Thêm mô hình chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi
Trung tâm Bảo trợ xã hội Hường Hà Nguyệt đã và đang xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi và các đối tượng yếu thế.
Sau hơn một thập kỷ hoạt động, Trung tâm Bảo trợ xã hội Hường Hà Nguyệt, xã Đồng Hỷ (Thái Nguyên), đã trở thành “mái nhà chung” của hàng trăm người cao tuổi neo đơn, trẻ em mồ côi và những hoàn cảnh yếu thế.
Trung tâm Bảo trợ xã hội Hường Hà Nguyệt thành lập năm 2013, là cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, hiện chăm sóc thường xuyên 95 người cao tuổi và 4 trẻ em.

Các đại biểu nghe giới thiệu về Dự án Làng người già Bà Nguyệt Bao Dung. Ảnh: TT cung cấp
Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội Hường Hà Nguyệt cho biết, sau hơn 13 năm hoạt động, nhu cầu tiếp nhận người cao tuổi đến sinh sống, chăm sóc dài hạn không ngừng tăng lên. Chỉ tính từ đầu năm 2026 đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận thêm 45 trường hợp mới, cho thấy nhu cầu chăm sóc người cao tuổi đang gia tăng nhanh chóng trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.
Quy mô hiện tại của Trung tâm đã vượt dự kiến ban đầu, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải mở rộng cơ sở vật chất nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân trong bối cảnh già hóa dân số. Chính vì vậy, Trung tâm đã thực hiện kế hoạch mở rộng cơ sở và triển khai dự án xây dựng Làng người già Bà Nguyệt Bao Dung, với mô hình chăm sóc toàn diện, nhân văn dành cho người cao tuổi và các đối tượng yếu thế.
Theo thiết kế định hướng, đây sẽ là mô hình chăm sóc dành riêng cho người cao tuổi, người khuyết tật và những người hạn chế khả năng vận động. Vì vậy, hệ thống lối đi, độ dốc, đường dành cho xe lăn, khoảng cách giữa các khu chức năng, không gian sinh hoạt chung, ánh sáng tự nhiên, thông gió cũng như các giải pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy đều được tính toán phù hợp với nhu cầu sử dụng của người cao tuổi.
Cũng theo bà Nguyệt, bên cạnh việc đầu tư hạ tầng, đơn vị cũng đang từng bước ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý. Các quy trình từ tiếp nhận hồ sơ người được bảo trợ, phân công chăm sóc, theo dõi sức khỏe, quản lý thuốc men, vật tư y tế đến tổng hợp báo cáo đều được số hóa, nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, tăng tính minh bạch và hỗ trợ công tác quản lý lâu dài.

Trung tâm hiện chăm sóc thường xuyên 95 người cao tuổi và 4 trẻ em. Ảnh: Hoàng Thảo
Ông Nguyễn Hải, người đang được chăm sóc tại Trung tâm bày tỏ: “Trước đây tôi sống một mình, tuổi cao, sức khỏe yếu nên mọi việc đều rất khó khăn. Từ khi được đón về Trung tâm, tôi có chỗ ở ổn định, được chăm sóc sức khỏe, ăn uống đầy đủ. Điều khiến tôi quý nhất không chỉ là bữa cơm hay giường ngủ, mà là cảm giác mình không còn bị bỏ lại phía sau. Mong rằng những người già neo đơn đều được may mắn như tôi, có một mái nhà an yên lúc tuổi xế chiều. Hy vọng dự án sớm được hoàn thành để nhiều hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được chăm sóc, sống vui và sống có ý nghĩa hơn”.
Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Tiến Lợi đánh giá, đây là một mô hình nhân văn trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh. Theo ông, việc xã hội hóa công tác chăm sóc người cao tuổi không chỉ góp phần giảm áp lực cho ngân sách Nhà nước, mà còn mở ra thêm nhiều lựa chọn phù hợp cho người cao tuổi, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, để mô hình phát triển bền vững, cần tiếp tục có cơ chế hỗ trợ, đồng thời tăng cường kết nối với hệ thống y tế, các hội người cao tuổi và các tổ chức xã hội.
Trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển từ giai đoạn "già hóa dân số" sang "dân số già", những mô hình như Dự án Làng người già Bà Nguyệt bao dung do Trung tâm Bảo trợ xã hội Hường Hà Nguyệt xây dựng đang mở ra hướng đi mới trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi ở Việt Nam.












