Thủ tướng Malaysia bị ép từ chức
Hãng tin AP ngày 13/4 dẫn lời một quan chức cấp cao của Malaysia cho biết Thủ tướng Abdullah Ahmad Badawi đã nhận mọi trách nhiệm về mình khi để liên minh của ông thất thế trong cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua.
Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/4/89091.cand
Tin mới
Nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng Mỹ - Iran thông qua đàm phán trực tiếp đang rơi vào bế tắc khi hai bên theo đuổi logic hoàn toàn trái ngược: Washington muốn một thỏa thuận nhanh dưới sức ép tối đa, còn Tehran kiên trì chiến lược kéo dài để bảo toàn lợi ích cốt lõi. Sự lệch pha này khiến tiến trình ngoại giao đình trệ, đồng thời gia tăng rủi ro tại eo biển Hormuz - huyết mạch năng lượng toàn cầu.
Hai cựu thủ tướng Israel bất ngờ hợp lực lập đảng mới, thách thức trực diện ông Netanyahu trong bầu cử tới, mở ra cuộc đua quyền lực đầy kịch tính.
Một bức bích họa tại Iran với hình ảnh Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei được vẽ cùng các lãnh đạo Iran đã qua đời đang làm dấy lên nghi vấn về tình trạng sức khỏe của ông.
Hai đợt phản công liên tiếp bằng các nhóm xung kích từ Lữ đoàn cơ giới tăng thiết giáp độc lập số 127 của Ukraine đã bị chặn đứng, không đạt mục tiêu.
Trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu do xung đột địa chính trị và gián đoạn nguồn cung, hơn 50 quốc gia sẽ nhóm họp tại Santa Marta, Colombia, nhằm tìm kiếm lộ trình loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch - một mục tiêu được cho là đầy tham vọng nhưng đang đối mặt với nhiều thách thức.
Vợ chồng Tổng thống Donald Trump công kích MC Jimmy Kimmel sau câu đùa gây tranh cãi về Đệ nhất phu nhân, được cho là liên quan thời điểm trước vụ nổ súng tại Washington Hilton.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 27/4 cho rằng Ukraine có thể phải chấp nhận mất một phần lãnh thổ trong một thỏa thuận hòa bình với Nga, nếu muốn mở đường tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU).








