Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Ninh Thuận nên tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Sáng ngày 27/08/2016, hội nghị xúc tiến đầu tư tại Tỉnh Ninh Thuận với sự tham gia của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo các bộ ngành địa phương. Tại hội nghị Thủ Tướng đã nêu ra những vấn đề trọng yếu để thúc đẩy kinh tế Ninh Thuận phát triển.

Ninh Thuận là tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có điều kiện đặc biệt để thu hút các ngành đầu tư mà nhiều tỉnh thành khác không thể phát triển. Đây là địa phương có bờ biển dài 105 km, môi trường nước biển trong sạch với nhiều bãi tắm đẹp và nổi tiếng như Ninh Chữ, Cà Ná, Bình Tiên, Vĩnh Hy nắng ấm quanh năm nên có thể phát triển du lịch biển rất tốt. Không những vậy, Ninh Thuận còn có điều kiện lý tưởng để phát triển ngành năng lượng sạch về năng lượng gió và mặt trời, công nghiệp sản xuất muối.

Trong những năm qua, nền kinh tế tỉnh Ninh Thuận đã có những chuyển biến khá tích cực với tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2011-2015 vào khoảng 10,3%. Thế nhưng, Ninh Thuận đến nay được đánh giá vẫn là một tỉnh nghèo.

Tại hội nghị, đại diện Tỉnh Ninh Thuận cho biết, Ninh Thuận sẽ phát triển dựa trên 6 nhóm ngành kinh tế trụ cột là năng lượng sạch,du lịch, nông lâm Thủy sản, sản xuất chế biến, giáo dục đào tạo và kinh doanh bất động sản theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 do tư vấn Monitor xây dựng.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận năm 2016 được xác định là một trong những hoạt động then chốt thực hiện mục tiêu. Hội nghị xúc tiến đầu tư thảo luận và nghiên cứu các tham luận, ý kiến phát biểu của các chuyên gia, các nhà đầu tư trong và ngoài nước về một số vấn đề thu hút đầu tư vào các lĩnh vực.

Chia sẻ với chính quyền và nhân dân Ninh Thuận, Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá rằng Ninh Thuận là tỉnh đang sở hữu những điều kiện và lợi thế so sánh khác biệt hoàn toàn so với các nơi khác. Đó là 1 vẻ đẹp Việt, một Tây Á – Trung Đông thu nhỏ ở Việt nam, một vị trí kết nối với các tỉnh trong cả nước cũng rất đặc sắc nên cần phát triển du lịch chất lượng cao, năng lượng tái tạo, một nền nông nghiệp công nghệ cao.

Thủ Tướng cho rằng Ninh Thuận cần tập trung khai thác các lợi thế so sánh để phát triển kinh tế tỉnh

Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao nền văn hóa đặc sắc giữa người Việt, Người Chăm, Và người Raglai tạo thành một cộng đồng dân cư đặc sắc với nhiều nét văn hóa sống hòa hợp với nhau. Chính quyền Ninh Thuận cần xem cộng đồng người Chăm, Raglay là những nguồn lực để phát triển kinh tế dựa theo sự khác biệt đó chứ không chỉ có hỗ trợ. Cần phải chăm sóc, giữ gìn nền văn hóa của họ.

Lấy ví dụ về nông nghiệp, Thủ Tướng cho rằng Ninh Thuận hoàn toàn có thể trở thành địa phương sản xuất măng tây lớn nhất Việt Nam. Thủ Tướng cho biết sau khi đi thăm 1 hộ gia đình trồng Măng Tây tại Ninh Thuận thì được biết rằng giá trị 1ha măng tây trồng trên đất cát là 1 tỷ đồng/năm và luôn thiếu hàng, trong khi lúa chỉ có 25 triệu đồng /ha. Hoặc muối, không nơi nào có chất lượng độ mặn như biển Ninh Thuận, không nơi nào sản xuất giống tôm chất lượng, sạch bệnh như Ninh Thuận, Ninh Thuận cũng là nơi sản xuất 85% nho của Việt Nam và Ninh Thuận cũng là địa phương duy nhất nuôi cừu. Vì vậy, đảng bộ, chính quyền nhân dân ở đây nên tập trung khai thác.

