Hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khoảng cách giữa cấp ủy, chính quyền với người dân ngày càng được rút ngắn. Những cuộc tiếp xúc cử tri, đối thoại, những chuyến công tác về cơ sở của lãnh đạo xã trở thành dịp để người dân gửi gắm tâm tư, nguyện vọng, từ đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
Không chỉ là nơi tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, hội nghị tuyên vận ở cơ sở đang trở thành kênh quan trọng để cấp ủy nắm tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, nhận diện sớm những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Từ những ý kiến phản ánh tại cơ sở, nhiều khó khăn, vướng mắc được giải quyết kịp thời, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân và tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
Với tinh thần “gần dân, trọng dân”, ngay sau khi hợp nhất 3 tỉnh, ngày 17/7/2025, Văn phòng Tỉnh ủy đã có thông báo số 19-TB/TU về “Quy trình tiếp dân định kỳ hàng tháng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy”. Tiếp đó là những quy chế, quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được ban hành về “Tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy”; “Tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo gửi đến Tỉnh ủy”. Cùng với cấp tỉnh, Đảng ủy 148 xã, phường trên địa bàn tỉnh đã khẩn trương xây dựng, ban hành quy chế và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả quy định tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng.
Xác định đối thoại, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, tỉnh Điện Biên đã tập trung nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường đối thoại, chủ động nắm bắt tình hình và giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở. Qua đó, từng bước tháo gỡ những vướng mắc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, góp phần củng cố niềm tin và tạo đồng thuận xã hội.
Từ xử lý điểm ngập úng, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị đến giải phóng mặt bằng, Hà Nội đang từng bước khẳng định cách làm lấy người dân làm trung tâm. Khi mọi phản ánh đều được tiếp nhận, đối thoại, xử lý ngay từ cơ sở, những 'điểm nghẽn' dân sinh dần được tháo gỡ, niềm tin của người dân được củng cố, tạo nền tảng đồng thuận để Thủ đô phát triển nhanh, bền vững.
Sau một năm triển khai vận hành mô hình chính quyền hai cấp, đội ngũ cán bộ các xã miền núi Đà Nẵng đã chủ động bám bản, trực tiếp đối thoại với người dân để tháo gỡ vướng mắc ngay tại cơ sở. Sự đồng thuận này chính là điểm tựa vững chắc giúp kiện toàn hệ thống chính trị từ gốc.
Không chỉ duy trì tiếp công dân định kỳ, người đứng đầu nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố còn trực tiếp xuống cơ sở đối thoại, lắng nghe và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh. Cách làm này đang góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, xây dựng chính quyền gần dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
Đổi mới phương thức lãnh đạo đang tạo chuyển biến tích cực ở nhiều địa phương trong tỉnh. Thông qua tiếp công dân, đối thoại trực tiếp và giải quyết những vấn đề phát sinh, nhiều vụ việc tồn đọng được tháo gỡ, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền.
Sáng 13-7, Đảng ủy - HĐND - UBND xã Mê Linh tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn về lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2026.
Sau gần nửa năm thực hiện Quy chế số 10-QC/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.
Với phương châm 'trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân', thời gian qua, cấp ủy, lãnh đạo các cấp trong tỉnh dành nhiều thời gian đi cơ sở nắm tình hình, kịp thời đôn đốc giải quyết các vấn đề nảy sinh từ thực tiễn.