Thêm 1 người tử vong sau khi tàu câu mực Quảng Ngãi bị đâm chìm

Theo phong tục của ngư dân, thi thể ông Phúc được để xuống thúng kéo theo sau tàu. Nhưng 30 phút sau, thúng bị chìm, thi thể ông Phúc bị mất tích...

Thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), thuyền viên Đỗ Văn Phúc (53 tuổi, ở xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn) bị thương nặng, không qua khỏi nên đã qua đời vào lúc 16h ngày 9/9.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo phong tục của ngư dân, thi thể ông Phúc được để xuống thúng kéo theo sau tàu. Nhưng 30 phút sau, thúng bị chìm, thi thể ông Phúc bị mất tích.

Trước đó, như Báo Pháp luật Việt Nam đưa tin, tàu QNg 95618 TS, công suất 380 CV, chủ tàu là ông Bùi Văn Nghĩa (52 tuổi, trú ở xã Bình Chánh, xã Bình Chánh) đi câu mực, trên tàu có 27 lao động.

Khoảng 2h ngày 9/9, tàu của ông Nghĩa bị tàu lạ đâm chìm tại vùng biển cách đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) khoảng 82 hải lý về phía đông đông bắc, cách mũi Vũng Tàu 195 hải lý về phía đông đông bắc.

Tàu cá của ngư dân Phú Yên PY 96734 TS tới ứng cứu 26 ngư dân của tàu QNg 95618 TS, trong đó có 5 thuyền viên sức khỏe yếu gồm: Bùi Văn Nghĩa, Bùi Văn Thu, Trần Đức Hậu, Ngô Văn Hoa, Trần Văn Thìn, 20 người còn lại sức khỏe tạm ổn. Một ngư dân đang mất tích được xác định là Bùi Văn Lượng (45 tuổi, trú ở xã Bình Chánh).

Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III đã điều tàu SAR 272 ra hỗ trợ đưa các thuyền viên bị nạn về đảo Phú Quý cấp cứu.

Văn Phong - Đình Sang

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/them-1-nguoi-tu-vong-sau-khi-tau-cau-muc-quang-ngai-bi-dam-chim-542212.html