Sau hơn ba thập kỷ phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã ghi nhận những bước tiến rõ rệt về quy mô, số lượng doanh nghiệp niêm yết, mức độ minh bạch và khả năng huy động vốn trung - dài hạn cho nền kinh tế.
Nâng hạng thị trường chứng khoán không chỉ là cột mốc kỹ thuật của ngành tài chính mà còn là mục tiêu chiến lược nhằm nâng tầm vị thế kinh tế Việt Nam.
Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn dân đã đề ra nhiều mục tiêu với quyết tâm thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. Trong đó, mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030 là một tham vọng lớn, tuy nhiên, đây cũng là động lực mạnh mẽ để chúng ta đổi mới.
Nâng hạng thị trường chứng khoán là mục tiêu chiến lược mà Chính phủ đang quyết liệt thực hiện nhằm đưa nền tài chính quốc gia lên một tầm cao mới.
Vì sao Việt Nam cần nâng hạng thị trường chứng khoán là câu hỏi mang tính chiến lược đối với sự phát triển kinh tế trong giai đoạn 2025 – 2026.
Trong bối cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng cao, thị trường chứng khoán được kỳ vọng giữ vai trò ngày càng quan trọng trong huy động và phân bổ nguồn lực. Trên nền tảng tăng trưởng ấn tượng năm 2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh cần đổi mới tư duy, đẩy mạnh cải cách và phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm để thị trường phát triển nhanh, bền vững, tiệm cận chuẩn mực quốc tế.
Việc nâng cấp thị trường chứng khoán từ phân khúc cận biên lên mới nổi là thước đo sự trưởng thành của nền tài chính quốc gia.
Bức tranh đầu tư của Việt Nam đang bước vào giai đoạn bản lề, thị trường chuyển dịch từ giao dịch thiên về bán lẻ và bán sản phẩm sang một môi trường mang tính thể chế hơn, lấy tư vấn làm trọng tâm...
Để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10%/năm giai đoạn 2026–2030, nhu cầu huy động vốn trung và dài hạn được đặt ra ở quy mô lớn.
Thị trường chứng khoán được xác định là kênh dẫn vốn trung và dài hạn then chốt cho tăng trưởng. Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, hướng tới minh bạch, công bằng và nâng hạng thị trường theo chuẩn quốc tế.
Với 'cú hích' nâng hạng, chuyên gia Nhật Bản cho rằng các quỹ thụ động thường điều chỉnh danh mục gần thời điểm có hiệu lực theo quy tắc chỉ số, trong khi các nhà đầu tư chủ động có xu hướng lựa chọn kỹ lưỡng hơn.
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Vũ Thị Chân Phương tin tưởng, chứng khoán sẽ trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ lực cho nền kinh tế.