Thận trọng với Arshavin!
(CATP) Không có bất ngờ nào xảy ra ở bảng 4 vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu. Với sức mạnh vượt trội, việc giành vé trực tiếp hay phải qua cửa play-off đến Nam Phi chỉ còn là chuyện riêng của Đức và Nga. Đức hiện hơn Nga 1 điểm và trong lượt đấu cuối họ chỉ tiếp đối thủ Phần Lan đã hết động lực trên sân nhà. Điều đó đồng nghĩa với việc Đức chỉ cần hòa trong trận “chung kết” đêm nay với Nga thì ngôi đầu bảng 4 sẽ gần như thuộc về đội bóng của Ballack.
Ashavin của Nga Nếu như Đức chỉ cần hòa thì Nga buộc phải thắng. Và trong trận cầu buộc phải thắng trước một đối thủ hơn về bản lĩnh và đẳng cấp như Đức, chắc chắn HLV Hiddink không dựa vào ai khác ngoài Arshavin để xây dựng công thức chiến thắng. Đơn giản, bởi chỉ có Arshavin trong thành phần đội tuyển Nga mới đủ bản lĩnh và đẳng cấp để đương đầu với “cỗ xe tăng” Đức. Còn nhớ, tại VCK Euro 2008, “phù thủy” Hiddink đã làm cho cả châu Âu phải bất ngờ khi chặn đứng được “cơn lốc màu da cam” Hà Lan đang gieo nỗi kinh hoàng ở Áo và Thụy Sĩ với “phép thuật” mang tên Arshavin. Từ việc khoanh vùng hoạt động khắp chiều ngang mặt sân trước khu vực 16m50 cho Arshavin của Hiddink đã làm hệ thống phòng ngự của Hà Lan vốn chặt chẽ phải rơi vào thế trận hoảng loạn. Và một khi hệ thống phòng ngự rơi vào tình thế hỗn loạn, thì thất bại của Hà Lan chẳng phải là bất ngờ. Chưa biết Hiddink sẽ “xài” Arshavin như thế nào khi đối đầu với hệ thống phòng ngự bản lĩnh hơn của tuyển Đức. Nhiều khả năng, Hiddink sẽ tận dụng mặt cỏ nhân tạo trên sân nhà Luzhniki vốn có độ ma xát không cao, để đánh vào khả năng xoay trở của những trung vệ cao lớn như Mertesacker của Đức. Nghĩa là Arshavin sẽ tập trung nhiều hơn trong các phương án tấn công trực diện trung lộ, để thực hiện những bài toán phối hợp nhanh với đồng đội hay cầm bóng đột phá để vượt qua cặp trung vệ cao lớn của Đức. Trong khi Nga buộc phải tấn công, thì Đức có đến hai giải pháp để chọn lựa. Chấp nhận chơi đôi công hoặc triển khai một thế trận phòng ngự chặt chẽ với tư tưởng chủ hòa. Nhưng xem ra, dù có triển khai một thế trận như thế nào, thì HLV Joachim Loew cũng cần phải có giải pháp “chăm sóc đặc biệt” với Arshavin, cầu thủ đẳng cấp và duy nhất của tuyển Nga có thể tự mình làm thay đổi cục diện trận đấu chỉ trong những khoảnh khắc tỏa sáng. Và để tránh những rủi ro trong trận cầu quyết định, tốt hơn hết tuyển Đức phải thận trọng với Arshavin!
Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=941&id=36125&mod=detnews&p=