Tại triển lãm Quốc tế về Quốc phòng và Hàng không Vũ trụ (SAHA) 2026, tập đoàn Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia thành viên NATO, chính thức ra mắt máy bay không người lái (UAV) cảm tử K2.
Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ đã hoàn tất các hoạt động quân sự tấn công chống lại Iran, nhưng ngỏ khả năng hành động tiếp theo nếu lực lượng Mỹ bị tấn công.
Phát biểu này của Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh dấu một sự leo thang đáng kể trong lập trường của Washington đối với Tehran sau các đợt oanh tạc hồi tháng 6 năm ngoái, mà các quan chức Mỹ cho biết đã chôn vùi các cơ sở làm giàu uranium chủ chốt của Iran.
Liên hợp quốc chính thức thông báo hoàn tất các hoạt động nhân đạo xuyên biên giới từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria, đánh dấu sự kết thúc của một trong những chuỗi cung ứng phức tạp nhất lịch sử để chuyển sang mô hình hỗ trợ thông qua các kênh thương mại chính ngạch.
Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tham dự Triển lãm Quốc phòng và Hàng không vũ trụ SAHA 2026 diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn tham dự Triển lãm Quốc phòng và Hàng không vũ trụ (SAHA) 2026 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Dự các hoạt động của đoàn tại Triển lãm có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đặng Thị Thu Hà.
Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng làm Trưởng đoàn đã tham dự Triển lãm Quốc phòng và Hàng không vũ trụ (SAHA) 2026 tại Istanbul.
Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn tham dự Triển lãm Quốc phòng và Hàng không vũ trụ (SAHA) 2026 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), ngày 4/5, LHQ đã chính thức thông báo hoàn tất các hoạt động nhân đạo xuyên biên giới từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria, đánh dấu sự kết thúc của một trong những chuỗi cung ứng phức tạp nhất lịch sử để chuyển sang mô hình hỗ trợ thông qua các kênh thương mại chính ngạch.
Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu nhà máy điện mặt trời lớn nhất châu Âu với quy mô tương đương 2.600 sân bóng đá, đủ cung cấp năng lượng sạch cho khoảng 2 triệu dân.
Liên Hợp Quốc đã chính thức kết thúc các hoạt động viện trợ nhân đạo xuyên biên giới từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria, sau hơn một thập kỷ triển khai, trong bối cảnh các cửa khẩu được mở lại cho hoạt động thương mại và khả năng tiếp cận thông qua các tuyến cung ứng thông thường được cải thiện.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa Iran rằng nước này sẽ bị 'thổi bay khỏi bề mặt Trái Đất' nếu tấn công các tàu chiến Mỹ tham gia chiến dịch Dự án Tự do nhằm hộ tống các tàu bị mắc kẹt đi qua eo biển Hormuz.
Hai tàu thương mại treo cờ Mỹ đã đi qua eo biển Hormuz thành công, đánh dấu kết quả cụ thể đầu tiên của chiến dịch Dự án Tự do khi các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường tiến vào Vịnh Ba Tư để hộ tống hoạt động này,
Hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin rằng hai tên lửa đã đánh trúng một tàu chiến của Mỹ gần đảo Jask sau khi con tàu này bị cáo buộc phớt lờ nhiều cảnh báo yêu cầu rời khỏi khu vực.
Tuyên bố mới nhất của quân đội Iran đánh dấu một bước leo thang mới vượt xa cảnh báo chính trị trước đó, khi chuyển thành một lời đe dọa quân sự rõ ràng nhằm vào các tài sản của Hải quân Mỹ.
Chiếc máy bay chở Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đến Armenia đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi gặp sự cố kỹ thuật.
Chính phủ Tây Ban Nha cho biết, máy bay chở Thủ tướng nước này Pedro Sanchez đã phải hạ cánh khẩn cấp tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tối 3-5-2026 do sự cố kỹ thuật.
Sau khi phát hiện sự cố kỹ thuật trên đường đến Armenia, máy bay chở Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại Ankara, thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo hãng tin APA dẫn nguồn từ hãng thông tấn EFE, máy bay chở Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ vào tối 3/5 (giờ địa phương) sau khi gặp sự cố kỹ thuật trong hành trình từ Madrid tới Yerevan, Armenia.
Sau một hồi vật lộn, các ngư dân đã kéo được con cá khổng lồ nặng 65kg, dài 1,5 mét từ dưới nước lên bờ.
Sự gia tăng bất thường của máy bay quân sự Mỹ hướng về Trung Đông diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc khả năng tấn công sau khi Tehran đặt hạn chót chấm dứt phong tỏa các cảng của Iran.
Iran đã đặt thời hạn một tháng cho Mỹ để đạt được thỏa thuận nhằm mở lại eo biển Hormuz, dỡ bỏ phong tỏa hải quân và đảm bảo một lệnh ngừng bắn lâu dài, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump bày tỏ nghi ngờ về kế hoạch này và vẫn để ngỏ các phương án quân sự.
Ngày 2/5, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan công bố kế hoạch dài hạn nhằm bảo vệ cấu trúc gia đình, khuyến khích kết hôn và nâng tỷ lệ sinh trong bối cảnh biến động nhân khẩu học.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cảnh báo rằng 'sự tan rã đang diễn ra' của liên minh xuyên Đại Tây Dương là mối đe dọa lớn hơn cả các đối thủ bên ngoài, khi NATO đang đối mặt với căng thẳng liên quan đến cuộc chiến Mỹ-Israel chống Iran bị đình trệ.
Đề xuất của Iran được cho là bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt phong tỏa của Mỹ, đồng thời trì hoãn các cuộc đàm phán về hạt nhân sang giai đoạn sau.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất mới của Iran nhằm chấm dứt chiến tranh, đe dọa 'đánh họ tan tành' nếu không đạt thỏa thuận.
