Thị trường quà tặng 20-11: Những món quà ý nghĩa

Cũng như mọi năm, hoa tươi vẫn là mặt hàng bán chạy nhất, bởi đây là món quà được nhiều phụ huynh, học sinh lựa chọn như một thông điệp tri ân gửi đến các thầy cô giáo.

Khảo sát tại thị trường Hà Nội, so với ngày thường giá hoa có tăng lên nhiều, tuy nhiên so với mặt bằng chung của dịp lễ thì không có nhiều biến động. Tính đến ngày 17-11, nhiều cửa hàng hoa nhập khẩu cũng tung ra thị trường hoa tươi những bó hoa với thiết kế độc đáo, bắt mắt để thu hút NTD.

Theo chị Thanh Lan chủ shop hoa trên phố Văn Miếu thì dịp lễ 20-11, cửa hàng hoa của chị đã nhập khá đa dạng các loại hoa khác nhau. Tuy nhiên, vì là hoa nhập khẩu nên phải bảo quản tương đối cầu kì, giá hoa tươi nhập khẩu dịp này có tăng nhẹ chừng 10%. Một bó hoa rẻ nhất tính đến thời điểm này có giá 500.000 đồng.

Những bó hoa đặt riêng như vậy phải đặt trước một tuần và đa phần là khách quen. Bởi, có những loại hoa khách yêu cầu đôi khi rất khó tìm kiếm và mất thời gian vận chuyển từ nước ngoài về. Ngoài ra, tôi cũng có chạy thêm quảng cáo trên một vài trang mạng xã hội để kích cầu những dịp lễ, Tết. Chẳng hạn, dịp 20-11 năm nay cũng có khoảng hơn 20 đơn khách hàng đặt qua facebook”, chị Lan chia sẻ.

Dịp 20-11, hoa tươi luôn là lựa chọn của nhiều người. Ảnh: Việt Khuê

Chị Lan cho biết, phần lớn khách hàng mua hoa nhập khẩu là những người đã đi làm, sành chơi hoa. Dịp 20-11 năm nay, tính đến thời điểm này, cửa hàng hoa của chị Lan sẽ trả dần các đơn điện hoa đã đặt trước. Giá hoa nhập khẩu tại cửa hàng của chị Lan dao động từ 300.000 đồng - 1,8 triệu đồng/bó.

Bên cạnh đó sổ tay và bút viết cũng là mặt hàng hút khách dịp 20-11, dù thời đại công nghệ thông tin và mạng internet phát triển nhưng những cuốn sổ tay được gói chu đáo vẫn trở thành món quà ý nghĩa mà nhiều bạn trẻ chọn để tặng các thầy cô của mình. Tại các cửa hàng sách: Nguyễn Văn Cừ, Tiền Phong, Bờ Hồ, Bà Triệu… những ngày này càng đông khách hơn bởi lượng người đến mua sách, vở tặng thầy cô giáo rất lớn.

Từ các em học sinh tiểu học, đến các bạn trẻ sinh viên và các bậc phu huynh lớn tuổi, bởi đây là dịp để các thế hệ học trò tri ân công lao to lớn với các thầy cô, thể hiện đạo lý tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”. Bạn Thu Hoài (học sinh trường THPT Trần Phú, Hà Nội) chia sẻ: “Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, em mua tặng thầy giáo chủ nhiệm một cuốn sách về lòng biết ơn của một học trò nghèo với người thầy giáo kính mến, đó cũng là tất cả tấm lòng của em gửi tới thầy cô giáo”.

Còn trên các tuyến phố lớn nơi có nhiều cửa hàng quà tặng lưu niệm như: Cầu Giấy, Chùa Bộc, Tôn Thất Tùng… thị trường quà tặng lưu niệm năm nay khá phong phú từ mẫu mã đến chủng loại hàng hóa. Từ túi xách, khăn quàng, kẹp tóc... đến các loại mỹ phẩm như nước hoa, sữa tắm, dầu gội, quần áo… đều được chọn lựa làm quà tặng trong ngày lễ đặc biệt dành cho các thầy cô năm nay.

Một chủ cửa hàng bán đồ lưu niệm trên phố Tôn Thất Tùng cho biết, năm nay các mặt hàng lưu niệm dành cho dịp lễ 20-11 khá đa dạng và giá cả cũng không quá đắt đỏ. Việc tặng một chiếc khăn quàng cổ, hay một chiếc cà vạt sẽ là món quà ý nghĩa và cảm động với người nhận. Riêng khăn quàng, luôn đa dạng về kiểu dáng, phong phú về chất liệu như: voan, len, lụa hợp với mọi lứa tuổi… mỗi mặt hàng có giá dao động từ 100.000 - 200.000 đồng.

Tuy nhiên, món quà truyền thống được nhiều người lựa chọn cho Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 vẫn là các loại vải áo dài. Theo đó, các loại vải voan và lụa tơ tằm được ưa chuộng bởi phù hợp với điều kiện thời tiết, việc đi lại của giáo viên nữ và đặc biệt là giá cả chấp nhận được.

