Tết cận kề, dân Trung Quốc ùn ùn về quê đoàn tụ gia đình

Khi Tết Nguyên đán 2020 đang cận kề, người dân Trung Quốc đã bắt đầu cuộc 'xuân vận' lớn nhất hành tinh để về quê ăn Tết cùng gia đình.

Theo Business Insider, ước tính, khoảng 3 tỷ chuyến đi diễn ra trong kỳ xuân vận năm nay ở Trung Quốc, khi hàng trăm triệu người trên khắp nước này đã bắt đầu về nhà để đoàn tụ gia đình dịp Tết Nguyên Đán 2020. (Nguồn ảnh: Business Insider)

Cuộc xuân vận ở Trung Quốc năm nay dự kiến kéo dài 40 ngày, từ 10/1 đến 18/2.

Những ngày nay, các nhà ga ở Trung Quốc đều chật kín với rất nhiều hành khách chờ xe buýt, tàu, máy bay, phà,...

Trong 3 tỷ lượt hành trình dự kiến sẽ được thực hiện, có 2,43 tỷ lượt bằng ôtô, 440 triệu lượt bằng tàu hỏa, 79 triệu lượt bằng máy bay và 45 triệu bằng đường biển.

Theo đại diện Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc, hơn 17.000 chuyến bay sẽ diễn ra mỗi ngày. Trong khi đó, khoảng 790.000 xe khách với sức chuyên chở tổng cộng 20,3 triệu hành khách và 19.000 tàu thủy với năng lực vận chuyển khoảng 830.000 hành khách dự kiến tham gia kỳ xuân vận.

Một trong những lý do chính dẫn đến mùa xuân vận khổng lồ ở Trung Quốc là đông đảo lao động sống ở làng mạc nông thôn nhưng làm việc ở các đô thị lớn. Phần lớn họ đều trở về nhà đoàn tụ với người thân vào dịp Tết.

Đối với quốc gia đông dân như Trung Quốc, dịp Tết thực sự dịp khiến ngành vận tải phải "đau đầu".

Tất cả các phương tiện giao thông như tàu hỏa, máy bay, phà... ở Trung Quốc sẽ phải hoạt động hết công suất để đáp ứng nhu cầu đi lại của dân chúng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Một phụ nữ mang theo hành lý bên ngoài nhà ga ở Bắc Kinh ngày 10/1/2020 khi trên đường về quê ăn Tết.

Những ngày cao điểm của kỳ xuân vận năm nay dự kiến là từ 20/1 đến 22/1 và 31/1 đến 1/2.

Người phụ nữ đứng bên ngoài lối vào nhà ga ở Bắc Kinh ngày 10/1.

Các nhân viên bảo dưỡng đi xe đạp để kiểm tra các chuyến tàu ở Bắc Kinh tối 9/1, trước khi mùa xuân vận diễn ra.

Hành khách xếp hàng để tên tàu lại một nhà ga ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, ngày 10/1.

Các nhà chức trách cũng tặng vé giảm giá cho những người đi theo "lộ trình ngược" để khuyến khích người dân di chuyển từ quê nhà ra thành phố đón năm mới.

Cảnh hành khách vạ vật chờ tại một nhà ga ở Bắc Kinh ngày 10/1.

Mời độc giả xem thêm video: Người dân Trung Quốc về quê ăn Tết Nguyên đán 2018 (Nguồn video: VTC Now)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/tet-can-ke-dan-trung-quoc-un-un-ve-que-doan-tu-gia-dinh-1331138.html