Tehran đã từ bỏ điều kiện tiên quyết quan trọng nhất để quay lại bàn đàm phán, đó là yêu cầu Washington chấm dứt phong tỏa các cảng của Iran trước khi nối lại đối thoại, và đã bày tỏ sẵn sàng gặp mặt tại Islamabad sớm nhất vào ngày 4/5.
Theo phân tích dữ liệu thương mại do The Guardian thực hiện, Đức là quốc gia xuất khẩu rác thải nhựa lớn nhất thế giới trong năm 2025, với hơn 810.000 tấn được đưa ra nước ngoài. Xếp thứ hai là Vương quốc Anh với hơn 675.000 tấn – mức cao nhất trong 8 năm, tương đương khoảng 127.000 container vận chuyển.
Sự xuất hiện của một con cá trê khổng lồ dài tới 2,5m, nặng khoảng 150kg được đem ra bày bán trên phố đã khiến nhiều người dân không khỏi kinh ngạc trước kích thước hiếm thấy của nó.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc rút binh sĩ Mỹ khỏi Italy và Tây Ban Nha, viện dẫn việc hai nước này phản đối các chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Iran, qua đó mở rộng chiến dịch gây sức ép đã bắt đầu từ một ngày trước với những lời đe dọa tương tự nhắm vào Đức.
Theo giới thiệu của ASELSAN, hệ thống áp chế điện tử EJDERHA HPeM có thể ngăn chặn hiệu quả các mối đe dọa từ thiết bị nổ điều khiển từ xa và UAV.
Trong thông điệp nhân Ngày Quốc gia Vịnh Ba Tư, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei cho rằng một chương mới đang hình thành tại Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz.
Một quan chức an ninh cấp cao giấu tên nói với kênh truyền hình nhà nước Iran Press TV rằng lực lượng vũ trang Iran sẽ sớm đáp trả lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ bằng một hành động thực tế và 'chưa từng có'.
Chứng kiến cảnh con cá trê khổng lồ dài 2,5 mét và nặng 150 kg được bán trên phố, nhiều người dân không khỏi bất ngờ trước kích thước của nó.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích Iran liên quan đến các cuộc đàm phán hạt nhân bị đình trệ, cáo buộc Tehran không đạt được một thỏa thuận phi hạt nhân và cảnh báo rằng việc trì hoãn có thể phản tác dụng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh kéo dài phong tỏa đối với Iran nhằm buộc Tehran phải nhượng bộ trong vấn đề hạt nhân.
Jerusalem Post ngày 28/4 dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp cận Mỹ và Lebanon với đề xuất đóng vai trò trung gian nhằm thúc đẩy một thỏa thuận liên quan đến lực lượng Hezbollah.
Các nhà lãnh đạo Arab ở Vùng Vịnh đã nhất trí bác bỏ việc Iran áp đặt phí quá cảnh đối với các tàu đi qua eo biển Hormuz, tuyên bố hành động này là bất hợp pháp và kêu gọi tự do hàng hải không bị hạn chế qua tuyến đường thủy này, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao đang tiếp tục nhằm ổn định hành lang đang bị khủng hoảng.
Theo các nguồn tin của đài CNN, Mỹ và Iran đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận so với những tuyên bố cứng rắn trước công chúng khi các nỗ lực ngoại giao hậu trường đang diễn ra với cường độ cao.
Trong nỗ lực thực thi các hạn chế đối với hoạt động hàng hải liên quan đến Iran, một tàu chiến Mỹ đã ngăn chặn một tàu chở dầu thô đi tới một cảng của Iran vào cuối tuần qua.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng ban lãnh đạo Iran đang làm Mỹ mất mặt, khi khiến các quan chức Mỹ phải đến Pakistan rồi rời đi mà không đạt được kết quả nào.
Theo Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, cách tiếp cận sai lầm cùng những yêu cầu quá mức của Mỹ đã khiến vòng đàm phán trước đó với Mỹ ở Islamabad dù có tiến triển, vẫn không thể đạt được mục tiêu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nếu Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nước này sẽ 'thổi tung chúng ta' và hủy diệt Israel 'trong vài phút', đồng thời tuyên bố việc ngăn Tehran có được vũ khí hạt nhân chính là lý do khiến chính quyền của ông tiến hành chiến tranh.
Ẩn mình trong khuôn viên rộng lớn, xanh mát của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, những khu nhà kính tràn đầy sức sống không chỉ là nơi ươm trồng hàng nghìn loài cây và hoa, mà còn trở thành một mô hình độc đáo, hiếm có trong số các nghị viện trên thế giới. Mô hình độc đáo này đã đưa Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ trở thành cơ quan lập pháp có diện tích canh tác hoa và cây cảnh lớn nhất thế giới.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang tái định hình các chính sách toàn cầu, các cơ quan lập pháp ngày càng đóng vai trò quan trọng không chỉ trong việc ban hành luật mà còn trong việc dẫn dắt quá trình chuyển đổi xanh. Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những ví dụ tiêu biểu cho xu hướng này khi kết hợp giữa xây dựng khung pháp lý về khí hậu và triển khai các sáng kiến môi trường trong chính hoạt động nghị viện.
Không dừng ở tạo ra khung pháp lý về môi trường toàn diện, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ còn hướng tới trở thành một 'nghị viện bền vững', nơi chính cơ quan lập pháp cũng vận hành theo các tiêu chuẩn xanh, với các yếu tố năng lượng, tài nguyên và quản trị được tích hợp trong một chiến lược bền vững dài hạn.