Theo Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn, dự kiến ngưỡng quy định 10 tỷ đồng sẽ "đảm bảo bao phủ và hỗ trợ được đại đa số các hộ kinh doanh và doanh nghiệp quy mô nhỏ, siêu nhỏ đang thực sự gặp khó khăn hiện nay".
Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, hiện nay có 2,69 triệu hộ kinh doanh đạt doanh thu dưới 10 tỷ đồng và hơn 865.000 doanh nghiệp có doanh thu dưới 10 tỷ đồng dự kiến sẽ được giảm thuế.
Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, ngưỡng doanh thu 10 tỷ đã bao phủ đại đa số các doanh nghiệp cùng số hộ kinh doanh được hưởng chính sách giảm thuế.
Ngưỡng doanh thu 10 tỷ được lựa chọn để bao phủ phần lớn doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh. Mức giảm 30% tạo hỗ trợ đủ lớn nhưng vẫn trong khả năng cân đối ngân sách.
Việc giảm 30% thuế thu nhập được đánh giá là chính sách cần thiết nhằm giảm áp lực chi phí, duy trì sản xuất, kinh doanh và tạo thêm động lực tăng trưởng.
Chiều 22/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp.
Giải trình trước các ý kiến đại biểu đề nghị làm rõ tại sao ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng được giảm thuế, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, theo số liệu quản lý hiện nay, có 2.696.863 hộ kinh doanh doanh thu đến 10 tỷ đồng, chiếm 99,98% tổng số hộ; 865.115 doanh nghiệp doanh thu đến 10 tỷ đồng, chiếm khoảng 81,11%. Như vậy "điểm gãy" 10 tỷ đó đã bao phủ đại đa số các doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng số hộ kinh doanh được hưởng chính sách này.
Chiều 22-8, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp.
Chiều 22/8, tại phiên thảo luận ở hội trường trong khuôn khổ Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, đại biểu Nguyễn Duy Thanh, Uỷ viên Uỷ ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau, tham gia góp ý đối với dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp.
Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 22-8, Quốc hội khóa XVI đã thảo luận tại hội trường dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp.
Các đại biểu Quốc hội đánh giá việc giảm 30% thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp là phản ứng chính sách kịp thời, đúng hướng, giúp hộ kinh doanh và doanh nghiệp có thêm nguồn lực duy trì, mở rộng sản xuất; đồng thời đề nghị chính sách phải dễ thực hiện và không tạo cho doanh nghiệp động cơ “không chịu lớn”.
Tiếp tục Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, chiều nay, 22/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp.
Quốc hội thảo luận nghị quyết giảm 30% thuế thu nhập cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 10 tỷ đồng, đại biểu đề nghị bổ sung cơ chế chuyển tiếp tránh điểm gãy khi vượt ngưỡng doanh thu.
Thảo luận về dự án Nghị quyết giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp, các đại biểu Quốc hội đề nghị nghiên cứu cơ chế chuyển tiếp đối với ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng, tránh tình trạng doanh nghiệp chỉ vừa vượt ngưỡng đã mất toàn bộ ưu đãi.
Tiếp tục giảm thuế thu nhập góp phần giảm áp lực cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp, tạo thêm động lực cho sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đang là một trong những vấn đề được quan tâm trong quá trình Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự thảo Nghị quyết về chính sách giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp.
Doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm đang được đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập phải nộp trong các năm 2026 và 2027. Tuy nhiên, đây là chính sách đang được Quốc hội xem xét, chưa phải quy định đã có hiệu lực.
Chiều 21/8, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về việc giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Theo các đại biểu, đây là chính sách hỗ trợ kịp thời, góp phần giải tỏa khó khăn về dòng tiền, duy trì sản xuất, kinh doanh và việc làm cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh.
