Thăm vùng đất những hòn đá biết sinh nở

Ở dãy núi Freita, miền bắc Bồ Đào Nha, gần ngôi làng được gọi là Castanheira, có một khối đá granit khổng lồ, theo định kỳ hàng năm phun ra các viên đá có kích thước bằng sỏi nhỏ gọi là 'hòn đá biết sinh nở'. DK vừa cho hay.

"Đá mẹ" là một tảng đá granit kích cỡ 1.000 m x 600 m. Bề mặt đá có các nốt nhỏ hình đĩa lồi đường kính từ 2 đến 12 cm.

Do nhiệt độ cao hoặc xói mòn, các nốt được tách ra khỏi đá mẹ, để lại màu đen bao phủ trên bề mặt.

Những nốt này hoặc đá bé được tạo ra từ những viên đá granite giống như đá mẹ, nhưng lớp ngoài của nó bao gồm biotit - một loại mica có sức kháng cự rất thấp.

Nước mưa hoặc nước rỉ thấm vào các vết nứt trong rãnh và khi mùa đông nó đóng băng.

Khi nước lan rộng lúc đông lạnh, băng hoạt động giống như một cái nêm thấm sâu hơn vào viên đá cho đến khi các lõi đá bị buộc tống ra khỏi đá granit. Phải mất hàng trăm năm trời để điều này xảy ra.

Đối với người dân địa phương, Pedras Parideiras tượng trưng cho khả năng sinh nở.

Họ tin rằng một phụ nữ muốn mang thai có thể làm tăng cơ hội cho mình bằng cách đặt một trong những viên đá nhỏ dưới gối ngủ.

Nguyễn Hưng

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-can-biet/tham-vung-dat-nhung-hon-da-biet-sinh-no-1730068.tpo