Thông tin bất ngờ về tên lửa cực mạnh S-300 của Nga

Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến S-350 'Vityaz' đầu tiên của Nga sẽ đươc đưa đến khu vực triển khai trong tháng Một đầu năm nay, Bộ Quốc phòng Nga mới đây cho biết. Hệ thống mới S-350 'Vityaz' sẽ thay thế cho các tổ hợp tên lửa đất đối không S-300PS trong quân đội Nga. Đây là thông tin bất ngờ trong bối cảnh S-300 vẫn được biết đến là một trong những vũ khí mạnh hàng đầu của Nga.

Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến S-350 Vityaz

Năm 2019, Lực lượng Phòng không Nga đã đón nhận lô hàng tên lửa phòng không S-350 ‘Vityaz’ đầu tiên. Hệ thống này sẽ có mặt tại căn cứ triển khai vào đầu tháng 1 năm 2020," văn phòng báo chí Bộ Quốc phòng Nga hồi đầu tuần thông báo.

Trong năm 2020, Lực lượng Không quân Nga dự kiến sẽ đón nhận thêm 4 trung đoàn tên lửa đất đối không S-400 ‘Triumf’ và 6 tiểu đoàn tổ hợp tên lửa-pháo phòng không Pantsir-S, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

"Trong năm 2019, các hệ thống tên lửa phòng không S-400 và các tổ hợp tên lửa/pháo phòng không Pantsir-S đã được bàn giao cho một loạt đơn vị phòng không đóng tại Khu vực Leningrad và vùng Bắc Cực”, Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Người đứng đầu Học viện Phòng không Zhukov – Trung tướng Vladimir Lyaporov tiết lộ tại hội nghị của Bộ Quốc phòng hôm 27/12/2019 rằng, Lực lượng Không quân Nga sẽ được tăng cường sức mạnh bằng việc được trang bị thêm 12 tiểu đoàn tên lửa phòng không tối tân S-350.

"Chúng tôi đang hoàn tất tiến trình đón nhận lô hàng hệ thống tên lửa đất đối không S-350 đầu tiên đến trung tâm huấn luyện của Học viện Phòng không để huấn luyện các đội chiến đấu thuộc những trung đoàn sẽ được trang bị S-350. Có tất cả 12 tiểu đoàn S-350 sẽ được đưa vào biên chế trong 5 trung đoàn tên lửa phòng không trong giai đoạn từ năm 2021-2027," vị tướng của Nga cho biết.

Việc triển khai các hệ thống S-350 sẽ giúp tăng cường tính hiệu quả trong cuộc chiến chống tên lửa hành trình lên từ 2 đến 2,5 lần, ông Lyaporov nhấn mạnh.

Hồi tháng Ba năm ngoái, tập đoàn quốc phòng Almaz-Antey của Nga đã hoàn tất tiến trình thử nghiệm cấp quốc gia đối với các hệ thống tên lửa phòng không S-350 ‘Vityaz’ tối tân – loại vũ khí được dự kiến sẽ thay thế cho những tổ hợp tên lửa phòng không S-300 trong quân đội Nga. Cùng thời điểm, hệ thống S-350 đã được đưa vào sản xuất hàng loạt. Tháng 12 vừa rồi, quân đội Nga đã đón nhận hệ thống S-350 ‘Vityaz’ đầu tiên.

Tên lửa đất đối không tối tân S-350 ‘Vityaz’ được tập đoàn quốc phòng Almaz-Antey triển khai trong các trận chiến và nó cho thấy có thể tấn công vào những mục tiêu trong tầm bán kính tối đa là 60 km và ở độ cao tối đa 30 km. S-350 được thiết kế để có thể hạ gục các mục tiêu đạn đạo và khí động lực. Một bệ phóng S-350 có thể mang theo 12 tên lửa đất đối không.

Việc S-350 hiện đại hơn S-300 cho thấy hệ thống vũ khí mới có sức mạnh khiến các đối thủ phải dè chừng bởi bản thân S-300 đã là một vũ khí nổi danh của Nga.

Hệ thống tên lửa phòng không S-300 là hệ thống tên lửa di động tinh vi, có khả năng phá hủy tên lửa hành trình và chiến đấu cơ của đối phương. Được xem là một trong những tên lửa quý giá nhất của Nga, S-300, hay SA-20 Gargoyles theo cách gọi của NATO, có thể bắn hạ máy bay và tên lửa đạn đạo ở tầm xa 150km và ở độ cao lên tới 27km.

S-300 được trang bị nhiều loại radar tối tân, bao gồm đài radar trinh sát 36D6 phát hiện mục tiêu ở cự ly xa tới 360km, bám bắt 120 mục tiêu cùng lúc, radar trinh sát bắt thấp (độ cao thấp) 76N6, radar điều khiển hỏa lực 30N6 sử dụng để dẫn đường điều khiển với radar dẫn đường bán chủ động giai đoạn cuối. Bệ phóng tự hành lắp ống phóng đạn tên lửa của hệ thống này sẽ bắn theo phương thẳng đứng. Hệ thống S-300 có thể phóng 6 tên lửa liền một lúc, mỗi tên lửa có khả năng phá hủy các loại máy bay như F-16 và F-22 - báu vật của Không lực Mỹ, cũng như đánh chặn các mục tiêu đạn đạo.

Kiệt Linh

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/quan-su/202001/thong-tin-bat-ngo-ve-ten-lua-cuc-manh-s-300-cua-nga-b6e2dad/