Ngày 26-6, nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thông qua kế hoạch tổ chức bầu cử Thượng viện vào ngày 21-7. Dự kiến, chiến dịch tranh cử sẽ kéo dài 2 tuần. Thượng viện Nhật Bản hiện gồm 242 thành viên, nhưng khoảng một nửa sẽ hết nhiệm kỳ vào ngày 28-7.
Sau 3 tuần chứng kiến những cuộc vận động tranh cử quyết liệt, ngày 9-4, gần 187 triệu cử tri In-đô-nê-xi-a đã đi bỏ phiếu lựa chọn từ hơn 200.000 ứng cử viên của 12 đảng chính trị vào Hạ viện, Hội đồng Hiệp thương nhân dân (Thượng viện) và Hội đồng Lập pháp cấp tỉnh, quận, huyện. Đây là cuộc bầu cử thứ tư ở In-đô-nê-xi-a, kể từ khi chế độ độc tài quân sự của Tướng Mô-ha-mét Xu-hác-tô sụp đổ năm 1998.