Thanh Hóa: Bắt giữ nhóm thanh niên hỗn chiến bằng súng, mã tấu

Do mâu thuẫn từ trước, một nhóm thanh niên mang súng, dao, mã tấu đi tìm nhóm đối thủ và gây ra vụ hỗn chiến khiến môt người trúng đạn bị thương nặng. Công an đã tạm giữ 2 đối tượng và đang tìm những kẻ gây án khác

Đêm 1/12, 5 đối tượng là Nguyễn Văn Thảo, Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Văn Chánh (cùng sinh năm 1995); Đào Văn Cảnh (sinh năm 1997); Trần văn Đức (sinh năm 2000, đều ở xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia) do có mâu thuẫn với 1 nhóm thanh niên khác nên đã mang theo nhiều súng tự chế, dao mác, kiếm, mã tấu... để đi giải quyết.

Khi tới một quán ăn trên địa bàn xã Hải Thượng, những đối tượng này phát hiện nhóm đối thủ gồm Nguyễn Hữu Minh (sinh năm 1999); Nguyễn Hữu Trường (sinh năm 1997), Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1997, đều ở xã Hải Thượng) liền mang hung khí xông vào tấn công.

Nhóm của Minh dùng bát đĩa, cốc ném chống trả. Thảo lôi súng ra bắn 2 phát trúng Minh, khiến Minh bị thương nặng, gục tại chỗ.

Sau khi sự việc xảy ra, các đối tượng đã bỏ trốn, người dân đưa Minh đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Việt Đức đồng thời báo tin cho cơ quan chức năng.

Tang vật vụ án. Ảnh vnmedia

Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Thanh Hóa và Công an huyện Tĩnh Gia đã tới hiện trường điều tra, thu thập thông tin. Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác minh ra 2 đối tượng chính trong vụ hỗn chiến này là Nguyễn Văn Thảo và Nguyễn Văn Tùng, nên đã truy tìm và bắt giữ cả 2 đối tượng này. Thu giữ nhiều tang vật gồm súng tự chế, đạn AK, đạn hoa cải, dao, mã tấu...và nhiều tang vật có liên quan khác.

Ngày 4/12, phía Công an cho biết đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại.

Tổng hợp

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/thanh-hoa-bat-giu-nhom-thanh-nien-hon-chien-bang-sung-ma-tau-55431.htm