức trở thành Thủ tướng Campuchia từ chiều 22/8, ông Hun Sen cam kết không can thiệp vào công việc nội bộ của Thủ tướng và chính phủ mới.

Ông giải thích: “Với kinh nghiệm hơn 38 năm làm Thủ tướng, tôi hiểu về tính chất độc lập của Thủ tướng trong việc đưa ra quyết định”. Dự kiến, Quốc vương Norodom Sihamoni ngày 7/8 sẽ ra Sắc lệnh bổ nhiệm Tiến sĩ Hun Manet làm Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia khóa VII, mở đường cho việc thành lập và công bố Nội các vào ngày 22/8, một ngày sau khi Quốc hội khóa VII nhóm họp phiên đầu tiên, ngày 21/8.

Khổng Hà (tổng hợp)

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/tiep-tuc-cung-co-khoi-doan-ket-toan-dan-toc-i702823/