Tia cực tím, ô nhiễm gia tăng kéo theo ung thư da

Tình hình bệnh ung thư gia tăng đang là một trong những nỗi lo của ngành y tế nước ta. Trong đó, ung thư da đang trở thành loại ung thư phổ biến, trong khi sự hiểu biết về căn bệnh này trong cộng đồng còn khá hạn chế, đồng thời các yếu tố gây nguy cơ ung thư da lại xuất hiện ngày càng nhiều.

Những nốt ruồi nhỏ, vết chàm, vết bớt xuất hiện trên mặt, trên cơ thể, được mọi người chú ý, chủ yếu vì… chúng gây mất thẩm mỹ. Ít ai nghĩ tới đó có thể là dấu hiệu, là nguy cơ tiềm ẩn của nhiều chứng bệnh nguy hiểm, trong đó có cả ung thư da.

Vì chủ quan nên nhiều người chưa quan tâm, hoặc xem nhẹ sự thay đổi và các triệu chứng, tổn thương về da. Theo các bác sĩ, ung thư da xảy ra khi có sự đột biến ADN của tế bào da, sự đột biến này do một số yếu tố nguy cơ từ môi trường lẫn từ chính cơ địa, đời sống sinh hoạt của người bệnh.

Yếu tố nguy cơ cao nhất gây ung thư da là ánh nắng mặt trời và môi trường ô nhiễm. Tia cực tím có trong ánh nắng mặt trời không chỉ khiến da bị đen sạm, cháy nắng mà còn gây lão hóa thậm chí ung thư da. Hai năm trở lại đây, tia cực tím tại TP.HCM lên tới mức cực kỳ nguy hại, còn không khí ô nhiễm ở mức báo động. Trong điều kiện này, ung thư da càng dễ mắc với những người phải thường xuyên làm việc ngoài trời, dưới ánh nắng trực tiếp mà không có biện pháp bảo vệ da.

Số lượng ca mắc ung thư da tại TP.HCM có khuynh hướng ngày càng tăng. Chỉ tính riêng Bệnh viện Da liễu, hiện trung bình một năm tiếp nhận 2.500 bệnh nhân ung thư da, gấp nhiều lần so với giai đoạn 5-10 năm trước. Thường xuyên theo dõi, sớm nhận biết các triệu chứng để kịp thời khá, điều trị một cách hợp lý tại cơ sở y tế chuyên khoa là điều các bác sĩ khuyến cáo.

Ung thư da nhiều khả năng được chữa khỏi nếu được điều trị sớm ngay khi phát hiện bệnh. Còn để ngăn ngừa nguy cơ gây ung thư da, việc bảo vệ da trước tia cực tím và môi trường ô nhiễm là điều cần được chú ý hằng ngày.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/tia-cuc-tim-o-nhiem-gia-tang-keo-theo-ung-thu-da