Thót tim màn đi chân trần nhảy múa trên than lửa của thanh niên Pà Thẻn

Nhảy lửa là một lễ hội truyền thống đặc sắc mang những điều huyền bí của người Pà Thẻn (huyện Quang Bình và Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) với nhiều thanh niên đi chân trần nhảy múa trên đống lửa hừng hực cháy.

Lễ hội nhảy lửa là một nét văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc Pà Thẻn (sinh sống tại huyện Quang Bình và Bắc Quang, tỉnh Hà Giang), thường được tổ chức thường niên từ 16/10 âm lịch, có thể kéo dài đến 15/1 âm lịch.

Bên cạnh những màn trình diễn nhảy lửa với đôi chân trần của các chàng trai, du khách còn được chứng kiến nét độc đáo trong nghi lễ cưới hỏi và được trải nghiệm lễ kéo chày đặc sắc.

Không gian một lễ cưới truyền thống của người Pà Thẻn.

Một trong những nét độc đáo của dân tộc Pà Thẻn còn phải kể đến lễ kéo chày. Hai thanh niên giữ cây chày thẳng đứng, lần lượt du khách có thể ôm vào, đánh đu trên cây chày mà không kéo được chày chạm xuống đất.

Phần được mong đợi nhất trong mỗi dịp lễ hội chính là màn trình diễn nhảy lửa của các chàng trai Pà Thẻn.

Trước đó, thầy mo ngồi làm lễ “phù phép” hơn 1 giờ. Trong 30 đến 40 phút đầu tiên, thầy mo ngồi trên chiếc ghế dài, thực hiện các bài ca nghi lễ với nội dung mở đường lên trời tìm “con ma” rồi gọi về nhập vào những người tham gia nhảy lửa.

Khi thầy mo gõ đàn và làm lễ cúng, từng thanh niên ngồi đối diện với thầy, nhập đồng và nhảy múa quanh đống lửa. Họ không ngần ngại nhảy vào những viên than hồng nóng bỏng trên đôi chân trần.

Người nhảy nối tiếp nhau, tạo không khí sôi động trước sự trầm trồ của du khách.

Vũ điệu nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn chỉ dành cho con trai, bởi nếu con gái tham gia, sẽ nhảy suốt 7 ngày 7 đêm không dừng lại được.

Khi lửa tàn, thầy cúng làm lễ để tiễn “thần lửa” và các "con ma" về chốn cũ. Lễ hội nhảy lửa là một phong tục văn hóa tín ngưỡng huyền bí đặc trưng của dân tộc Pà Thẻn.

An Nhiên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thot-tim-man-thanh-nien-pa-then-di-chan-tran-nhay-mua-tren-than-lua-a411968.html