Thanh Thảo: 'Gần 30 nghìn người đổ về xem tôi hát, tôi choáng ngợp, không vào được sân khấu'

'Tôi choáng ngợp quá không vào được sân khấu luôn, phải nhờ lực lượng chức năng đưa mình vào', ca sĩ Thanh Thảo nói.

Mới đây (9/7), Chương trình Ký ức ngọt ngào đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Quang Hà và ca sĩ Thanh Thảo. Mở đầu chương trình, Quang Hà hé lộ đôi điều về sự nghiệp gắn liền với hai bài hit lớn của anh:

"Định mệnh là ca khúc hit đầu tiên, góp phần thay đổi hoàn toàn cuộc đời cũng như là định mệnh ca hát của tôi. Từ một người hát lót 50 nghìn, tôi được lên cát xê hẳn 1 triệu, 2 triệu một đêm nhờ bài hát Định mệnh. Ở mỗi show, tôi lại được bầu show, biên tập treo băng rôn ghi rõ là ngôi sao ca nhạc Quang Hà".

Khi nghe lại bài hát này, tất cả ký ức như ùa về. Tôi nhớ lại khoảng thời gian lập nghiệp vô cùng khó khăn năm 2003. Nó cũng mang đến rất nhiều lợi ích, là định mệnh thay đổi hoàn toàn cuộc đời ca hát của tôi.

Ca sĩ Quang Hà

Lúc đó, tôi hơn 20 tuổi, một mình vào Sài Gòn lập nghiệp. Định mệnh nằm trong album thứ 2 sau một album mà tôi thất bại hoàn toàn là Con đường thênh thang. Tôi đặt cái tên để có gì đó rộng mở nhưng không ngờ nó lại rất đen tối.

Thế là sang album thứ 2, tôi đặt tên là Nếu còn trở lại, với suy nghĩ, nếu album này không thành công thì tôi sẽ trở lại Hà Nội để sinh sống bằng nghề khác. Nhưng may mắn thay, bài Định mệnh ngay lập tức đã được khán giả yêu mến.

Tuy có tiếng tăm hơn nhưng tôi vẫn phải liên hệ với biên tập để xin hát. Tôi phải bước từ những bước thấp cho tới những bước cao. Để tiếp cận với khán giả miền Tây, Châu Gia Kiệt phải lấy tên tuổi của mình để ép bầu show mời tôi hát. Đó là điều tôi cảm thấy may mắn.

Trong cuộc đời, tôi không có nhiều hit nhưng bài nào của tôi cũng sẽ có một khoảng nổi tiếng rất lâu. Trong khoảng 10 năm, tôi cứ hát đi hát lại bài Định mệnh là đủ sống thoải mái, trang trải và có khả năng kinh tế làm dự án tiếp theo.

10 năm sau, tôi có bài Ngỡ. Một lần nữa, Ngỡ làm khuynh đảo thị trường âm nhạc Việt Nam. Bài này theo tôi tới tận bây giở, 14 năm rồi nhưng lần nào lên sân khấu khán giả cũng yêu cầu bài hát đó".

Ca sĩ Thanh Thảo cũng góp mặt tại chương trình tuần này với bài hit đình đám Ôi tình yêu. Cô chia sẻ: "Đây là ca khúc tôi sử dụng tại liveshow đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc. Liveshow đó không bán vé vì tôi không biết mình có nổi tiếng hay không.

Ca sĩ Thanh Thảo

Lúc ấy, tôi mới chỉ nổi bài Ôi tình yêu thôi. Tôi thông qua báo tặng 5000 vé và tổ chức ngay tại sân trường Đại học Quốc Gia Hà Nội. Không hiểu sao, đến lúc tung vé ra thì cháy vé hoàn toàn, ban tổ chức quyết định in thêm 2000 vé nữa là 7000 vé.

Đến lúc chuẩn bị diễn thì kẹt xe nguyên từ Cầu Giấy đến đường dẫn vào Đại học Quốc Gia và gần 30 nghìn người đổ về xem tôi hát. Tôi choáng ngợp quá không vào được sân khấu luôn, phải nhờ lực lượng chức năng đưa mình vào. Tôi ngỡ ngàng và nghĩ: Ơ tôi nổi tiếng rồi hả.

Từ mức lương 300 nghìn diễn ở Trống Đồng, cát xê của tôi đã lên 3 triệu sau ca khúc Ôi Tình Yêu".

Khi được hỏi về biệt danh "búp bê", Thanh Thảo chia sẻ: "Thật ra tôi vào nghề năm 1993, năm nay tròn 30 năm. Lúc đầu, tôi hát ở phòng trà ca nhạc hoặc cà phê nhạc sống thôi. Năm 1996 thì tôi tham gia liveshow của nghệ sĩ Hương Lan và vô tình được gặp nhạc sĩ Đức Trí.

Nhạc sĩ Đức Trí bảo rằng, nếu tôi thật sự muốn trở thành một ca sĩ nổi tiếng thì cần phải học hành chính quy và phải thi vào nhạc viện để được đào tạo bài bản.

Tôi nhận thấy mình không có khả năng vì lúc đó đang hát bằng bản năng. Anh Đức Trí nói sẽ luyện cho tôi, miễn sao em thi đậu nhạc viện. Và kết quả là tôi đã đậu vào nhạc viện hệ chính quy, theo học cô Mỹ An.

Một thời gian sau anh Đức Trí sáng tác độc quyền cho tôi ca khúc Có quên được đâu. Nhờ ca khúc này quá hay và quá nổi nên tôi đã được tham gia Duyên dáng Việt Nam. Tôi cũng là ca sĩ trẻ đầu tiên chưa có tên tuổi được tham gia chương trình. Nhưng sau album đó, anh Trí đi du học nước ngoài nên tôi bị bơ vơ hụt hẫng.

Lúc đang loay hoay, tôi gặp nhạc sĩ Phương Uyên. Sau khi tâm sự, Phương Uyên nói rằng vóc dáng, gương mặt của em rất hợp với hình tượng búp bê nên đã viết cho tôi bài Búp bê đẹp xinh. Thật không ngờ, sau bài hát đó tôi lại được mời vào Duyên dáng Việt Nam một lần nữa.

Sau này, đi đâu khán giả cũng hỏi Thanh Thảo búp bê đó hả. Nối tiếp thành công đó thì Phương Uyên đã bảo tôi ra một series búp bê luôn: Búp bê biết yêu, Búp bê buồn, Búp bê con trai...

Tôi may mắn vì được khán giả và đồng nghiệp ưu ái gọi bằng nickname búp bê, đồng thời chấp nhận hình tượng do tôi tạo ra cũng như dòng nhạc mà tôi hướng tới".

Tùng Ninh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/thanh-thao-gan-30-nghin-nguoi-do-ve-xem-toi-hat-toi-choang-ngop-khong-vao-duoc-san-khau-20230710010809873.htm