Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing lên đường thăm Nga

Vào hôm 20-6, Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing đã lên đường tới Moscow, Nga để tham dự một hội nghị an ninh. Đây là chuyến công du nước ngoài thứ hai của ông kể từ khi diễn ra cuộc chính biến vào hồi tháng 2-2021.

Theo truyền thông nhà nước Myanmar, chuyến thăm của ông Min Aung Hlaing được thực hiện theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Nga và ông sẽ được đại sứ quốc gia này tại Moscow chào đón tại sân bay.

Đại sứ quán Myanmar tại Moscow cũng xác nhận việc ông Min Aung Hlaing tới thăm Nga.

Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing đến Nga để dự hội nghị an ninh

Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing đến Nga để dự hội nghị an ninh

Chuyến thăm của ông Min Aung Hlaing diễn ra sau khi Đại hội đồng Liên Hợp quốc ra nghị quyết vào hôm 18-6, qua đó kêu gọi ngừng chuyển vũ khí cho Myanmar, đồng thời lên án cuộc chính biến và thúc giục thả tự do cho các cựu lãnh đạo chính quyền dân sự đang bị bắt giam.

Nghị quyết trên dù không có ràng buộc về pháp lý và không ép các nước ngừng bán vũ khí cho quân đội Myanmar, tuy nhiên, nó mang ý nghĩa biểu tượng đối với diễn biến tại quốc gia này.

Chuyến công du đến Nga là lần thứ 2 ông Min Aung Hlaing ra nước ngoài kể từ hồi tháng 2. Lần đầu tiên là khi ông đến Indonesia để tham gia hội nghị với các lãnh đạo ASEAN vào tháng 4 nhằm tìm ra phương án giải quyết cho cuộc khủng hoảng tại Myanmar.

Khi đó, hội nghị đã ra tuyên bố đồng thuận 5 điểm, kêu gọi chấm dứt bạo lực ngay lập tức và đề nghị cử đặc phái viên của ASEAN đến Myanmar. Tuy nhiên, chính quyền quân sự Myanmar sau đó cho biết, họ ưu tiên lập lại kỉ cương trong nước trước thay vì áp dụng kế hoạch 5 điểm trên.

Theo Reuters

Đặng Vũ

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/thong-tuong-myanmar-min-aung-hlaing-len-duong-tham-nga-post470727.antd