Thiết thực những mô hình sống xanh

Bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày, nhiều mô hình sống xanh thiết thực đã được hình thành ở các địa phương, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân tại cộng đồng dân cư.

“Làm xanh” từng ngõ xóm

Xuất phát từ thực tế rác thải sinh hoạt còn tồn đọng trong khu dân cư hay tình trạng xả rác xuống sông, kênh rạch, năm 2021, Chi hội Cựu chiến binh ấp Xẻo Đước 3, xã An Biên đã chủ động xây dựng mô hình vận động hội viên và người dân thu gom rác thải nhựa, gắn với phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh. Sau 5 năm bền bỉ triển khai, mô hình không chỉ phát huy hiệu quả mà còn trở thành điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa rõ nét trong cộng đồng. Theo ông Danh Luận - Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp Xẻo Đước 3, để mô hình đi vào thực chất, chi hội xác định phải triển khai từng bước, lấy hội viên cựu chiến binh làm lực lượng nòng cốt, gương mẫu đi đầu.

Hội viên Chi hội Cựu chiến binh ấp Xẻo Đước 3, xã An Biên thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn. Ảnh: BẢO TRÂN

Hội viên Chi hội Cựu chiến binh ấp Xẻo Đước 3, xã An Biên thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn. Ảnh: BẢO TRÂN

Vào một buổi ra quân định kỳ, các cựu chiến binh trong ấp với bộ quân phục giản dị có mặt dọc các tuyến kênh, con đường trong ấp. Người cầm kẹp gắp rác, kéo bao, người chèo xuồng thu gom rác trôi trên mặt nước. Sau những buổi ra quân, đường làng, ngõ xóm sạch, đẹp, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân dần nâng cao. Từ năm 2021 đến nay, Chi hội Cựu chiến binh ấp Xẻo Đước 3 đã tổ chức hơn 50 đợt ra quân thu gom rác thải, dọn dẹp các điểm tồn đọng rác, với hơn 1.000 lượt cán bộ, hội viên và người dân tham gia, thu gom hơn 1,2 tấn rác thải các loại. Thông qua các buổi họp tổ nhân dân tự quản, sinh hoạt định kỳ, hội viên cựu chiến binh trực tiếp tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường, sức khỏe, đồng thời, hướng dẫn người dân cách phân loại, xây dựng hố rác phù hợp với điều kiện từng hộ.

Đến nay, 98% hộ hội viên cựu chiến binh và hơn 100 hộ dân trong ấp ký cam kết tham gia bảo vệ môi trường. Toàn ấp xây dựng được 39 lò đốt rác. Nhiều gia đình chủ động đào hố xử lý rác hữu cơ để ủ phân bón cây trồng, rác tái chế được thu gom bán hoặc xử lý đúng quy định. Nhờ đó, tình trạng vứt rác bừa bãi xuống kênh, rạch gần như không còn, trả lại dòng nước trong xanh, sạch. Ông Nguyễn Hoàng Thúc - cựu chiến binh ấp Xẻo Đước 3 chia sẻ: “Trước đây, nhiều người còn xem nhẹ chuyện rác thải. Từ khi được vận động, ký cam kết và cùng nhau thực hiện, bà con hiểu rõ hơn trách nhiệm của mỗi gia đình đối với môi trường xung quanh.

Ý thức từ gia đình

Một buổi sinh hoạt định kỳ của câu lạc bộ thực hiện mô hình “Phụ nữ sống xanh” xã Tây Yên do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã trực tiếp điều hành diễn ra gần gũi, thân tình. Nội dung trao đổi cụ thể, thiết thực, tập trung vào việc thay đổi thói quen sinh hoạt trong từng gia đình. Hội viên được “cầm tay chỉ việc” từ phân loại rác ngay trong gian bếp, hạn chế sử dụng túi nylon, đồ nhựa dùng một lần đến trồng cây xanh, trồng dược liệu phục vụ chăm sóc sức khỏe, làm đẹp bằng những cách làm đơn giản, an toàn và phù hợp với điều kiện nông thôn.

Một buổi sinh hoạt định kỳ của câu lạc bộ thực hiện mô hình “Phụ nữ sống xanh” xã Tây Yên. Ảnh: BẢO TRÂN

Một buổi sinh hoạt định kỳ của câu lạc bộ thực hiện mô hình “Phụ nữ sống xanh” xã Tây Yên. Ảnh: BẢO TRÂN

Sau hơn 5 tháng thành lập, mô hình “Phụ nữ sống xanh” xã Tây Yên thu hút hơn 30 thành viên nòng cốt là cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực. Điểm khác biệt của mô hình nằm ở cách làm, lấy gia đình làm trung tâm, lấy phụ nữ làm hạt nhân thay đổi thói quen sinh hoạt. Bà Lê Thanh Nhớ - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tây Yên cho biết, thông qua các buổi tập huấn và sinh hoạt định kỳ, nhiều hội viên chủ động thay đổi cách sống của gia đình. Rác thải được phân loại ngay tại nguồn, rác hữu cơ được ủ làm phân bón cho cây; chai nhựa, bao bì được thu gom riêng để tái chế; các vật dụng nhựa dùng một lần từng bước được thay thế bằng sản phẩm thân thiện với môi trường.

Không chỉ hoạt động trong phạm vi câu lạc bộ, mô hình “Phụ nữ sống xanh” xã Tây Yên còn được lồng ghép chặt chẽ với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, từ lực lượng hội viên nòng cốt dần lan tỏa ra các chi hội, tổ hội và khu dân cư. Phụ nữ trở thành những tuyên truyền viên nhắc nhở người thân, hàng xóm cùng giữ gìn vệ sinh môi trường, hạn chế rác thải nhựa, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, bền vững từ mỗi mái nhà.

BẢO TRÂN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/thiet-thuc-nhung-mo-hinh-song-xanh-a472722.html