Thị trường chứng khoán Việt Nam bùng nổ tăng trưởng trở lại vào những phiên giao dịch cuối cùng

Giao dịch chứng khoán Việt Nam thay đổi cảm xúc từ ảm đạm tới sắc màu hồi sinh khi giao dịch vào những ngày cận kề Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Bảng giá VNDirect sắc xanh nhóm ngân hàng chiếm ưu thế

Nguy cơ bùng phát cuộc chiến Nga – Ucraina, Chủ tịch Cục dữ trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ sớm thắt chặt chính sách do nguy cơ lạm phát khiến cho chỉ số Dow Jones có lúc giảm hơn 1.100 điểm trong phiên giao dịch. Bất ngờ cuối phiên dòng tiền bắt đáy được kích hoạt khiến chỉ số Dow Jones tăng nhẹ 99 điểm trong ngỡ ngàng và sau đó lan tỏa đến thị trường trong nước.

Ngày 25/01, đầu giờ mở cửa phiên giao dịch sắc xanh nhóm ngân hàng vất vả níu kéo chỉ số của các ngân hàng có kết quả kinh doanh tích cực vào cuối năm tài chính 2021 được công bố và lần lượt nhóm Vingroup, nhóm chứng khoán, nhóm sắt thép lan tỏa sắc xanh đồng thuận toàn thị trường. Thị trường giao dịch đóng cửa chỉ số VNIndex hồi phục mạnh mẽ lấy lại được những gì đã mất trong phiên giao dịch thứ 2 đầu tuần.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tăng mạnh mẽ lên 39.87 điểm lên mức 1479.58 điểm khi kết phiên giao dịch mang đến cho nhà đầu tư Việt Nam một hy vọng, một sự hồi sinh sau những phiên giao dịch tưởng chừng như mất toàn bộ thành quả sau một năm miệt mài.

Nhóm ngân hàng “anh cả” VCB (Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam) giảm sau khi phiên tạm nghỉ giờ trưa, kết phiên đã tăng mạnh mẽ 3% thị giá 95.800 đồng, BID (Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam) tăng 4.5% thị giá 49.000 đồng/cổ phiếu, CTG (Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam) tăng 3.8% thị giá 37.000 đồng/cổ phiếu, MBB (Ngân hàng TMCP Quân đội) tăng 1.6% thị giá 32.600 đồng/cổ phiếu, TCB (Ngân hàng TMCP kỹ thương Techcombank) tăng 3.2% thị giá 51.900 đồng/cổ phiếu khi khi công bố lợi nhuận tỷ đô và chỉ số CASA trên 50% là điểm nhấn giao dịch cho nhóm ngân hàng. Tiếp theo ACB (Ngân hàng TMCP Á Châu) tiếp tục duy trì sắc xanh tăng 1.5% thị giá 34.850 đồng/cổ phiếu, STB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín) tăng 4.2% thị giá 34.700 đồng/cổ phiếu, HDB (Ngân hàng phát triển TPHCM tăng 3.6% thị giá 30.050 đồng/cổ phiểu, TPB (Ngân hàng TMCP Tiên phong) tăng 5.3% thị giá 39.750 đồng/cổ phiếu.

Nhóm chứng khoán chìm sắc đỏ lúc mở cửa giao dịch và kết phiên giao dịch đã theo đà cùng nhóm ngân hàng tăng trở lại như SSI (Công ty chứng khoán SSI) tăng 3.3% thị giá 42.800 đồng/cổ phiếu, HCM (Công ty Cổ phần chứng khoán TPHCM) tăng 1.8% thị giá 36.100 đồng/cổ phiếu, VND (Công ty chứng khoán VNDIRECT) tăng 2.5% thị giá 62.700 đồng/cổ phiếu, VCI (Công ty chứng khoán Bản Việt) tăng 1.1% thị giá 54.500 đồng/cổ phiếu, các mã chứng khoán như MBS (Công ty Cổ phần chứng khoán MB) tăng 1.7% thị giá 30.800 đồng/cổ phiếu, SHS (Công ty chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội tăng 4.1% thị giá 38.400 đồng/cổ phiếu. Nhóm nhà đấu tư khối ngoại tiếp tục mua ròng nhóm chứng khoán suốt phiên sáng đến khi kết phiên giao dịch.

