Thu hút FDI vào thành phố Hải Phòng đạt gần 2.370 triệu USD

Ngày 22/11, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng chủ trì họp Phiên thường kỳ trực tuyến cuối năm để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018; bàn phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2019.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng phát biểu

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Việt Tuấn cho biết: Năm 2018, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế đều đạt định mức và tăng trưởng cao, có chỉ tiêu hoàn thành vượt mức mục tiêu kế hoạch 5 năm 2016 – 2020.

Từ đầu năm đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của thành phố ước đạt 16,25%, cao nhất từ trước đến nay, gấp 2,4 lần bình quân chung của cả nước.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 25,01%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 8,19 tỷ USD, tăng 25,55%; vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 96.500 tỷ đồng, tăng 28,08% (bằng 117,46% kế hoạch).

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng ước đạt 109 triệu tấn, tăng 18,43% (bằng 101,88% kế hoạch); thu hút khách du lịch tăng đột biến, ước đạt trên 7,79 triệu lượt, tăng 16,18%, vượt mục tiêu kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 (mục tiêu đến năm 2020 đạt 7,5 triệu lượt khách).

Thu nội địa ước đạt 14.365,6 tỷ đồng, tăng 11,88% so với cùng kỳ năm 2017, bằng 107% dự toán pháp lệnh Trung ương giao, bằng 98,5% dự toán HĐND thành phố giao.

Môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện, tính đến 22/10/2018, thu hút FDI vào thành phố đã đạt gần 2.370 triệu USD, cả năm ước đạt 2.400 triệu, tăng 152,84% so với cùng kỳ, vượt 100% so với kế hoạch.

Kết cấu hạ tầng đô thị của thành phố được nâng cấp, đầu tư mạnh mẽ, nhiều dự án quan trọng được khởi công, khánh thành và đưa vào sử dụng.

Đặc biệt, thành phố đã có cơ chế hỗ trợ vật tư cải tạo các ngõ, ngách, vỉa hè, điện chiếu sáng, cây xanh tại các quận nội thành đã góp phần chỉnh trang thay đổi diện mạo đô thị thành phố.

Chương trình nông thôn mới gắn liền với tái cơ cấu ngành nông nghiệp đang được đẩy mạnh, hiện nay toàn thành phố có 20.340 ha vùng sản xuất tập trung, giá trị sản xuất trung bình đạt trên 245 triệu đồng/ha/năm; thu hút được 8 doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích gần 285 ha.

Kết luận Phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng ghi nhận và đánh giá cao kết quả của 16/18 tiêu chí mà các đơn vị đã thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018 đều đạt và vượt cao.

Còn 2 chỉ tiêu kinh tế - xã hội dự kiến không hoàn thành kế hoạch năm, trong đó, có chỉ tiêu quan trọng nhất là số thu nội địa chỉ đạt 98,5% kế hoạch.

Nguyên nhân do một số ngành, địa phương, đơn vị còn thiếu chủ động và linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc thành phố giao; tình trạng bỏ sót nguồn thu gây thất thu, thất thoát, việc quản lý nguồn lực để đầu tư cho phát triển chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án vẫn còn chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công một số dự án trọng điểm của thành phố.

Để hoàn thành kế hoạch năm 2018, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu, các sở, ban, ngành và các đơn vị tập trung chỉ đạo các đơn vị phòng, ban tiếp tục rà soát trên địa bàn, thực hiện công tác thu ngân sách.

Kỳ họp HĐND cuối năm tới đây, các vấn đề trả lời chất vấn của các đại biểu, các đơn vị quan tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 22 của thành phố, thực hiện tốt cuộc tổng điều tra dân số và tập trung cao các vấn đề an ninh trật tự trước và trong dịp Tết Nguyên đán, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho nhân dân thành phố, vui đón Tết.

Kim Thành

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/thu-hut-fdi-vao-thanh-pho-hai-phong-dat-gan-2370-trieu-usd_t114c1068n141545