Thành phố Tam Điệp: Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng thiết thực

Hàng năm, trên địa bàn thành phố Tam Điệp có 120/120 khu dân cư tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, tại đó có hơn 200 lượt hộ gia đình tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng và 85% khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa. Tỷ lệ nhân dân tham dự ngày hội đạt hơn 80%.

Lãnh đạo thành phố Tam Điệp trao quà cho các gia đình được tặng nhà đại đoàn kết. Ảnh: Trường Giang

Chuẩn bị cho Ngàyhội đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố đã phối hợpvới các cơ quan, ban, ngành và các tổ chức thành viên cùng cấp tuyên truyềnviệc tổ chức ngày hội trên các phương tiện thông tin đại chúng để toàn dânbiết. Đồng thời phối hợp tổ chức hoạt động thăm và tặng quà các gia đình chínhsách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ, các hộ giađình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; vận động các hộ dân tham gia vệ sinh môitrường, chỉnh trang đô thị… trước, trong và sau ngày hội.

Với cách tổ chứctrang trọng, tiết kiệm, ngày hội đại đoàn kết thường có 2 phần. ở phần lễ, saunghi thức chào cờ và ôn lại lịch sử, truyền thống của Mặt trận Dân tộc thốngnhất Việt Nam, vai trò của MTTQ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bàcon nhân dân trong khu dân cư cùng đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với thực hiệncuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đề ra phương hướng,nhiệm vụ nâng cao hiệu quả thực hiện cuộc vận động trong thời gian tiếp theo.Biểu dương, khen thưởng những tập thể, hộ gia đình và các cá nhân tiêu biểu trongthực hiện cuộc vận động. ở phần hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao…diễn ra sôi nổi, trong đó khuyến khích các hoạt động văn nghệ, các trò chơinhằm duy trì và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, của dântộc như: Tổ chức giao lưu cờ vua, cờ tướng, các câu lạc bộ thơ, câu lạc bộdưỡng sinh của người cao tuổi. Trong những năm qua, có trên 75% khu dân cư tổchức cả phần lễ và phần hội. Ngoài kinh phí được Nhà nước hỗ trợ, Ban công tácMặt trận các khu dân cư đã chủ động mời các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vàcác nhà hảo tâm đứng chân trên địa bàn tham gia đóng góp kinh phí cùng với khudân cư để tổ chức các hoạt động trước, trong và sau ngày hội. Đã có hơn 80% khudân cư nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ của các nhà tài trợ, các mạnh thường quâncho hoạt động Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đáng chú ý, từ năm 2017, 100% khu dân cư đãtriển khai chủ đề “Chung tay giáo dục, giúp đỡ thanh, thiếu niên chậm tiến”theo tinh thần Chỉ thị số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Ngày hội đại đoànkết toàn dân tộc, góp phần làm cho ý nghĩa của ngày hội này càng trở nên thiếtthực hơn. Theo đó, MTTQ các cấp đã phối hợp với lực lượng Công an, Đoàn thanhniên và Ban công tác Mặt trận khu dân cư xây dựng kế hoạch quán triệt, triểnkhai tới các Ban công tác Mặt trận khu dân cư và các tổ chức chính trị-xã hôịnắm tình hình, rà soát thống kê. Đến cuối năm 2017, trên địa bàn thành phố có36 trường hợp thanh, thiếu niên có biểu hiện vướng vào các tai, tệ nạn xã hội.

Từ tình hình thực tế MTTQ các cấp đã chủ động phối hợp với các cơ quan, ngànhliên quan, khu dân cư và các hộ gia đình, cộng đồng xã hội tăng cường công tácquản lý, giáo dục thuyết phục và giúp đỡ, tạo việc làm cho thanh, thiếu niên cóbiểu hiện vi phạm pháp luật; đồng thời động viên, tạo điều kiện cho các em thamgia các hoạt động bổ ích nhằm giúp các em tự giác vươn lên trong cuộc sống. Bêncạnh đó MTTQ các cấp phân công và giao nhiệm vụ cho các tổ chức thành viên củaMặt trận tiếp tục giáo dục, giúp đỡ để các em tiến bộ. Đến nay trên địa bànthành phố còn 27 thanh, thiếu niên hư chậm tiến, giảm 9 trường hợp. MTTQ thànhphố tiếp tục phối hợp với Công an thành phố và các tổ chức thành viên của Mặttrận cùng cấp và Ban công tác Mặt trận khu dân cư phân công các tổ chức đoànthể ở khu dân cư theo dõi, giúp đỡ thanh, thiếu niên chậm tiến, phấn đấu đếncuối năm 2018 giảm 6 trường hợp.

Ông Phạm ThànhLong, Phó Chủ tịch ủy ban MTTQ thành phố cho biết: Qua công tác phối hợp tổchức ngày hội nhằm đánh giá kết quả một năm tham gia thực hiện các nhiệm vụphát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh trên địa bàn, từ đóphát huy những mặt làm được, khắc phục những hạn chế, đề ra phương hướng, nhiệmvụ năm tới. Đây cũng là dịp để biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, hộgia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoànkết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với chương trình mục tiêu quốcgia xây dựng nông thôn mới và chính sách an sinh xã hội, đồng thời phát huygương “người tốt, việc tốt” trên tất cả các lĩnh vực, góp phần nâng cao đơìsống của các tầng lớp nhân dân.

Đào Duy

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/thanh-pho-tam-iiep-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-ngay-cang-thiet-thyc-20181116083417622p12c18.htm