Tiếp khách

Chiều 17-12, tại Hà Nội, đồng chí TRƯƠNG HÒA BÌNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tiếp Thống đốc tỉnh Tô-chi-gi (Nhật Bản), ông Phư-cư-đa Tô-mi-ca-dư lần đầu sang thăm Việt Nam.

Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam rất coi trọng và ủng hộ tăng cường hợp tác giữa các địa phương của hai nước, coi đây là kênh hợp tác thực chất và hiệu quả để tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại, lao động, giao lưu nhân dân…; đề nghị Thống đốc và chính quyền tỉnh tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường đầu tư trong các lĩnh vực tỉnh có thế mạnh; bày tỏ Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp của tỉnh đầu tư, kinh doanh thành công.

Thống đốc Phư-cư-đa Tô-mi-ca-dư cho biết, Tô-chi-gi là một trong những tỉnh lớn của Nhật Bản, có thế mạnh về phát triển công nghiệp, sản xuất dâu tây và hiện có 22 doanh nghiệp của tỉnh đầu tư tại Việt Nam. Ông nhấn mạnh, với khoảng 6.000 người trong cộng đồng người Việt Nam hiện sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh Tô-chi-gi, tỉnh cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để người lao động Việt Nam sống và làm việc tại đây.

Chiều 17-12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí VƯƠNG ÐÌNH HUỆ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Nike C.Hen-dơ. Phó Thủ tướng ghi nhận Nike có đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế của Việt Nam; mong muốn thời gian tới, Nike mở rộng danh mục các nguyên liệu sử dụng tại Việt Nam, tăng tỷ lệ nội địa hóa. Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn, với tư cách là lãnh đạo doanh nghiệp lớn, có uy tín của Mỹ, Phó Chủ tịch Tập đoàn Nike sẽ tác động với các bộ và Chính phủ Mỹ để tiếp tục thúc đẩy quan hệ thương mại hai nước.

Thông tin với Phó Thủ tướng về một số hoạt động của Nike ở Việt Nam, ông C.Hen-dơ bày tỏ hãnh diện với sự tăng trưởng của Nike tại Việt Nam, đánh giá cao chất lượng nguồn lực và kỹ năng của người lao động Việt Nam, đồng thời tin tưởng vào môi trường đầu tư ở Việt Nam.

Chiều cùng ngày, tiếp Chủ tịch Quỹ đầu tư Warburg Pincus toàn cầu T.Ghết-nơ, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ đánh giá cao những hoạt động hợp tác kinh doanh của Warburg Pincus tại Việt Nam; bày tỏ mong muốn Warburg Pincus tiếp tục đầu tư và mở rộng ra các lĩnh vực mà Chính phủ khuyến khích như hạ tầng, công nghệ cao, sản xuất vật liệu mới, năng lượng tái tạo, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ thông tin...

Ông T.Ghết-nơ đánh giá cao các nỗ lực của Việt Nam trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, quan tâm phát triển dịch vụ tài chính; đề nghị Chính phủ nâng tỷ lệ sở hữu của khối ngoại trong ngân hàng thương mại nhằm tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài và tạo thuận lợi cho thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Chiều 17-12, tại Trụ sở T.Ư Ðảng, đồng chí NGUYỄN VĂN BÌNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư tiếp ông T.Ghết-nơ, Chủ tịch Quỹ đầu tư Warburg Pincus, cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ. Ðánh giá cao việc Quỹ Warburg Pincus đã tham gia đầu tư một số dự án tại Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Bình khẳng định, Ðảng và Nhà nước Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và nhà đầu tư Mỹ nói riêng hoạt động lâu dài, phát triển kinh doanh bền vững tại Việt Nam bao gồm cả lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Chủ tịch Quỹ đầu tư Warburg Pincus đánh giá cao các thành công của Việt Nam trong cải cách kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp. Ông T.Ghết-nơ khẳng định, Việt Nam là thị trường quan trọng chiến lược thứ hai của Quỹ tại châu Á - Thái Bình Dương. Trong sáu năm qua, Quỹ đã đầu tư 1,27 tỷ USD cho năm dự án tại Việt Nam, chủ yếu tập trung trong các lĩnh vực như tiêu dùng, bất động sản, ngân hàng và logistics; bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư tại Việt Nam.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Bình tiếp ông C.Hen-dơ, Phó Chủ tịch phụ trách thương mại toàn cầu và quan hệ chính phủ của Tập đoàn Nike (Mỹ). Ðồng chí Nguyễn Văn Bình đánh giá cao các thành công của Nike tại Việt Nam, cho rằng các hoạt động của tập đoàn không chỉ đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam mà cả công tác an sinh xã hội và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực da giày. Ðồng chí mong muốn, Tập đoàn tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và các thành tựu mới, khuyến khích nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo và tăng cường liên kết với các doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi sản xuất, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Phó Chủ tịch Tập đoàn Nike C.Hen-dơ khẳng định, Việt Nam là thị trường quan trọng của Nike và quan hệ hợp tác với Việt Nam ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu.

Chiều 17-12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng VŨ ÐỨC ÐAM tiếp Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương, ông Ta-kê-si Ca-xai. Phó Thủ tướng đánh giá cao những hỗ trợ của WHO dành cho Việt Nam trong hơn 40 năm qua; cho biết, Việt Nam sẵn sàng tiếp tục hợp tác với WHO trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật, chuyên môn y tế, góp phần thực hiện thành công mục tiêu xây dựng hệ thống y tế Việt Nam từng bước hiện đại và hoàn chỉnh.

Ông Ta-kê-si Ca-xai nêu khái quát một số nội dung của WHO về cải cách hệ thống y tế; qua đó, đề xuất với Chính phủ Việt Nam việc hoạch định và cải cách chính sách trong trung và dài hạn một số lĩnh vực ưu tiên, hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân tại Việt Nam.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42620702-tiep-khach.html