Tiêm kích Su-27 của Nga chặn máy bay Mỹ do thám ở gần biên giới

Không quân Nga đã điều động tiêm kích Su-27 chặn hai máy bay do thám của Mỹ và Thụy Điển tiếp cận gần biên giới ở Biển Baltic.

Sputnik dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 10/6, hai mục tiêu đường không đang tiếp cận vùng nhận diện phòng không của Nga trên Biển Baltic. Các tiêm kích Su-27 được lệnh xuất kích để xác định các mục tiêu khả nghi này.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm tiêm kích Su-27 tuân thủ các quy định quốc tế về sử dụng không phận và các quy trình đảm bảo an toàn bay. Mục tiêu khả nghi được xác định là máy bay do thám RC-135 của Mỹ và Gulfstream của Thụy Điển.

Tiêm kích Su-27 của Nga bay gần một máy bay do thám của Mỹ. Ảnh: Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ ở châu Âu.

Năm ngoái khoảng 3.000 lần máy bay chiến đấu nước ngoài, trong đó, khoảng 1.000 lần là máy bay do thám đã bay gần biên giới Nga. Moscow đã nhiều lần lên án việc NATO tăng cường quân đội gần biên giới nước này, cảnh báo động thái này có thể leo thang thành đối đầu quân sự.

Trước đó không lâu, Hạm đội 6 của Hải quân Mỹ tố tiêm kích Su-35 của Nga bay cắt mặt máy bay tuần tra hàng hải P-8 của Mỹ ở tốc độ cao trên Địa Trung Hải. Phía Mỹ cho rằng hành động của tiêm kích Nga là không chuyên nghiệp, gây nguy hiểm cho máy bay và phi hành đoàn của Mỹ.

Phía Mỹ cũng nhiều lần triển khai máy bay chặn chuyến bay do thám của máy bay ném bom Nga. Trong tháng 5, 4 tiêm kích tàng hình F-22 đã được điều động chặn máy bay ném bom Tu-95 của Nga bay gần Alaska.

Trung Hiếu

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tiem-kich-su-27-cua-nga-chan-may-bay-my-do-tham-o-gan-bien-gioi-post955635.html