Thêm mùa Xuân bình yên cho nhân dân

Những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ vừa qua, khi nhà nhà sum họp, người người du Xuân, cũng là thời điểm lực lượng Công an Nghệ An căng mình ứng trực 24/24h, triển khai đồng bộ nhiều phương án bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, bài bản từ tỉnh đến cơ sở, tình hình ANTT được giữ vững, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, góp phần để nhân dân đón một mùa Xuân an toàn, bình yên.

Không để xảy ra vụ việc nóng, phức tạp

Tết là thời điểm nhạy cảm về ANTT. Khi người dân nghỉ ngơi, vui Xuân, đoàn tụ gia đình thì lực lượng công an lại bước vào giai đoạn cao điểm với yêu cầu cao hơn về tinh thần trách nhiệm và cường độ công việc.

Cảnh sát cơ động tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, bảo đảm an ninh, trật tự. Ảnh: N.Đ

Cảnh sát cơ động tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, bảo đảm an ninh, trật tự. Ảnh: N.Đ

Tại Đội Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát cơ động, theo kế hoạch, lực lượng tuần tra được chia thành 2 ca chính: Từ 20h đến 0h và từ 0h đến 4h sáng; mỗi ca gồm 12 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 2 tổ. Riêng trong đêm Giao thừa, tăng cường thêm 1 tổ tuần tra bằng ô tô để cơ động xử lý nhanh các tình huống phát sinh.

Lực lượng được bố trí tại các địa bàn trọng điểm, khu vực trung tâm, quảng trường, đền, chùa, khu vui chơi - nơi tập trung đông người sau thời khắc chuyển giao năm mới; đồng thời, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hành vi đốt pháo trái phép.

Tổ tuần tra Cảnh sát cơ động phát hiện xử lý trường hợp vi phạm. Ảnh: Đ.C

Tổ tuần tra Cảnh sát cơ động phát hiện xử lý trường hợp vi phạm. Ảnh: Đ.C

Thiếu tá Nguyễn Văn Quân - Đội trưởng Đội Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát cơ động cho biết, dịp lễ, Tết là khoảng thời gian căng thẳng nhất đối với lực lượng. Ngoài việc tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch thường xuyên, các tổ công tác còn phải chủ động dự liệu những tình huống phức tạp có thể xảy ra khi người dân tập trung đông tại khu vực trung tâm, đền, chùa hái lộc đầu Xuân.

Nếu cảnh sát cơ động là lực lượng tuần tra, kiểm soát trực tiếp trên đường thì cảnh sát 113 được ví như “mũi phản ứng nhanh” trước mọi tình huống khẩn cấp. Trong đêm Giao thừa và những ngày đầu năm mới, phòng trực ban của Cảnh sát 113 gần như không lúc nào ngơi tiếng chuông điện thoại.

Trực ban Đội Cảnh sát 113 tiếp nhận, xử lý thông tin. Ảnh: Đ.C

Trực ban Đội Cảnh sát 113 tiếp nhận, xử lý thông tin. Ảnh: Đ.C

Theo báo cáo nhanh của Đội Cảnh sát 113, thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, trong các ngày Tết, thông qua hệ thống đường dây nóng đã tiếp nhận 15 nguồn tin; trực tiếp giải quyết 5 tin trên địa bàn TP. Vinh cũ; chuyển công an các phường, xã khác giải quyết 10 tin.

Theo Thiếu tá Phạm Quang Cảnh - Đội trưởng Đội Cảnh sát 113, với các chiến sĩ 113, mỗi cuộc gọi đều là một yêu cầu khẩn thiết từ nhân dân. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, trung tâm chỉ huy phải nhanh chóng phân tích, đánh giá mức độ, tính chất vụ việc - thật hay giả, nghiêm trọng đến đâu, cần bao nhiêu cán bộ, chiến sĩ, có phải phối hợp thêm lực lượng khác hay không để điều động phù hợp, tránh lãng phí nguồn lực nhưng vẫn bảo đảm xử lý hiệu quả. Phương châm “3 nhất”: Nhanh nhất, mạnh nhất, hiệu quả nhất không chỉ là khẩu hiệu mà là yêu cầu bắt buộc trong từng tình huống.