Hoa tươi với nhiều chủng loại phong phú

Chị Hoàng Yến (chủ sạpa vải chợ Hôm Đức Viên) cho biết, với nữ giáo viên đứng tuổi thì có các loại vải nhung màu sắc trang nhã, giá cả cũng bằng các loại vải khác. “Chỉ từ 250.000 đồng trở lên là có thể sở hữu một món quà ý nghĩa dành tặng cô giáo”, chị Yến cho hay.

Vài năm gần đây, tranh thêu tay cũng là một trong những món quà được phụ huynh lựa chọn để tri ân thầy cô giáo. Tại các cửa hàng chuyên bán và thiết kế tranh thêu theo yêu cầu của khách hàng, những ngày gần đây luôn nườm nượp khách. Chủ một cửa hàng tranh thêu trên phố Nguyễn Thái Học cho biết: “Đây là món quà khá kén khách hàng bởi giá của nó rất cao. Phần lớn khách hàng là phụ huynh, học sinh có điều kiện kinh tế ổn định. Một bức tranh đẹp có giá khoảng 500.000 đồng trở lên, phụ huynh là cán bộ công chức đơn thuần cũng khó mà mua được”.

Đồng hành cùng ngày 20-11, tại các hệ thống siêu thị rất nhiều phần quà khuyến mãi dịp 20-11 đã được bày bán và được bài trí ở những vị trí trung tâm của các siêu thị trên toàn hệ thống. Theo đại diện của Big C, dịp 20-11 như thông lệ hàng năm, siêu thị đang triển khai những phần quà ý nghĩa được kết hợp từ các sản phẩm như hoa tươi, mỹ phẩm, thời trang để giúp các thế hệ học sinh có thể lựa chọn dành làm quà tặng thầy, cô giáo nhân ngày 20-11.

Nhiều gói quà mỹ phẩm có giá từ 120.000 đồng - 200.000 đồng. Bên cạnh đó, những chiếc khăn lụa hay khăn quàng cổ, khăn choàng cũng có giá chỉ từ 150.000 đồng - 180.000 đồng. Đặc biệt, hệ thống siêu thị có những sản phẩm sổ tay, bút viết dành tặng thầy cô nhân Ngày nhà giáo Việt Nam chưa đến 200.000 đồng/sản phẩm.

Cũng như hệ thống siêu thị Big C, tại hệ thống siêu thị Fivimart đang diễn ra tuần lễ “Tri ân thầy cô” với rất nhiều các sản phẩm khuyến mãi lên đến 30%. Cùng với đó là hệ thống quà tặng được trang trí, đóng gói đẹp mắt để giúp những người mua có thể lựa chọn dành tặng cho thầy cô kính yêu của mình. Theo một nhân viên bán hàng siêu thị Fivimart thì dịp này, ngoài những phần quà gói sẵn thì siêu thị Fivimart cũng có dịch vụ gói quà dành tặng cho mọi người khi mua hàng với mục đích tri ân thầy cô nhân ngày 20-11.

Ngoài ra, thị trường quà tặng dịp Ngày nhà giáo Việt Nam vài năm gần đây còn có một loại quà khá “đặc biệt” và cũng bắt đầu phổ biến, đó là phiếu mua hàng tại các siêu thị. Chị Trang, nhân viên siêu thị Co.opMart (Hà Nội) cho biết: “Người sở hữu phiếu mua hàng có thể mua bất kể mặt hàng tiêu dùng nào tại siêu thị tương ứng với số tiền phiếu mua hàng trị giá. Bán chạy nhất là phiếu mua hàng từ 300.000 đồng - 500.000 đồng. Thời gian gần đây, phiếu mua hàng được xem là món quà thiết thực vì rất hữu dụng và tránh lãng phí”.

Những ngày cận kề 20-11 như thế này, nhiều bạn trẻ cũng đang tất bật làm những món quà handmade dành tặng thầy cô mình. Đỗ Oanh, sinh viên Học viện Báo chí và tuyên truyền chia sẻ: “Thay vì mua hoa hay mua quà tặng, em mua nguyên liệu là giấy, vải lụa rồi những chiếc bình sứ về và làm hoa lọ, hoa bó tặng thầy cô. Em nghĩ,dù mình có tri ân thầy cô những món quà đắt tiền, sang trọng đến mấy thì món quà đó cũng không thể nói lên được tình cảm, lòng biết ơn vô hạn đối với thầy cô giáo của mình bằng những món quà tự tay mình làm ra, kèm theo tấm bưu thiếp thật xinh xắn. Chắc chắn, khi biết được điều này thầy cô sẽ vui và thêm yêu mến món quà ấy”!

Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 cũng đã cận kề, với ý nghĩa Tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn, các thế hệ học sinh tri ân thầy cô, những người chèo đò không mệt mỏi trên dòng sông tri thức. Dù quà tặng là những món quà hiện vật như bó hoa tươi hay chỉ đơn thuần là tấm thiệp chúc mừng, thậm chí, một cuộc điện thoại hỏi thăm sức khỏe, thì chắc chắn, mỗi người thầy, người cô đều cảm nhận được tình cảm mà các thế hệ học trò dành cho mình.

Việt Khuê

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/thi-truong-qua-tang-20-11-nhung-mon-qua-y-nghia-107394.html