Thêm một con voi Buôn Đôn bị chết
Ngày 28/9, ông Y Ka, Bí thư Đảng ủy xã Krông Na, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) cho biết con voi đực lớn tên là Khăm Chók của gia đình ông Ma Pếch, trú tại buôn Trí A, xã Krông Na đã bị chết đột ngột. >> Đau xót Buôn Đôn
Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/9/100445.cand
Tin mới
Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cho biết vừa bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 6.100 viên ma túy tổng hợp. Trong quá trình vây bắt, đối tượng chống trả quyết liệt, điều khiển xe máy lao thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ khiến một thiếu tá Biên phòng bị thương.
Theo quy định, khi tham gia giao thông người điều khiển xe máy bắt buộc phải mang đầy đủ các loại giấy tờ trong đó có bảo hiểm xe máy. Trường hợp quên mang hoặc không có sẽ bị phạt theo luật định.
Thời gian qua, cơ quan Công an đã bắt giữ một số đối tượng thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng, đua xe, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, độ chế xe máy, xe đạp điện đến cố ý gây thương tích, sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn.
Từ tháng 2 đến tháng 5/2026, nhóm 6 người ở Quảng Trị đưa ra thị trường tiêu thụ hơn 250 tấn lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 người về hành vi 'Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm'.
Luật Đất đai 2024 quy định chi tiết 6 trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc phân biệt rõ giữa thu hồi Sổ đỏ và thu hồi đất giúp người dân bảo vệ quyền lợi pháp lý.
HNN - Không đợi xảy ra sự cố mới ứng phó, Công an TP. Huế đang chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) trong mùa nắng nóng.
Theo Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia kèm theo Quyết định số 29/2026/QĐ-TTg ngày 4/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ, các quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi sử dụng dịch vụ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia gồm:
Từ 10/9, bố trí người lao động làm việc công việc, địa điểm khác với thỏa thuận trong hợp đồng, người lao động có thể bị phạt từ 3 - 7 triệu đồng.