Cảnh sát 113 lên đường sau khi tiếp nhận thông tin. Ảnh: N.Đ

Cảnh sát 113 lên đường sau khi tiếp nhận thông tin. Ảnh: N.Đ

Song song với đó, công tác phòng, chống pháo nổ được đặc biệt chú trọng. Trong đêm Giao thừa, Công an tỉnh tăng cường hơn 300 cán bộ thuộc các phòng nghiệp vụ phối hợp với công an các phường, xã trên địa bàn TP. Vinh (cũ) trực tiếp tham gia bảo đảm ANTT, phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo; đồng thời, thành lập 15 đoàn công tác kiểm tra, đánh giá việc triển khai tại cơ sở. Toàn tỉnh thành lập hơn 650 tổ công tác với trên 6.500 cán bộ các lực lượng tham gia tuần tra bảo đảm an ninh cơ sở.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tình trạng sử dụng pháo trái phép, nhất là trong đêm Giao thừa, giảm rõ rệt; không để xảy ra vụ việc “nóng”, phức tạp, giữ vững ổn định địa bàn trước, trong và sau Tết.

Quyết liệt kiểm soát nồng độ cồn, kéo giảm tai nạn giao thông

Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu đi lại, liên hoan, gặp mặt tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng tai nạn giao thông, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến rượu, bia. Xác định đây là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn nghiêm trọng, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ngay từ trước Tết.

Thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm TTATGT dịp Tết Bính Ngọ và các lễ hội đầu năm 2026 theo chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), lực lượng CSGT toàn quốc ứng trực 100% quân số. Tại Nghệ An, cao điểm được triển khai xuyên suốt trước, trong và sau kỳ nghỉ, tập trung vào các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, địa bàn trọng điểm và khu vực tập trung đông người.

Đội CSGT đường bộ số 5 ra quân trong sáng 17/2. Ảnh: Phạm Thủy

Đội CSGT đường bộ số 5 ra quân trong sáng 17/2. Ảnh: Phạm Thủy

Từ 10 giờ sáng 17/2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng CSGT Công an tỉnh đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên toàn địa bàn với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không vì ngại kiêng ngày Tết”. Các tổ công tác linh hoạt thay đổi thời gian, địa điểm kiểm tra để ngăn chặn tình trạng né tránh; xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Chúng tôi xác định, xử lý vi phạm nồng độ cồn không chỉ để xử phạt mà quan trọng hơn là phòng ngừa, răn đe. Dịp Tết, hoạt động liên hoan nhiều, nguy cơ tai nạn tăng cao nên càng không thể lơ là. Quan điểm của lực lượng là xử lý nghiêm, không có ngoại lệ, kể cả cán bộ, công chức nếu vi phạm

Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng – Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh

Theo đó, đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Nhà nước vi phạm nồng độ cồn, ngoài xử phạt theo quy định, lực lượng CSGT đều gửi thông báo về cơ quan, đơn vị công tác để kiểm điểm, xử lý trách nhiệm. Các trường hợp chống đối, không chấp hành kiểm tra hoặc xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ sẽ bị lập hồ sơ xử lý nghiêm, xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ căn cứ.

Đội CSGT đường bộ số 5 kiểm tra trên tuyến Quốc lộ 46. Ảnh: P.V

Đội CSGT đường bộ số 5 kiểm tra trên tuyến Quốc lộ 46. Ảnh: P.V

Bên cạnh xử lý vi phạm nồng độ cồn, lực lượng chức năng tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: Sử dụng ma túy khi lái xe; chạy quá tốc độ; đi sai làn; chở quá tải, quá khổ; vi phạm quy định về kinh doanh vận tải; tụ tập đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng…

Theo tổng hợp của Phòng CSGT Công an tỉnh, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, trên địa bàn tỉnh tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) so với cùng kỳ năm 2025.

Cụ thể, trong 9 ngày nghỉ Tết, lực lượng chức năng đã lập biên bản 1.793 trường hợp vi phạm. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: Không đội mũ bảo hiểm (110 trường hợp); không có Giấy phép lái xe (229); không có chứng nhận đăng ký xe (202); vi phạm nồng độ cồn (737); chạy quá tốc độ (266); chở quá số người quy định (5); đón, trả khách không đúng quy định (4); dừng, đỗ không đúng quy định (24),…

Riêng từ mùng 1 đến mùng 6 Tết đã xử lý 546 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; tạm giữ 546 phương tiện, tước 18 Giấy phép lái xe, trừ điểm Giấy phép lái xe 419 trường hợp, với tổng số tiền phạt ước tính hơn 2,1 tỷ đồng.

“Chúng tôi mong muốn thông qua việc kiểm tra, xử lý thường xuyên để hình thành thói quen trong nhân dân: Đã uống rượu, bia thì không lái xe. Khi ý thức được nâng lên, tai nạn giao thông sẽ giảm bền vững, đó mới là mục tiêu lâu dài”, Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Với sự chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành và ý thức chấp hành của người dân, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên địa bàn Nghệ An thực sự là một mùa Xuân bình yên, an toàn và trọn vẹn niềm vui./.

Đặng Cường

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/them-mua-xuan-binh-yen-cho-nhan-dan-10324937.html