Thị trường lao động và tiêu dùng Mỹ suy yếu

Kết thúc nửa đầu tháng 6/2025, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ giảm 5.000 đơn, xuống còn 245.000 đơn sau điều chỉnh theo mùa. Báo cáo được Bộ Lao động Mỹ công bố sớm hơn một ngày do kỳ nghỉ lễ Juneteenth. Tuy nhiên, con số này vẫn ở mức cao, cho thấy xu hướng thị trường lao động có thể tiếp tục mất đà. Tuần trước đó, số đơn ban đầu tăng lên 250.000, cao nhất kể từ tháng 10/2024.

Tình trạng sa thải lan rộng được ghi nhận ở nhiều bang và ngành nghề, gồm vận tải, kho bãi, lưu trú, ăn uống, nông nghiệp, xây dựng và sản xuất. Các nhà kinh tế cho rằng môi trường kinh doanh khó khăn, phần lớn do chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump, đã làm gia tăng áp lực lên doanh nghiệp.

Một tấm biển tuyển dụng tại cửa hàng bán lẻ ở Chicago, Mỹ

Một tấm biển tuyển dụng tại cửa hàng bán lẻ ở Chicago, Mỹ

Thị trường bất động sản cũng phát đi tín hiệu tiêu cực. Theo Bộ Thương mại Mỹ, giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tương lai giảm 2,7% trong tháng 5, xuống còn 898.000 căn, mức thấp nhất kể từ tháng 4/2023. Chi phí vay cao và giá nguyên vật liệu đầu vào (gỗ, thép, nhôm) tăng khiến nhiều nhà thầu trì hoãn triển khai dự án. Báo cáo từ Hiệp hội các Nhà xây dựng Nhà ở Quốc gia (NAHB) cho thấy tâm lý ngành giảm xuống mức thấp nhất trong 2,5 năm. Ông Matthew Martin - chuyên gia tại Oxford Economics nhận định sự không chắc chắn về chính sách thương mại và tài khóa kéo dài sẽ tiếp tục kìm hãm hoạt động xây dựng trong nửa cuối năm.

Về chính sách tiền tệ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 18/6 quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 4,25% - 4,5%, duy trì từ tháng 12/2024. Dự báo mới của Fed cho thấy lạm phát có xu hướng đình trệ nhẹ, và cơ quan này có thể thực hiện hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Trong lĩnh vực tiêu dùng, doanh số bán lẻ tháng 5 giảm 0,9%, mức giảm mạnh nhất từ tháng 1 và lớn hơn mức dự báo 0,7%. Đây là tháng giảm thứ hai liên tiếp sau đợt tăng đột biến vào tháng 3 do hiệu ứng thuế quan. So với cùng kỳ năm trước, doanh số vẫn tăng 3,3%.

Doanh thu ô tô và phụ tùng giảm mạnh 3,5%, trong khi doanh số trạm xăng giảm 2% do giá nhiên liệu giảm. Nhà kinh tế Michael Pearce cho biết việc công bố thuế quan mới đã làm thay đổi thời điểm mua hàng giá trị lớn, song chưa tạo ra làn sóng sụt giảm tiêu dùng toàn diện.

Báo cáo của Fed cho thấy sản lượng chế tạo, không bao gồm ô tô cũng giảm 0,3% trong tháng 5. Với ngành sản xuất chiếm hơn 10% GDP Mỹ và phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu nguyên liệu, chính sách thuế quan không nhất quán đang làm gia tăng bất ổn, cản trở hoạt động lập kế hoạch của doanh nghiệp.

Quang Chiến

Nguồn DNSG: https://doanhnhansaigon.vn/thi-truong-lao-dong-va-tieu-dung-my-suy-yeu-319084.html