Tiềm ẩn lây lan dịch bệnh
Theo ghi nhận của phóng viên, cơ bản người dân trong tỉnh đã chấp hành tốt Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, một số nơi vẫn có hiện tượng tập trung đông người, không đeo khẩu trang ở nơi công cộng, hành động này thực sự tiềm ẩn nguy hiểm cho cộng đồng.

Những người hành nghề xe ôm tại khu vực cầu Cốc Lếu, thành phố Lào Cai đeo khẩu trang không đúng cách.
Khu vực Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Cửa khẩu Kim Thành) là nơi tập trung nhiều lái xe và những người làm dịch vụ chở hàng xuất, nhập khẩu qua biên giới. Họ đến từ các tỉnh, thành trong cả nước nên tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19. Ghi nhận của phóng viên sáng ngày 3/4 tại đây, bên cạnh những người chấp hành nghiêm quy định phòng dịch, hạn chế đi lại, đeo khẩu trang đầy đủ và không tụ tập đông người, thì vẫn có những nhóm người không đeo khẩu trang, vô tư ngồi trò chuyện cùng nhau.

Tụ tập đông người tại khu vực Cửa khẩu đường bộ số II Kim Thành.
Lái xe Nguyễn Hoài Nam từ Vĩnh Long ra đây vài ngày trước đang chờ đến lượt xe mình được xuất hàng qua biên giới. Anh cho biết rất lo lắng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, vì vậy, anh luôn chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang và hạn chế tối đa tiếp xúc với người khác. Bởi nếu chẳng may mắc bệnh, bản thân khổ vì phải nghỉ chữa bệnh, không có thu nhập, tăng thêm việc cho đội ngũ y, bác sỹ. Đặc biệt là rất nhiều người tiếp xúc với mình phải thực hiện cách ly, vô tình tạo thêm gánh nặng cho xã hội. Nói về việc một số tài xế không đeo khẩu trang, anh Nam cho rằng, cần phải lên án, vì chính hành động nhỏ đó có thể gây nguy hiểm lớn cho xã hội, cộng đồng.

Một người bán điện thoại trên đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai chủ quan không đeo khẩu trang.

Không đeo khẩu trang, tụ tập đông người trò chuyện tại cổng chợ Nguyễn Du, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai.

Nhiều người lao động thường không đeo khẩu trang.
Dạo quanh một số đường phố trên địa bàn thành phố Lào Cai, thị trấn Bát Xát (Bát Xát), thị trấn Phố Lu (Bảo Thắng), thỉnh thoảng vẫn bắt gặp người điều khiển xe máy không đeo khẩu trang. Thậm chí, một vài điểm bán hàng, cả người bán và người mua không đeo khẩu trang. Ông Vũ Đức Tiến trong lúc chờ qua đường trước đèn giao thông ở khu vực phường Kim Tân, thành phố Lào Cai lắc đầu khi thấy một đôi bạn trẻ dừng kế bên không đeo khẩu trang và vô tư chuyện trò rôm rả. “Hiện tượng này cần phải xử phạt thật nặng, với chính sức khỏe của mình còn thờ ơ thì nói gì đến lo cho cộng đồng” - ông Tiến ngán ngẩm.

Một điểm bán hàng tụ tập đông người tại xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng.
Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 quy định: thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Mỗi ngày phải tiếp xúc với hàng chục khách hàng, nhưng 2 người bán hàng nông sản ở xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng không đeo khẩu trang.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng, chống dịch. Việc không đeo khẩu trang, tụ tập đông người ở nơi công cộng của một số người dân không những vi phạm pháp luật, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho xã hội, bởi nếu họ chẳng may mắc bệnh sẽ là tác nhân truyền bệnh cho cộng đồng. Do vậy, mỗi người cần nêu cao ý thức, thực hiện đeo khẩu trang, không tụ tập đông người, hạn chế đi lại – một hành động nhỏ chính là góp phần lớn vì cộng đồng trước đại dịch Covid-19.
Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/xa-hoi/tiem-an-lay-lan-dich-benh-z5n20200403182418018.htm