Sáng 18/7 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp với chủ đề 'Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng'.
Không còn tập trung vào các đề xuất cơ chế chính sách, cộng đồng doanh nghiệp đồng loạt kiến nghị Chính phủ tháo gỡ những điểm nghẽn trong khâu thực thi chính sách, khơi thông nguồn lực về vốn, công nghệ và chuỗi cung ứng nhằm tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới.
Qua tổng hợp ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp cùng kết quả rà soát của các bộ, ngành, Bộ Tài chính nhận định vẫn còn 6 nhóm khó khăn lớn cần sớm được tháo gỡ.
Sáng 18/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp với chủ đề 'Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng'.
Sáng 18/7 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp có chủ đề 'Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng'.
Nhiều giải pháp đồng bộ về thể chế, tín dụng, đất đai và cải cách hành chính được các bộ, ngành, địa phương đưa ra nhằm cải thiện môi trường đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp.
Bộ trưởng Tư pháp cho biết, vẫn còn tình trạng 'giấy phép con' núp bóng dưới dạng bổ sung hồ sơ, giấy tờ; việc liên thông dữ liệu giữa các cơ quan chưa thực sự thông suốt khiến doanh nghiệp phải kê khai một thông tin nhiều lần.
Tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp sáng 18/7, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết Bộ Tư pháp sẽ tập trung 5 nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, xóa bỏ 'giấy phép con' và cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh.
Tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp sáng 18/7, nhiều doanh nghiệp, hiệp hội đã kiến nghị Chính phủ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, vốn, đất đai, logistics, năng lượng và chuyển đổi số, tạo điều kiện để khu vực doanh nghiệp phát huy vai trò động lực tăng trưởng.
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các quy định chi tiết Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) lần 2, do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo đang được lấy ý kiến chuyên gia, doanh nghiệp và địa phương,… nhằm tạo ra 'cú hích' lớn về thể chế, giải quyết dứt điểm những vướng mắc thực tiễn trong triển khai dự án đầu tư theo hình thức PPP...
Dù số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tiếp tục tăng mạnh, Bộ Tài chính cho rằng khu vực doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với 6 nhóm khó khăn lớn. Trong đó, nhiều vướng mắc xuất phát từ khâu tổ chức thực hiện chính sách.
Tại Hội nghị khảo sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai, kinh doanh bất động sản, nhà ở trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh do Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh tổ chức sáng 15/7, nhiều ý kiến cho rằng cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách theo hướng đồng bộ, minh bạch, giảm chồng chéo, tháo gỡ các 'điểm nghẽn' trong triển khai dự án.
Gỡ xung đột pháp lý trong giao khu vực biển, cấp 'sổ xanh' xác lập quyền tài sản, xây dựng cơ chế ưu đãi vượt trội sẽ thúc đẩy nuôi biển công nghiệp phát triển quy mô lớn
Ngày 6/7/2026, Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật ban hành Thông báo số 01-TB/BCĐTW về Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật tại Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.
Kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Tuy nhiên, những bất cập trong thực thi chính sách như thủ tục hành chính rườm rà, quy định chồng chéo và cách áp dụng thiếu thống nhất vẫn là rào cản lớn, làm gia tăng chi phí và ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
Để doanh nghiệp thực sự trở thành trung tâm của tăng trưởng, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số, yêu cầu cấp bách đặt ra hiện nay là cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, giảm mạnh chi phí tuân thủ và tháo gỡ các điểm nghẽn.