Nhóm tích cực nhất và ảnh hưởng chính đến chỉ số VNIndex hôm nay là nhóm Vingroup như VIC (Tập đoàn Vingroup) duy trì sắc xanh tăng 1.1% thị giá 96.000 đồng/cổ phiếu, VHM (Công ty cổ phần Vinhomes) tăng 6.3% thị giá 81.000 đồng/cổ phiếu và tích cực nhất là VRE (Công ty cổ phần Vincom Retail) tăng trần 7% thị giá 33.150 đồng/cổ phiếu làm trụ đỡ chính cho chỉ số VNI trong toàn bộ phiên giao dịch ngày hôm nay.

Nhóm dầu khí tiếp tục điều chỉnh sau những nỗ lực bất thành của phiên chiều hôm qua suốt phiên sáng đến cuối phiên giao dịch bùng nổ củng cố cho sức mạnh của chỉ số VNIndex, GAS (Tổng công ty khí Việt Nam) tang 2.5% thị giá 109.500 đồng/cổ phiếu, PLX (Tập đoàn xăng dầu Việt Nam) tăng 0.2% thị giá 54.400 đồng/cổ phiếu, PVD (Công ty cổ phần khoan và dịch vụ dầu khí) giảm suốt phiên gia dịch sáng đã quay đầu tăng 1.1% thị giá 32.900 đồng/cổ phiếu và PVS (Công ty Cổ phần dịch vụ dầu khí Việt Nam PTSC) giảm 1.4% thị giá 28.600 đồng/cổ phiếu, PVT (Công ty cổ phần vận tải dầu khí) giảm 0.7% thị giá 21.150 đồng/cổ phiếu,

Nhóm liên quan đến bất động sản chiếm phần lớn những mã giao dịch tiếp tục đóng cửa nằm sàn của “họ FLC” mã FLC (Tập đoàn FLC) hiện giảm 6,7%, thị giá 11.200 đồng/cổ phiếu và 06 thành viên như ROS (Xây dựng FLC Faros) , giảm 6,9% thị giá 7.840 đồng/cổ phiếu, HAI (Nông dược H.A.I) giảm 7% thị giá 5.450 đồng/cổ phiếu, AMD (Đầu tư và khoáng sản FLC Stone giảm 6.8% thị giá 5.570 đồng/cổ phiếu, KLF (Đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu CFS) giảm 10% thị giá 5.400 đồng/cổ phiếu, ART (Chứng khoán BOS) giảm 4% thị giá 9.600 đồng/cổ phiếu.

Những đơn vị bất động sản khác cùng nằm sàn như CII (Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM) giảm sàn 7% thị giá 31.700 đồng/cổ phiếu, LDG (Công ty cổ phần đầu tư LDG) giảm sàn 6.9% thị giá 17.500 đồng/cổ phiếu.

Nhóm sắt thép như Tập đoàn Hòa Phát (HPG) tang 6.3% thị giá 43.250 đồng/cổ phiếu, Tập đoàn Hoa Sen (HSG) tăng 2.5% thị giá 30.800 đồng/cổ phiếu, thép Nam Kim (NKG) tăng 3% thị giá 31.250 đồng/cổ phiếu.

Toàn phiên giao dịch tại 03 sàn giao dịch HOSE, HNX, Upcom khoảng hơn 25.000 tỷ trong đó các mã mang sắc xanh chiếm phần lớn giao dịch đã làm vơi đi nỗi muộn phiền của nhà đầu tư khi bước vào những phiên cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Giang Sơn

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doanh-nhan-doanh-nghiep/thi-truong-chung-khoan-viet-nam-bung-no-tang-truong-tro-lai-vao-nhung-phien-giao-dich-cuoi-cung-107647.html