Thư tuyệt mệnh nghi phạm xả súng kinh hoàng ở Điện Biên viết gì?

Theo nội dung trong thư tuyệt mệnh tìm thấy tại nhà của nghi phạm Sỏi cho thấy ông Nguyễn Tuấn Vụ và vợ là bà Nguyễn Thị Lý có nợ Sỏi số tiền lên tới vài tỷ đồng và một số nội dung khác.

Vụ xả súng xảy ra trên địa bàn phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ sáng 15/8. Nghi can được xác định là Phạm Quang Sỏi, 54 tuổi, trú tại Tổ 18, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ. Nạn nhân là ông Nguyễn Tuấn Vụ (SN1966) và vợ là bà Nguyễn Thị Lý (SN 1969) tử vong tại chỗ với những thương do súng quân dụng CKC bắn vào vùng đầu.

Thiếu tướng Sùng A Hồng trả lời báo chí ngay tại hiện trường vụ xả súng kinh hoàng ở TP Điện Biên Phủ

Đối tượng Sỏi là người không nghề nghiệp, có tiền sự về nghiện ma túy. Cơ quan Công an tiến hành khám nhà Phạm Quang Sỏi trong ngày đã phát hiện một lá thư tuyệt mệnh dài vài trang giấy. Theo nội dung trong thư tuyệt mệnh tìm thấy tại nhà của nghi phạm Sỏi cho thấy ông Nguyễn Tuấn Vụ và vợ là bà Nguyễn Thị Lý có nợ Sỏi số tiền lên tới vài tỷ đồng và một số nội dung khác.

Qua trích xuất camera tại hiện trường xác định, vào lúc đầu giờ sáng, nghi phạm Sỏi tới gõ cửa nhà 197. Khi bà Lý ra mở cửa liền bị Sỏi rút bắn chết, sau đó Sỏi vào nhà bắn tiếp ông Vụ.

Sau khi bắn chết hai vợ chồng ông Vụ, bà Lý, nghi phạm đã dùng chính cây súng gây án để tự sát và tử vong trên đường đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.

Theo một điều tra viên cho biết, đối tượng Phạm Quang Sỏi có liên quan đến hoạt động ma túy, ham cờ bạc. Qua điều tra được biết đối tượng Phạm Quang Sỏi là người sống rất khép kín, rất khó tiếp cận, ít quan hệ với phố xóm, có lối sống không lành mạnh, nằm trong danh sách các đối tượng nghiện hút gửi về khu phố.

Đây là đối tượng thường xuyên có nhiều biểu hiện gây mất an ninh trật tự, dù đã được chính quyền địa phương nhiều lần nhắc nhở, vận động đi cai nghiện song không có biến chuyển.

Đến chiều 15/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố vụ án giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng liên quan đến vụ việc trên.

Dự kiến, ngày 16/8, Công an tỉnh Điện Biên sẽ họp báo thông tin chi tiết về vụ việc này.

Vũ An (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/thu-tuyet-menh-nghi-pham-xa-sung-kinh-hoang-o-dien-bien-viet-gi