Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nhấn mạnh cam kết của Đức trong việc hỗ trợ các nước bị ảnh hưởng từ cuộc xung đột ở Ukraine.
Ngày 22/5, Tổng thống Senegal Macky Sall xác nhận, ông sẽ sớm tới Nga và Ukraine thay mặt cho Liên minh châu Phi (AU) trên cương vị là chủ tịch đương nhiệm của tổ chức này.
Nước Đức đã nảy sinh vấn đề về uy tín kể từ khi bùng phát xung đột tại Ukraine, do quan hệ hợp tác với Moskva. Điều này có thể tác động đến cán cân quyền lực bên trong EU.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz mới đây tuyên bố sẽ không đẩy nhanh yêu cầu gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine, một động thái khiến Kiev phản ứng.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 19/5 cho biết sẽ không đẩy nhanh yêu cầu gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine, bất chấp xung đột Nga - Ukraine leo thang.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho hay, các nước phương Tây sẽ không chấp nhận bất kỳ việc điều chỉnh nào liên quan đường biên giới Nga-Ukraine nếu Kiev phản đối.
Ngày 13/5, Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định, Berlin sẽ không chấp nhận một thỏa thuận hòa bình mà Moscow áp đặt đối với Ukraine.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết Ukraine có thể phải đối mặt với hậu quả của cuộc xung đột với Nga trong 100 năm tới, do bom, mìn, vật liệu chưa nổ đã rải rác trên khắp đất nước.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết Ukraine cần chuẩn bị đối mặt với hậu quả để lại do bom, mìn, vật liệu chưa nổ từ cuộc chiến hiện nay trong 100 năm tới.
An ninh của châu Âu nên nằm trong tay người châu Âu, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong cuộc hội đàm trực tuyến ngày 9/5.
Tại cuộc điện đàm trực tuyến với Thủ tướng Đức ngày 9/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định các bên cần thực hiện mọi biện pháp để tránh leo thang xung đột tại Ukraine.
Tối 8/5, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có bài phát biểu đáng chú ý trên truyền hình nhân dịp kỷ niệm 77 năm kết thúc cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai, trong đó nhấn mạnh tới các nguyên tắc của nước này liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine.