Thông tin pháp luật chiều 29/9: Rút dao đâm tử vong đối thủ khi vô tình bắt gặp trên đường

Thông tin pháp luật chiều 29/9: Rút dao đâm tử vong đối thủ khi vô tình bắt gặp trên đường; 9X đâm trọng thương hai công an xã; Nhóm giang hồ bắt giữ người để đòi nợ giữa thanh thiên bạch nhật… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Rút dao đâm tử vong đối thủ khi vô tình bắt gặp trên đường

Phạm Văn Thiện tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP.HCM

Ngày 29-9, Phạm Văn Thiện (39 tuổi, ngụ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre đầu thú về hành vi giết người. Thiện là hung thủ gây án vào chiều 28-9, tại xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành.

Tại cơ quan công an, bước đầu Thiện khai nhận, khoảng 14 giờ 30 ngày 28-9, Thiện rủ Trình đến xã Tiên Thủy chơi. Khi đến khu vực gần cầu Thành Triệu (ấp Tiên Tây Vàm, xã Tiên Thủy) gặp anh Phan Minh Châu (27 tuổi, ngụ tại địa phương).

Tại đây, do có mâu thuẫn từ trước nên Thiện và Châu đã xảy ra đánh nhau. Trong lúc xô xát, Châu dùng dao thủ sẵn trong người đâm liên tục về phía của Thiện, nhưng người này tránh kịp.

Sau đó, Thiện bỏ chạy lại sạp trái cây bên đường lấy một con dao đâm trúng vào ngực trái của Châu, rồi lên xe cùng Trình bỏ chạy về hướng TP.Bến Tre. Người dân đưa Châu đi cấp cứu nhưng tử vong do vết thương quá nặng.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, tử thi, khẩn trương điều tra truy bắt đối tượng gây án.

9X đâm trọng thương hai công an xã

Đối tượng Tuân tại cơ quan công an. Ảnh: Tiền phong

Ngày 29/9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đã tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Tuân (SN 1994, trú tại tổ 15, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai) là đối tượng dùng dao đâm hai cán bộ Công an xã Cam Đường, TP Lào Cai.

Trước đó, vào 21h30 ngày 27/9, trong lúc đi giao dịch ma túy, Nguyễn Minh Tuân bị tổ công tác thuộc Công an xã Cam Đường phát hiện. Trong lúc chống trả thoát thân, Tuân dùng dao đâm hai cán bộ Công an xã Cam Đường bị thương nặng.

Sau khi bỏ trốn, Nguyễn Minh Tuân di chuyển tới huyện Bắc Hà, Bảo Yên tìm nơi ẩn náu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Lào Cai đã triển khai các mũi trinh sát lần theo dấu vết nóng của đối tượng và xác định được địa điểm nghi phạm Nguyễn Minh Tuân trú ngụ.

Sau khi được lãnh đạo Công an TP Lào Cai cùng gia đình vận động, khoảng 17h ngày 28/9, đối tượng đã đến Công an phường Bình Minh đầu thú. Cơ quan CSĐT Công an TP Lào Cai đã tạm giữ hình sự đối tượng Tuân để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Nhóm giang hồ bắt giữ người để đòi nợ giữa thanh thiên bạch nhật

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh CACC

Ngày 29-9, Công an quận Gò Vấp, TP HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với nguyễn Hoài Phong (tự Phong Quyền, SN 1986, quê Tiền Giang, tạm trú quận Gò Vấp), Nguyễn Văn Hoàng (SN 1986) và Nguyễn Trọng Nhân (SN 1991, cùng ngụ quận Gò Vấp) để điều tra làm rõ về hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật" và "Hủy hoại tài sản".

Theo điều tra, khoảng 10 giờ ngày 23-9, anh L. (SN 1991, ngụ quận Gò Vấp) cùng bạn là anh D. (SN 1988, quê Phú Yên) ngồi uống nước ở quán cà phê ở khu dân cư Cityland, phường 10, quận Gò Vấp. Lúc này, Phong gọi anh L. ra ngoài nói chuyện và yêu cầu anh này trả tiền cho bạn của Phong.

Trong khi nói chuyện cả 2 xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau. Cùng lúc, xuất hiện một số đối tượng ập đến khống chế, ép anh L. lên ôtô chờ sẵn bên ngoài. Anh L. kháng cự nhưng bị nhóm đối tượng xúm lại ép lên ôtô.

Anh D. (bạn anh L.) đang ngồi uống cà phê chứng kiến vụ việc liền chạy ra đường điều khiển ôtô bán tải lao vào nhóm đối tượng. Bị xe bán tải tông trúng, 1 người trong nhóm thanh niên bị thương. Những đối tượng còn lại dùng ghế, gậy... đập phá ôtô bán tải của anh D. khiến chiếc xe bể kính, hư hỏng. Riêng anh L. nhanh chân bỏ chạy rồi leo lên xe của bạn thoát thân.

Sự việc được người dân dùng điện thoại quay lại clip rồi tung lên mạng xã hội. Công an vào cuộc điều tra xác định Phong là người cầm. Sau đó, công an lần lượt bắt giữ Phong, Hoàng, Nhân để điều tra.

Cảnh cáo Cục trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk

Cục thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Tiền phong

Ngày 29/9, một nguồn tin cho biết, Ủy ban Kiểm (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa thi hành kỷ luật ông Bùi Đăng Thủy, Cục trưởng Thi hành án Dân sự tỉnh này vì có vi phạm trong quá trình công tác.

Theo UBKT, với chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk (nhiệm kỳ 2015-2020), ông Thủy có khuyết điểm, sai phạm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy trình chuẩn bị công tác nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ Cục thi hành án dân sự (2021-2025) không đúng quy định.

Việc này đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng và trong việc chấp hành chủ trương, chỉ đạo của tổ chức đảng cấp trên.

Với những sai phạm này, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk đã thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Thủy.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk còn thi hành khiển trách ông Lê Khôi Nguyên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật. Lý do kỷ luật, ông Khôi có sai phạm trong công tác chỉ đạo về quản lý tài chính của hội…

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/thong-tin-phap-luat-chieu-299-rut-dao-dam-tu-vong-doi-thu-khi-vo-tinh-bat-gap-tren-duong-119624.html