Chiều 21/8, thảo luận tại Tổ 12 (gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Vĩnh Long, Điện Biên và Lạng Sơn), các đại biểu cho rằng, việc sớm thông qua dự thảo Nghị quyết sẽ là cú hích quan trọng về mặt tài chính và tâm lý cho cộng đồng kinh doanh, đặc biệt là cộng đồng kinh doanh có quy mô nhỏ. Nhưng cần làm rõ ngưỡng tính thuế, nhất là với doanh nghiệp mới thành lập có ngay doanh thu dưới 10 tỷ đồng, để bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng.
Thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp chiều 21/6, các đại biểu tại Tổ 6 ( gồm Đoàn ĐBQH TP. Đồng Nai và tỉnh Thái Nguyên) nhấn mạnh: chính sách này sẽ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp; từ đó nâng cao năng lực tích lũy, tái đầu tư, sức cạnh tranh và khả năng chống chịu trước biến động của thị trường của doanh nghiệp, góp phần kích thích tổng cầu của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
Các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cho rằng chính sách giảm thuế doanh nghiệp cần được thiết kế sát thực tế, đúng đối tượng và có tính dài hơi, không chỉ giúp doanh nghiệp giảm áp lực tài chính trước mắt mà còn tạo thêm nguồn lực phục hồi sản xuất, đầu tư và mở rộng hoạt động, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng.
Thảo luận về dự án Nghị quyết giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, các đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ tiêu chí doanh thu 10 tỷ đồng, thống nhất cách xác định đối tượng thụ hưởng, đồng thời gắn chính sách giảm thuế với cải cách thủ tục và hỗ trợ dòng tiền cho doanh nghiệp.
Thảo luận tại Tổ 7 (Nghệ An, Lâm Đồng), chiều 21/8, về dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp, các ĐBQH đồng tình với sự cần thiết của chính sách giảm thuế để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; đồng thời nghiên cứu cơ chế phù hợp tại ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng để chính sách hỗ trợ sát thực tiễn hơn.
Tán thành với chính sách giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, song nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị không quy định cứng ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng, tránh tạo “điểm gãy” chính sách, đồng thời đơn giản hóa thủ tục và phương thức quản lý thuế.
Trong phiên thảo luận tại Tổ ngày 21/8 về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khẳng định sự cần thiết ban hành chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho khu vực kinh tế nhỏ và vừa.
ĐBQH Lê Thị Thanh Lam đề xuất xem xét giảm thuế thu nhập cá nhân hoặc nâng mức giảm trừ gia cảnh với người làm công ăn lương có thu nhập chịu thuế ở bậc thấp.
Qua thảo luận, các đại biểu Quốc hội bày tỏ thống nhất cao với chủ trương đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong các năm 2026, 2027 dành cho nhóm có doanh thu dưới 10 tỷ đồng/năm.
Chiều 21-8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, các ĐBQH tỉnh tham gia thảo luận tại hội trường và tại Tổ về nhiều nội dung quan trọng liên quan đến chính sách nhà ở, phát triển đô thị lấn biển, chính sách thuế và Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.
Đại biểu Quốc hội Đỗ Đức Hồng Hà cho rằng, quy định một ngưỡng cứng “không quá 10 tỷ đồng” về doanh thu để được hưởng ưu đãi có thể tạo ra “điểm gãy” chính sách.
Thảo luận tại Tổ 14 (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, Đồng Tháp) chiều 21/8 về dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp, ĐBQH Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) đề nghị thiết kế chính sách thuế theo hướng hợp lý, công bằng, giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đồng thời hạn chế khoảng trống chính sách có thể bị lợi dụng.
Thảo luận tại Tổ 3 (Đoàn ĐBQH các tỉnh Thanh Hóa, Tây Ninh) chiều 21/8 về dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp, các ĐBQH đồng tình với sự cần thiết ban hành chính sách, song đề nghị cân nhắc kỹ ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng. Các đại biểu đề xuất thiết kế cơ chế chuyển tiếp, giảm dần mức ưu đãi đối với doanh nghiệp có doanh thu vượt ngưỡng, thay vì quy định theo hướng vượt 10 tỷ đồng là mất toàn bộ ưu đãi.
