Thủ tướng Tunisia miễn nhiệm 5 Bộ trưởng vừa được Quốc hội phê chuẩn

Tunisia đang trải qua một cuộc khủng hoảng hiến pháp phức tạp do Tổng thống Kais Saied phản đối việc cải tổ nội các và các lựa chọn nhân sự của Thủ tướng Hichem Mechichi, mặc dù nội các mới đã được Quốc hội thông qua hôm 26/1 vừa qua.

Ngày 15/2, Thủ tướng Tunisia Hichem Mechichi thông báo miễn nhiệm 5 Bộ trưởng trong số những thành viên mới của Chính phủ vừa được Quốc hội phê chuẩn, đồng thời tạm chỉ định những người thay thế nhằm mở đường hoàn tất việc cải tổ nội các.

Thủ tướng Tunisia Hichem Mechichi tiến hành cải tổ nội các (Ảnh: skynewsarabia)

Các vị trí bị miễn nhiệm bao gồm Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Năng lượng và Mỏ, Bộ trưởng Thanh niên, Thể thao và Hội nhập chuyên nghiệp, Bộ trưởng Bộ Tài sản Nhà nước và các vấn đề bất động sản, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Nguồn nước và Ngư nghiệp.

Đồng thời, lãnh đạo chính phủ Tunisia khẳng định vẫn để ngỏ mọi giải pháp bảo đảm hoàn thành thủ tục cải tổ nội các để các Bộ trưởng có thể trực tiếp thực thi nhiệm vụ của mình trong khuôn khổ hiến pháp.

Tunisia đang trải qua một cuộc khủng hoảng hiến pháp phức tạp do Tổng thống Kais Saied phản đối việc cải tổ nội các và các lựa chọn nhân sự của Thủ tướng Hichem Mechichi, mặc dù nội các mới đã được Quốc hội thông qua hôm 26/1 vừa qua. Tổng thống Kais Saied coi việc cải tổ nội các lần này đã vi phạm hiến pháp và ông đã từ chối gặp các Bộ trưởng mới để họ tuyên thệ nhậm chức theo hiến pháp, khiến hoạt động của Chính phủ bị đình trệ vào thời điểm nước này đang vật lộn với cuộc khủng hoảng kinh tế, các cuộc biểu tình và đại dịch Covid-19 bùng phát.

Trong khi đó, lãnh đạo Đảng Hiến pháp Tự do đối lập ở Tunisia, Abeer Moussa, chỉ trích việc cải tổ nội các trong chính phủ của Thủ tướng Mechichi không mang lại điều gì mới mẻ cho người dân./.

Tuấn Nguyễn/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thu-tuong-tunisia-mien-nhiem-5-bo-truong-vua-duoc-quoc-hoi-phe-chuan-837383.vov