Thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc
Toàn tỉnh hiện có 63 xã đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách từ Chương trình 135. Thu nhập của đồng bào chủ yếu từ sản xuất nông, lâm nghiệp nên tỷ lệ hộ nghèo còn cao.

Người dân tộc Pà Thẻn thôn Khuổi Hóp, xã Linh Phú (Chiêm Hóa) được hỗ trợ phát triển rừng sản xuất từ nguồn vốn Chương trình 135.
Thời gian qua, nhờ thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc nên vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có chuyển biến tích cực trong công tác giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Các chương trình, chính sách dân tộc như Chương trình 135, Quyết định 102, Quyết định 755, Quyết định 54, Quyết định 18 của Chính phủ đã hỗ trợ các thôn, bản đặc biệt khó khăn, đầu tư xây dựng đường bê tông, hệ thống cấp điện, nước sinh hoạt, xây dựng nhà văn hóa, lớp học; hỗ trợ đất ở, đất sản xuất đối với hộ nghèo theo quy định; hỗ trợ cây giống, con giống, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật...
Khau Tinh là xã thuộc Chương trình 135 của huyện Na Hang, có 364 hộ với 1.707 nhân khẩu, 95% dân số là đồng bào Tày, Mông sinh sống. Để giúp người dân phát triển kinh tế, xã đã hỗ trợ sản xuất từ nguồn vốn Chương trình 135 bằng con giống trâu, bò sinh sản, máy sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ, vận động người dân duy trì và mở rộng diện tích cây chè Shan Tuyết lên trên 50 ha; nhân rộng trên 8 ha rau trái vụ, bước đầu đã hình thành hình thức liên kết trong tổ chức sản xuất giữa hợp tác xã với người dân.
Thực hiện chính sách dân tộc, xã Đạo Viện (Yên Sơn) đã triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ đối với học sinh là người dân tộc thiểu số, hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hỗ trợ đất sản xuất... Đặc biệt, từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất của Chương trình 135, xã đã hỗ trợ mua bình phun thuốc trừ sâu, máy cắt cỏ, máy tẽ ngô, mua bò và dê sinh sản... cho hàng trăm hộ nghèo. Thôn có điện quốc gia, có lớp học khang trang và quan trọng nhất là 8 km đường từ trung tâm xã lên thôn đã có trên 5 km được bê tông, thuận tiện cho đi lại.
Xã Minh Thanh (Sơn Dương) là xã đặc biệt khó khăn, thuộc chương trình 135, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 70%. Những năm gần đây, xã Minh Thanh đạt được kết quả ấn tượng trong công tác giảm nghèo, từ 40,85% năm 2016 xuống còn 6,17% cuối năm 2020, bình quân trong 5 năm giảm trung bình 8,1%. Toàn xã có 718 hộ được vay vốn với số tiền vay trên 27 tỷ đồng, trong đó có 483 hộ nghèo, cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được vay vốn; hỗ trợ miễn giảm học phí, chi phí học tập cho 392 học sinh là con em hộ nghèo, cận nghèo; 52 hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà ở từ nguồn Quỹ Vì người nghèo và nhiều nguồn hỗ trợ khác; 119 hộ nghèo được hỗ trợ làm công trình vệ sinh và một số chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Riêng năm 2020 xã thực hiện xây dựng 9 công trình cơ sở hạ tầng. Từ nguồn vốn này hỗ trợ thực hiện các dự án chăn nuôi 172 trâu, bò sinh sản và hỗ trợ mua máy cày cho hộ nghèo.
Năm 2020, tỉnh được giao kinh phí thực hiện Chương trình 135 gần 105 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn cho xây dựng hạ tầng là trên 72 tỷ đồng cho 113 công trình khởi công mới và trên 6 tỷ đồng cho duy tu bảo dưỡng 35 công trình; hỗ trợ sản xuất cho đồng bào DTTS vùng khó khăn trên 20,8 tỷ đồng; trên 4 tỷ đồng nâng cao năng lực cán bộ, người uy tín trong vùng. Đồng chí Ma Quang Hiếu, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho biết: Phát huy tối đa các chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho đồng bào DTTS, Ban đã tham mưu cho UBND tỉnh các kế hoạch thực hiện các nguồn vốn, đồng thời phối hợp UBND các huyện triển khai thực hiện có hiệu quả nguồn kinh phí được giao. Cùng với đó sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ để các chính sách phát huy hiệu quả ở cơ sở.