Thủ Tướng cũng đặt ra một số vấn đề trọng yếu, tư duy mà lãnh đạo tỉnh này cần phải nhìn nhận và thực hiện để đưa Ninh Thuận phát triển hơn nữa.

Thứ nhất, các cấp ủy chính quyền cần 1 tư duy quan lý mới, chủ động hơn nữa trong việc tạo ra trung gian để phát triển kinh tế. Thủ Tướng nhấn mạnh: “Phải đề cao vai trò của nhà đầu tư, của kinh tế tư nhân chứ không phải doanh nghiệp nhà nước”

Không được để tình trạng trì trệ mà phải năng động, không được chậm trễ, không được chờ đợi mà phải tự mình vươn lên. Phải tốc độ nhanh hơn, vươn lên mạnh mẽ hơn. Hiện ngân sách mới chủ động được 30%, còn 70% là trợ cấp của ngân sách trung ương. Nếu như có tinh thần vươn lên thì hoàn toàn có thể tự chủ được. Phải tạo nên sự nổi bật hơn so với các tỉnh thành khác trong việc thu hút nhà đầu tư. Môi trường đầu tư của Ninh Thuận còn nhiều dư địa để phát triển, chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh vẫn thua các tỉnh thành khác.

Vì vậy, phải có cam kết chích sách rõ ràng của lãnh đạo tỉnh trong việc cung cấp môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, công bằng, bảo đảm quyền tài sản cho doanh nghiệp, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư. Phải đặt doanh nghiệp thành trung tâm của sự phát triển, và các chính phủ và chính quyền để phương hướng đến để hỗ trợ,

Tiếp theo, Ninh Thuận cần phải phấn đấu trở thành chính quyền đối thoại, tháo gở khó khăn cho doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp mới thành lập. Phải ràng buộc trách nhiệm giữa lời nói và hành động. Theo đó, Ninh Thuận phải xây dựng website để trao đổi, tháo gở những rào cản doanh nghiệp phát triển. Bởi theo thủ Tướng thì ở đâu có chính quyền tốt thì ở đó doanh nghiệp đến lập nghiệp nhiều chứ không phải chỉ là ưu đãi thuế.

Ngoài ra, vấn đề về nâng cao năng lực quản lý các cấp tại Ninh Thuận, cần có cơ chế đánh giá cán bộ và bồi dưỡng nhân sự giỏi để phục vụ cho tỉnh, tránh hiện tượng người giỏi không về địa phương làm việc.

Thủ Tướng cũng nhắc nhở Ninh Thuận cần lưu ý về số lượng và chất lượng đầu tư. Hiện, thu hút đầu tư đã có chuyển biến bước đầu nhưng vẫn còn tập trung nhiều ở giá trị gia tăng thấp. Đặc biệt, các cơ sơ dịch vụ du lịch quy mô lớn để thu hút thêm loại hình cũng như phát triển nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch ở đây, tận dụng ưu thế biển như đánh bắt xa bờ, hiện đánh bắt xa bờ của Ninh Thuận kém.

Về quy hoạch tổng thể, Thủ Tướng đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy và đổi mới công tác làm quy hoạch để tiếp nhận tư duy mới trong làm quy hoạch để phát triển nền kinh tế xanh, sạch.

“Quy hoạch phải cao xa không thể có tầm nhìn trước mắt. Không được để tình trạng các địa phương băm nát các vị trí đẹp ra để chia lô bán nền, các dự án phá nát môi trường. Ninh Thuận cần nhìn nhận về việc này để phát triển bền vững”

"Ninh Thuận cần chú ý sâu sát về vấn đề môi trường, nước thải trong quá trình phát triển. Nếu vi phạm môi trường phải đóng cửa nhà máy, nộp phạt các chi phí cải tạo môi trường” Thủ Tướng nói về các dự án Công nghiệp.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-ninh-thuan-nen-tap-trung-phat-trien-nong-nghiep-cong-nghe-cao-2016082909352813p4c145.news