Chiều 21/8, tại phiên thảo luận Tổ 8 trong khuôn khổ Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau đã tập trung trao đổi nhiều nội dung quan trọng liên quan đến cơ chế, chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân, doanh nghiệp và việc tách dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập.
ĐBQH đề nghị Chính phủ làm rõ hơn cơ sở lựa chọn ngưỡng 10 tỷ đồng và tính toán cơ chế chuyển tiếp với trường hợp vượt ngưỡng, để doanh nghiệp không mất mức giảm chỉ vì doanh thu tăng thêm phần nhỏ.
ĐBQH tỉnh Nghệ An đề nghị hoàn thiện chính sách đô thị biển và thuế theo hướng rõ ràng, khả thi, tăng giám sát. Trong đó cần làm rõ sự cần thiết, nguyên tắc, tiêu chí xác định “đô thị biển”; tránh “điểm gãy” ưu đãi thuế tại ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng, hạn chế động cơ lách luật.
Ủng hộ chủ trương giảm thuế cho hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp trong hai năm 2026 - 2027, ĐBQH Nguyễn Duy Thanh (Cà Mau) đề nghị chính sách giảm thuế phải thực sự đi vào dòng tiền, tạo nguồn lực để hộ kinh doanh, doanh nghiệp đầu tư, mở rộng hoạt động.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 21/8 tại phiên thảo luận Tổ, đại biểu Trần Văn Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh, tham gia ý kiến vào Dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp.
ĐBQH Hoàng Văn Nghĩa (Quảng Ngãi) ví đề xuất giảm 30% thuế thu nhập trong hai năm 2026 - 2027 cho các đối tượng có doanh thu dưới 10 tỷ đồng/năm như một “liều thuốc bổ”, giúp doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh giảm áp lực chi phí, tháo gỡ khó khăn về dòng tiền.
Chỉnh phủ đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập đối với cá nhân và doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 với mức doanh thu không quá 10 tỷ đồng.
Chính phủ trình Quốc hội giảm 30% thuế TNCN và TNDN trong năm 2026-2027, áp dụng với cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm.
Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, việc giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất, kinh doanh, bảo đảm kiểm soát lạm phát.
Chính phủ đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập trong hai năm 2026 - 2027 đối với cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng.
Theo Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn, việc giảm thuế có thể giảm thu ngân sách nhưng về lâu dài, khi doanh nghiệp và cá nhân phát triển sẽ đóng góp trở lại cho ngân sách thông qua việc nộp thuế.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, sáng 21/8, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về các nội dung: dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp; cơ chế, chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án Luật Phát triển đô thị.
Việc đề xuất giảm số thuế phải nộp như một giải pháp hỗ trợ nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.
Sáng 21/8, Quốc hội nghe tờ trình tóm tắt dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp.
Sáng 21-8, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp.
Sáng nay (21/8), Quốc hội họp tại hội trường, thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai, nghe dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế TNCN, thuế TNDN đối với hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp.
Chiều 20/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp...
Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Tài chính rà soát mức giảm trừ gia cảnh phù hợp với biến động thực tế của mức sống và chi phí sinh hoạt, tránh tình trạng người dân bị đẩy lên bậc thuế cao hơn chỉ vì thu nhập danh nghĩa tăng theo lạm phát.
Chiều ngày 20/8, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho rằng cần tiếp tục làm rõ tính thực chất của chính sách giảm thuế, nhất là trong bối cảnh nhiều hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ đang gặp khó khăn về pháp lý, chi phí tuân thủ và lợi nhuận.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc giảm gánh nặng thuế sẽ trực tiếp giúp người dân tăng thu nhập khả dụng, giúp doanh nghiệp tích lũy nguồn lực để đầu tư, đồng thời tiếp sức cho toàn bộ nền kinh tế có thêm năng lượng tái sản xuất mở rộng. Do đó, việc ban hành chính sách giảm thuế ở thời điểm hiện tại là hết sức cần thiết và mang tính cấp bách.
Mục tiêu cuối cùng của chính sách giảm thuế là giảm đúng đối tượng, đúng mức và đúng mục tiêu; gắn với lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ...