Hôm nay ngày 29/11, Quốc hội tiếp tục họp tại hội trường, thông qua nghị quyết áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu từ đầu năm 2024 và họp phiên bế mạc.
Dự thảo Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu do Bộ Tài chính soạn thảo và trình theo chương trình bổ sung tại Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội Khóa 15 được nhìn nhận là thông điệp rõ ràng của Việt Nam sẽ thực thi thuế tối thiểu toàn cầu.
Thuế tối thiểu toàn cầu là luật chơi mới của kinh tế thế giới mà Việt Nam đã tham gia và không có nhiều sự lựa chọn.
Đánh giá giữa lợi ích, hạn chế trong ngắn hạn và dài hạn tác động đến nền kinh tế và doanh nghiệp tại Việt Nam, cho thấy việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu đem lại những lợi ích đáng kể hơn so với việc từ bỏ chính sách này.
Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, Việt Nam phải chủ động sửa đổi các quy định của pháp luật để phù hợp với yêu cầu của quốc tế và thúc đẩy phát triển kinh tế của đất nước.
Các quy định về áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu được bắt đầu áp dụng từ đầu năm 2024. Để không ảnh hưởng tới môi trường đầu tư trong nước, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, cần ban hành thêm Nghị quyết về các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp.
Thảo luận tại Hội trường chiều 20.11, các đại biểu Quốc hội thống nhất cao việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu theo thủ tục rút gọn tại Kỳ họp thứ Sáu này. Đồng thời, đề nghị phải có chính sách ưu đãi đầu tư song hành để 'giữ chân' các nhà đầu tư; có giải pháp để bảo đảm môi trường đầu tư và triển khai thực hiện Nghị quyết…
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, phần thuế TNDN bổ sung theo quy định thuế tối thiểu toàn cầu được nộp vào ngân sách Trung ương không ảnh hưởng ngân sách địa phương. Nếu nộp vào địa phương khó xác định, dễ tranh chấp nguồn thu và phát sinh thủ tục hành chính khi doanh nghiệp trên nhiều địa bàn.