Thêm 2 nữ bệnh nhân ở Thái Bình trở về từ Trung Quốc bị cách ly

Ngành y tế Thái Bình đang cách ly 2 bệnh nhân trở về từ Trung Quốc có biểu hiện ho, chảy nước mũi để theo dõi bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra.

Chiều 2/2, BS. Phạm Văn Dịu – Giám đốc Sở Y tế Thái Bình cho biết, 2 trường hợp trở về từ Trung Quốc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Khai thác tiền sử bệnh được biết, bệnh nhân Đ.T.T (SN 1984, quê xã Sơn Tây, Tiền Hải, Thái Bình), ngày 20/1 đi từ Đài Trung, Đài Loan (Trung Quốc) trở về Việt Nam bằng đường hàng không qua sân bay Nội Bài.

Ngày 26/1, chị T. có biểu hiện ho ít, ngứa họng, đau mình mảy. Đến 30/1 chị T. sốt nhẹ nên đi khám tại bệnh viện.

Sau khi các bác sĩ thăm khám và khai thác tiền sử bệnh, bệnh nhân T. được cách ly, theo dõi tại khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình - nơi cách ly 2 bệnh nhân trở về từ Trung Quốc có biểu hiện ho, đau họng theo dõi bệnh do virus corona gây ra.

Bệnh nhân N.T. H. (SN 1996, trú tại xã Vũ Tây, Kiến Xương, Thái Bình), ngày 13/1 đi chơi tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Ngày 15/1, chị H. trở về Việt Nam. Đến 30/1, chị H. có biểu hiện đau họng, sốt nhẹ, chảy mũi, ho có đờm. Chị đi khám và cũng được cách ly, theo dõi bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra.

Hiện, hai bệnh nhân trên sức khỏe ổn định. Bước đầu chúng tôi có thể loại trừ nhiễm virus corona. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, họ vẫn được cách ly và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương”, BS. Phạm Văn Dịu cho biết.

Cũng theo Giám đốc Sở Y tế Thái Bình, trước đó, ngành y tế tỉnh tiếp nhận 2 bệnh nhân quê xã An Dục (Quỳnh Phụ, Thái Bình) và xã Phú Châu (Đông Hưng, Thái Bình) trở về từ Vũ Hán, được cách ly theo dõi bệnh viêm đường hô hấp cấp. Kết quả xét nghiệm, cả 2 bệnh nhân này đều âm tính với virus corona.

Tại huyện Hưng Hà (Thái Bình) cũng có một trường hợp trở về từ Trung Quốc được ngành y tế giám sát, theo dõi dịch bệnh. Hiện bệnh nhân này sức khỏe ổn định, trở lại công việc, cuộc sống bình thường.

“Chúng tôi đang theo dõi hơn 50 người tiếp xúc với 5 bệnh nhân trên”, BS Dịu nói thêm.

Người đứng đầu ngành y tế Thái Bình cũng nhấn mạnh việc sẽ thiết lập bệnh viện dã chiến với ít nhất 200 giường bệnh để điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona. Trong tình huống khẩn cấp, số lượng giường bệnh của bệnh viện dã chiến có thể lên đến 500 giường.

Minh Khang - Nguyễn Huệ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/benh-va-thuoc/them-2-nu-benh-nhan-o-thai-binh-tro-ve-tu-trung-quoc-bi-cach-ly-ar525257.html