Thêm nhiều phần quà chuyển đến các hộ khó khăn

Anh Nguyễn Trung Thiện (bìa phải) cùng các nhà hảo tâm giúp bà Nguyễn Thị Tuyết (xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa). Ảnh: KIM LIÊN

Anh Nguyễn Trung Thiện, Bí thư Chi đoàn Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam (TP Tuy Hòa) cùng các nhà hảo tâm ở TP Tuy Hòa và huyện Tây Hòa giúp 3 triệu đồng, 10kg gạo, thùng mì ăn liền và các nhu yếu phẩm cho ông bà Lê Văn Đời - Nguyễn Thị Tuyết ở cụm dân cư kinh tế mới Lạc Sanh, thôn Bình Thắng, xã Sơn Thành Đông (huyện Tây Hòa). Gia cảnh nghèo khó, ông bà hết tuổi lao động, đang vất vả chăm sóc con trai là Lê Văn Đủ bị bại não, liệt toàn thân do di chứng chất độc da cam/dioxin.

Chị Nguyễn Thị Thảo, Trưởng nhóm thiện nguyện Quê tôi Tuy An (xã An Cư, huyện Tuy An) vận động kết nối cộng đồng được 6 triệu đồng giúp gia đình chị Huỳnh Thị Huy (thôn Bình Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An). Chồng bỏ đi để lại chị 2 con nhỏ, bản thân chị bị bệnh tim, con trai nhỏ bị động kinh. Cả ba mẹ con sống trong căn nhà tạm bợ.

Bà Hương Ngọc Lan cùng chị Linh Đào, đại diện nhóm Kết nối yêu thương (xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa) vận động cộng đồng trao số tiền 7,6 triệu đồng cho mẹ con chị Nguyễn Thị Như (48 tuổi, thôn Định Thái, xã Hòa Định Đông, huyện Phú Hòa). Đây là lần thứ 2 nhóm Kết nối yêu thương hỗ trợ cho trường hợp này. Gia đình ở nông thôn, chồng bỏ đi để lại chị 2 con gái bị bệnh thần kinh, bản thân chị bị u đại tràng nhưng không có điều kiện chữa bệnh.

Chị Nhuận Trâm (phường 1, TP Tuy Hòa) cùng các nhóm thiện nguyện ở TP Tuy Hòa giúp 5,3 triệu đồng cho gia đình anh Trần Anh Tuấn (khu phố Bàn Nham Bắc, phường Hòa Xuân Tây, TX Đông Hòa). Gia đình thuộc diện khó khăn, anh có vợ và 2 con gái nhỏ, bản thân anh bị bệnh ung thư vòm họng nhưng không có điều kiện chữa trị.

Chị Thảo Nhường (thôn Phú Tân, xã An Cư, huyện Tuy An) vận động, kết nối các nhà hảo tâm được 8,5 triệu đồng giúp gia đình ông Phan Đình Trung (76 tuổi, ở Vùng 1, xã An Cư, huyện Tuy An). Gia cảnh ông Trung thuộc diện đặc biệt khó khăn, bản thân ông bị ung thư nhưng đang vất vả chăm sóc vợ là bà Nguyễn Thị Liễu và con gái Phan Thị Hồng đều mắc bệnh thần kinh.

Nhóm PV BAN CÔNG TÁC XÃ HỘI

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/255308/them-nhieu-phan-qua-chuyen-den-cac-ho-kho-khan.html