Thác Phi Liêng - vẻ đẹp hùng vĩ giữa núi rừng
Cách trung tâm Đà Lạt khoảng 70 km, thác Phi Liêng không chỉ là thắng cảnh tự nhiên nổi bật mà còn là minh chứng cho vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng Lâm Đồng. Bước chân qua những đoạn đường dốc đứng, hình ảnh dòng thác hùng vĩ giữa rừng già hiện ra như một ấn tượng khó phai.

Thác Phi Liêng như “dải lụa trắng” giữa rừng
Hoang sơ giữa rừng già
Giữa đại ngàn xanh thẳm, dòng thác Phi Liêng vẫn ngày ngày đổ xuống từ vách đá cao, tạo nên âm thanh vang vọng giữa núi rừng. Dòng thác trắng xóa giữa màu xanh của cây rừng từ lâu đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với những người thích khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên. Để đến được thác Phi Liêng, du khách phải men theo con đường mòn xuyên rừng của xã Đam Rông 1, vượt qua nhiều đoạn dốc đá gập ghềnh. Những giọt mồ hôi trên hành trình có phần vất vả ấy lại tạo nên sức hấp dẫn riêng. Bởi càng tiến sâu vào rừng, khung cảnh thiên nhiên càng hiện lên sống động, đặc biệt là tiếng thác đổ và bầu không khí mát lành. Dần dần, thác Phi Liêng hiện ra với vẻ đẹp hùng vĩ, tự do. Dòng nước từ vách đá cao đổ xuống, tung bọt trắng xóa, tạo thành những làn sương mỏng bay lên giữa núi rừng. Theo nhiều người dân địa phương, thác Phi Liêng còn được gọi là thác Bảy Tầng bởi dòng nước chảy qua nhiều tầng bậc khác nhau. Chuỗi thác trải dài giữa rừng xanh, mỗi tầng mang một dáng vẻ riêng, tạo nên bức tranh thiên nhiên sống động.
Anh K’Vâng, một hướng dẫn viên du lịch tại Lâm Đồng cho biết, thác Phi Liêng vẫn được nhiều người yêu thiên nhiên đánh giá là một trong những dòng thác đẹp nhất ở Tây Nguyên. Đặc biệt là ở tầng thứ 4, dòng nước từ trên cao gần 100 m đổ thẳng từ vách đá xuống giữa không gian núi rừng hoang sơ. “Chính sự hùng vĩ và nguyên sơ của thác khiến nhiều du khách rất ấn tượng. Đường vào thác tương đối khó khăn, chỉ là những lối mòn với nhiều đoạn dốc đứng nhưng điều đó lại khiến hành trình khám phá trở nên thú vị hơn”, anh K’Vâng chia sẻ thêm.
Là người nhiều lần dẫn khách đến thác Phi Liêng, anh K’Vâng cho biết, phần lớn du khách tìm đến nơi đây đều là những người yêu thiên nhiên, thích trải nghiệm và khám phá. Họ không chỉ muốn chiêm ngưỡng cảnh quan mà còn muốn cảm nhận nhịp sống của người dân địa phương, hòa mình vào không gian rừng núi hoang sơ. Chị Anh Thư - một người dân địa phương cho biết, thác Phi Liêng cũng là điểm đến yêu thích của gia đình chị. Dù hành trình đến thác khá vất vả, đòi hỏi người đi phải có sức khỏe và không ngại độ cao. Hai bên bờ, cỏ mọc xanh rì, tạo nên khung cảnh yên bình giữa đại ngàn. “Từng nhiều lần đến thác nhưng mình thích nhất là những buổi cắm trại qua đêm, lắng nghe tiếng thác đổ giữa núi rừng. Đặc biệt là khoảnh khắc bình minh, khi ánh mặt trời bắt đầu len qua những tán cây, làn nước trắng xóa của thác phản chiếu ánh sáng lấp lánh, tạo nên khung cảnh đẹp như một bức tranh”, chị Anh Thư chia sẻ.
Nhiều tiềm năng phát triển du lịch
Không chỉ mang vẻ đẹp hoang sơ, thác Phi Liêng còn được đánh giá là điểm đến có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái và du lịch khám phá. Ông Hoàng Trần Phú Hưng - Phó Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đam Rông 1 cho biết, thác nằm ở khu vực giáp ranh giữa 2 xã Tà Đùng và Đam Rông 1. Xung quanh khu vực đường vào thác, đồng bào dân tộc thiểu số ở đây sinh sống và sản xuất nông nghiệp.
Theo ông Hưng, chuỗi thác gồm 7 tầng lớn nhỏ khác nhau, trải dài giữa rừng tự nhiên. Dưới chân thác là bãi đá rộng, thuận lợi cho các hoạt động tham quan, dã ngoại. Trước đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã từng cấp phép khai thác du lịch mạo hiểm tại khu vực thác Phi Liêng cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay, do cơ sở vật chất chưa bảo đảm, địa phương đã thông báo hạn chế người dân và du khách tự phát xuống thác, đặc biệt trong thời điểm mưa bão nhằm bảo đảm an toàn.
Những năm gần đây, chính quyền địa phương cũng đang từng bước kêu gọi đầu tư các dự án phát triển du lịch trên địa bàn sau khi được tỉnh chấp thuận chủ trương. Theo ông Hưng, nếu có dự án được triển khai một cách bài bản, việc khai thác tiềm năng du lịch tại thác Phi Liêng không chỉ góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên của địa phương mà còn tạo thêm việc làm cho người dân, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế.
Vì vậy, nếu được định hướng phù hợp, việc phát triển du lịch có thể gắn với các giá trị văn hóa và đời sống của cộng đồng các dân tộc, qua đó hình thành những sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng của vùng đất Đam Rông 1.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thac-phi-lieng-ve-dep-hung-vi-giua-nui-rung-430632.html












