Thận trọng, trách nhiệm và tự nguyện

Gần đây, trong khi độ phủ vaccine Covid-19 trên các nhóm tuổi khác tại Việt Nam đã đạt ở mức cao thì xu hướng nhiễm bệnh lại gia tăng ở nhóm chưa được tiêm, trong đó có trẻ em độ tuổi 5-11 tuổi.

Các trường tiểu học sau một thời gian dài dạy học online, nay xem việc tiêm vaccine cho học sinh như là một trong những điều kiện để mở cửa đón học sinh quay trở lại một cách an toàn. Trong khi đó, các bậc phụ huynh cũng đã nhận ra việc giãn cách dài ngày có những tác động lên sức khỏe tâm lý con cái và cũng mong muốn cho con em quay lại trường lớp trong điều kiện đảm bảo phòng dịch an toàn.

Việc khảo sát ý kiến phụ huynh về tiêm vaccine cho trẻ từ 5-11 tuổi đã được tiến hành trong thời gian qua. Theo Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế (moh.gov.vn), có 60,6% trong số 415.000 phụ huynh tham gia khảo sát nói đồng ý cho con em họ tiêm vaccine Covid-19; 7,6% đồng ý nếu yêu cầu bắt buộc; 29,1% vẫn đang cân nhắc; và 1,9% phụ huynh không đồng ý. Đây là một trong những kênh thăm dò quan trọng nhưng cũng cần hiểu rằng kết quả khảo sát chỉ thể hiện sự đồng tình với chương trình tiêm chủng trên tiêu chuẩn và điều kiện an toàn tối đa, không phải là chỉ số đảm bảo hay báo trước sự thành công của chương trình.

Và trong sự nhìn nhận một cách bài bản, xã hội cũng không nên đi đến suy diễn việc thăm dò là nhằm đẩy trách nhiệm tiêm chủng về phía phụ huynh, đưa phụ huynh vào thế khó, phải đánh cược sự an toàn của con em trong khi còn mù mờ về y học. Những lấn cấn hay tranh cãi chuyện tiêm hay không tiêm chỉ có thể được thuyết phục bằng các thông tin, những tham chiếu trên cơ sở nghiên cứu khoa học và các khuyến cáo của tổ chức y tế trong nước và quốc tế, cùng việc tham khảo dữ liệu ở các quốc gia đã triển khai chương trình tiêm chủng trên nhóm đối tượng này.

Vừa qua, Bộ Y tế có đề xuất và đã được Chính phủ cho phép mua vaccine Pfizer để tiêm cho trẻ 5-11 tuổi và dự tính sẽ tiến hành tiêm chủng từng bước một.

Thận trọng, khoa học và khách quan là những yếu tố được Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh nhiều nhất khi nói về chương trình tiêm chủng cho nhóm đối tượng nhạy cảm này. Một trong những nguyên do, theo Bộ trưởng trong một phiên họp vào cuối tháng 1-2021, đó là “cho đến nay, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chưa có bất kỳ khuyến cáo chính thống nào về tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi”.

Như vậy, để chương trình tiêm chủng Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi trên toàn quốc đảm bảo hiệu quả và an toàn, người dân rất cần những thông tin, khuyến cáo minh bạch và trách nhiệm trên cơ sở khoa học từ giới chuyên môn và cơ quan chức năng. Những dữ liệu và hiểu biết về rủi ro mà vaccine có thể gây ra trên nhóm tuổi này, trước mắt cũng như lâu dài, cần phải được chia sẻ với cộng đồng.

Một trong những điều quan trọng nữa phải được đảm bảo, đó là tính tự nguyện trong tiêm chủng, như một phát biểu gần đây của người đứng đầu Bộ Y tế về tiêm chủng Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi, là “không bắt buộc, song khuyến cáo người dân nên tiêm chủng”.

Và khi đã có đủ dữ liệu về tính an toàn, cơ quan chức năng y tế cần có những hướng dẫn cụ thể, có lộ trình phù hợp để các bậc phụ huynh có căn cứ mà đưa ra quyết định cuối cùng, vì sức khỏe, sự an lành cho con em và gia đình họ.

Nguyễn An Nam

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/than-trong-trach-nhiem-va-tu-nguyen/