Thượng đỉnh Mỹ-Nhật: Đoàn tháp tùng Thủ tướng Suga Yoshihide không có phu nhân và quan chức cấp cao

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide lên chuyến bay tới Mỹ ngày 15/4 để tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden mà không có thành viên nội các cũng như phu nhân trong đoàn tùy tùng. Lý do là nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đến Mỹ được đơn giản hóa nhiều khâu nhằm giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19. (Nguồn: Nikkei Asia)

Trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Nhật, Thủ tướng Suga Yoshihide sẽ khởi hành từ sân bay Haneda trên chuyên cơ Japanese Air Force One với phái đoàn khoảng 80 người.

Đây là con số ít hơn thông lệ từ 20% đến 30% đối với các chuyến công du tới Mỹ. Thủ tướng Suga và đoàn tùy tùng đều đã được tiêm vaccine chống virus SARS-CoV-2 theo yêu cầu của Washington.

Thông thường đối với một hội nghị tầm cỡ, đoàn tháp tùng Thủ tướng bao gồm các quan chức cấp cao như Bộ trưởng Ngoại giao Motegi Toshimitsu.

Cũng hiếm khi một nhà lãnh đạo Nhật Bản không đi cùng phu nhân trong chuyến công du Mỹ, vì vợ hoặc chồng của hai nhà lãnh đạo thường tổ chức các sự kiện riêng.

Số lượng các ca mắc Covid-19 mới vẫn đang tăng cả ở Mỹ và Nhật Bản, vì vậy, hai bên đã lựa chọn một chuyến thăm tương đối đơn giản.

Theo Nikkei Asia, Hội nghị thượng đỉnh giữa Washington và Tokyo đã được lùi một tuần so với kế hoạch để có thêm thời gian chuẩn bị.

Giới chức hai nước đã xem xét tổ chức các sự kiện như ngắm hoa anh đào hoặc trồng cây, nhưng cuối cùng vẫn không đưa ra quyết định.

Các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra về việc liệu các nhà lãnh đạo sẽ dùng bữa cùng nhau trước hay sau hội nghị thượng đỉnh như thường lệ.

Phía Mỹ lo ngại rằng, trò chuyện trong khi ăn uống làm tăng nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Thủ tướng Suga và Tổng thống Biden sẽ thông báo kết quả cuộc họp tại họp báo sau đó, cũng như đưa ra một tuyên bố chung thể hiện lập trường thống nhất về Trung Quốc.

Trong thông báo về cuộc gặp nêu rõ, Tokyo và Washington sẽ thắt chặt hợp tác để giải quyết mối đe dọa gây ra bởi sự quyết đoán ngày càng mạnh mẽ của Bắc Kinh ở Biển Hoa Đông và Biển Đông.

Về biến đổi khí hậu – vấn đề được coi là một trong những ưu tiên của Tổng thống Biden, hai nhà lãnh đạo đã sẵn sàng ký một thỏa thuận đối tác riêng nhằm kêu gọi hỗ trợ các nền kinh tế đang phát triển để giảm phát thải khí nhà kính toàn cầu.

Đây là chuyến công du đầu tiên của ông Suga đến Mỹ với tư cách là Thủ tướng, cũng như là buổi gặp trực tiếp đầu tiên của ông Biden với một nhà lãnh đạo thế giới khác trên cương vị người đứng đầu Nhà Trắng.

"Đây sẽ là một chuyến đi vô cùng ý nghĩa để xây dựng một liên minh Nhật Bản-Mỹ mạnh mẽ hơn", Thủ tướng Nhật Bản khẳng định vào ngày 13/4.

(theo Nikkei Asia)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thuong-dinh-my-nhat-doan-thap-tung-thu-tuong-suga-yoshihide-khong-co-phu-nhan-va-quan-chuc-cap-cao-142344.html