Thua 0-8, Hull City lập kỷ lục buồn sau hơn một thế kỷ

Rạng sáng 15/7, Hull City phải hứng chịu thất bại nặng nề 0-8 trước Wigan Athletic tại giải hạng Nhất Anh và đứng trước nguy cơ xuống chơi ở giải hạng Nhì mùa tới.

Kal Naismith là người mở tỷ số cho Wigan trên sân DW ngay phút thứ 2. Trải qua 25 phút không ghi thêm bàn thắng nào, đội chủ nhà trở lại và khiến đối thủ vào lưới nhặt bóng 6 lần liên tiếp trước khi hiệp một khép lại. Trong hiệp hai, pha lập công của Kieran Dowell đã ấn định chiến thắng 8-0 cho đội bóng của HLV Paul Cook.

Wigan trở thành đội đầu tiên thuộc 4 giải đấu hàng đầu nước Anh ghi 7 bàn trở lên trong một hiệp kể từ khi Watford làm điều này trước Blackpool năm 2015. Ngược lại, 0-8 là thất bại đậm nhất của Hull City kể từ tháng 11/1911, khi đội bóng này nhận thua trước Wolves.

Wigan hủy diệt đối thủ với 7 bàn thắng trong hiệp một. Ảnh: Getty Images.

Ở trận đấu này, Wigan tung ra tổng cộng 14 cú sút, 9 trong số đó đi trúng đích và tạo ra 8 bàn thắng. Đội chủ nhà cũng thi đấu áp đảo khi sở hữu 65% thời lượng kiểm soát bóng. Ngoài Kal Naismith, Kieffer Moore, Kieran Dowell, Jaman Lowe và Joseph Williams là những người điền tên lên bảng tỷ số.

Với kết quả này, Wigan cũng trở thành đội đầu tiên ghi 8 bàn trở lên trên sân nhà trong một trận đấu ở giải hạng Nhì Anh từ năm 1987. Tháng 11/1987, Man City đã làm được điều này khi giành chiến thắng 10-1 trước Huddersfield.

Hull City đang đứng trước nguy cơ xuống hạng khi xếp thứ 22 trên bảng xếp hạng giải hạng Nhất Anh. Họ chỉ hơn Luton Town, đội xếp thứ 23, về hiệu số và có nhiều hơn đội cuối bảng Barnsley 2 điểm.

Ở vòng đấu áp chót, Hull City sẽ gặp đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho suất trụ hạng là Luton Town. Sau đó, thầy trò HLV Grant McCann sẽ đối dầu Cardiff City, đội bóng đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng giải hạng Nhất Anh.

Thế Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thua-0-8-hull-city-lap-ky-luc-buon-sau-hon-mot-the-ky-post1106993.html