Thủ tướng Kyrgyzstan tuyên bố nắm giữ quyền lực tổng thống

Ngày 15-10, tân Thủ tướng Kyrgyzstan Sadyr Japarov tuyên bố nắm giữ các quyền hạn của tổng thống, sau khi Tổng thống Sooronbay Jeenbekov từ chức trong bối cảnh khủng hoảng chính trị tại quốc gia Trung Á này.

Ngày 15-10, tân Thủ tướng Kyrgyzstan Sadyr Japarov tuyên bố nắm giữ các quyền hạn của tổng thống, sau khi Tổng thống Sooronbay Jeenbekov từ chức trong bối cảnh khủng hoảng chính trị tại quốc gia Trung Á này.

Phát biểu trước những người ủng hộ bên ngoài văn phòng Thủ tướng, ông Japarov tuyên bố: “Các quyền hạn của tổng thống và thủ tướng đã được chuyển giao cho tôi”. Ông khẳng định tình hình đã ổn định.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Kyrgyzstan Sooronbay Jeenbekov đã tuyên bố từ chức nhằm chấm dứt khủng hoảng chính trị sau cuộc bầu cử Quốc hội ở nước này. Ông Jeenbekov kêu gọi người biểu tình và các cơ quan thực thi luật pháp tránh các hành động có thể dẫn tới xung đột. Trong bối cảnh Quốc hội sắp mãn nhiệm, Chủ tịch Quốc hội Kanat Isayev tử chối nắm giữ cương vị tổng thống như quy định trong Hiến pháp, qua đó Thủ tướng Japarov là nhân vật tiếp theo đủ tư cách nắm giữ vị trí này.

T.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_233126_thu-tuong-kyrgyzstan-tuyen-bo-nam-giu-quyen-luc-tong-thong.aspx