Thủ môn Pinthus mắc sai lầm tệ hơn Bùi Tiến Dũng, U22 Philippines mất vé vào bán kết

Đội chủ nhà U22 Philippines vừa bị loại khỏi môn bóng đá nam SEA Games 30 tức tưởi bởi sai lầm tai hại từ thủ môn Pinthus.

Trước khi bước vào lượt trận cuối cùng bảng A SEA Games 30 môn bóng đá nam, ngoài U22 Myanmar đã chắc chắn có ngôi đầu bảng, chiếc vé đi tiếp là sự cạnh tranh giữa U23 Philippines, Malaysia và Campuchia cùng có 4 điểm. Trong khi U22 Campuchia phải đối đầu U22 Malaysia thì đội chủ nhà U22 Philiipines chỉ phải gặp U22 Timor Leste.

Chính vì vậy, dù chỉ có hiệu số 0 nhưng hy vọng giành vé đi tiếp của U22 Philippines cao hơn hẳn U22 Malaysia lẫn U22 Campuchia. Thế nhưng, kịch bản bảng A diễn ra hết sức kịch tính đến tận những giây cuối cùng.

U22 Philippines và U22 Campuchia đã tạo ra kịch bản hấp dẫn đến phút cuối.

U22 Philippines sớm ghi được bàn thắng trước Timor Leste ngay hiệp 1 còn U22 Campuchia và U22 Malaysia vẫn cầm chân nhau 0-0. Song tất cả đã thay đổi trong hiệp 2. Campuchia liên tiếp ghi 3 bàn vào lưới Malaysia trong khi Philippines cũng dẫn trước Timor Leste khá đậm.

Tuy nhiên, sự kịch tính càng đẩy lên cao vào những phút cuối cùng. Phút 90, U22 Philippines ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 6-0 còn U22 Malaysia rút ngắn khoảng cách xuống 1-3 trước U22 Campuchia.

Như vậy, hiệu số hai đội Philippines và Campuchia cùng là +6 nhưng Campuchia tạm xếp trên nhờ có nhiều bàn thắng hơn. Giữa thời điểm đội bóng nước chủ nhà SEA Games 30 cần thêm 1 bàn thắng để đoạt vé vào bán kết, chưa đầy 1 phút sau khi có bàn thắng thứ 6, thủ thành Pinthus bên phía U22 Philippines mắc sai lầm nghiêm trọng.

Thủ môn đội U22 Philippines mắc sai lầm tai hại đúng những phút cuối cùng.

Xuất phát từ một pha đá phạt chếch sang phía cánh phải, cầu thủ đội Đông Timor sút bóng thẳng về phía khung thành Philiipines. Nhưng thủ môn Pinthus có một pha bắt bóng quá chủ quan đẩy bóng vào lưới. Sai lầm này còn tai hại hơn cả thủ thành Bùi Tiến Dũng mắc phải trong trận gặp U22 Indonesia.

Chính tình huống sai sót đó vô tình đặt dấu chấm hết cho đội chủ nhà Philippines. Chung cuộc, U22 Campuchia giành ngôi thứ nhì bảng A để lần đầu tiên góp mặt tại bán kết một kỳ SEA Games môn bóng đá nam. Đội bóng xứ chùa tháp cùng có 7 điểm giống Philippines nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại +6 so với +5.

Từ Xuyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/nhan-vat/bat-te-hon-bui-tien-dung-thu-mon-philippines-khien-doi-nha-bi-loai-6568215.html