Thủ tướng Ấn Độ lên án mạnh mẽ vụ tiến công khủng bố tại Kashmir

Theo Reuters, ngày 15-2, Thủ tướng Ấn Độ N.Modi đã lên án mạnh mẽ vụ tiến công khủng bố đẫm máu ở khu vực Kashmir, cực bắc Ấn Độ, làm ít nhất 44 binh sĩ chết.

Hiện trường vụ đánh bom xe liều chết ở Kashmir, Ấn Độ.

Thủ tướng N.Modi cho rằng, đây là hành động hèn hạ, đồng thời khẳng định sẽ đáp trả mạnh mẽ những kẻ đứng sau vụ tiến công này. Trước đó, ngày 14-2, tại Kashmir, một chiếc xe ô-tô chứa bom đã lao vào giữa đoàn xe quân sự chở cảnh sát bán quân sự Ấn Độ đang di chuyển trên đường cao tốc.

* Cùng ngày, nhóm khủng bố Jaish-e-Muhammad (JeM) có căn cứ tại Pakistan đã lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ tiến công nêu trên, khẳng định đây là một vụ đánh bom liều chết do thành viên nhóm này thực hiện. Đây là vụ tiến công đẫm máu nhất nhằm vào lực lượng Chính phủ Ấn Độ tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát kể từ tháng 6-2016, khi xảy ra vụ tiến công vào một doanh trại quân đội làm 20 binh sĩ chết.

* Ngày 15-2, giới chức Ấn Độ cho biết, New Delhi có bằng chứng rõ ràng về sự liên quan của chính quyền Pakistan với vụ tiến công khủng bố. Tuy nhiên, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Pakistan ra tuyên bố bày tỏ “sự quan ngại sâu sắc” về vụ tiến công khủng bố ở Kashmir, đồng thời bác bỏ mọi cáo buộc về việc có liên quan vụ tiến công.

* Cùng ngày, Nhà trắng đã ra tuyên bố kêu gọi Pakistan chấm dứt ngay lập tức sự hỗ trợ và cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho tất cả các nhóm khủng bố hoạt động trên lãnh thổ của Pakistan. Tuyên bố nêu rõ, cuộc tiến công khủng bố này càng củng cố quyết tâm của Mỹ trong việc tăng cường hợp tác chống khủng bố với Ấn Độ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39215202-thu-tuong-an-do-len-an-manh-me-vu-tien-cong-khung-bo-tai-kashmir.html